10 điều bạn chưa biết về huyền thoại Karl Lagerfeld

Ngày đăng: 29/10/21

Karl Lagerfeld qua đời vào ngày 19 tháng 2 năm 2019 ở tuổi 85 và để lại một di sản thời trang khổng lồ. Với sự nghiệp kéo dài 64 năm, Lagerfeld bằng tài năng phi thường đã làm sống lại các thiết kế do Gabrielle Chanel tạo ra như “little black dress”, áo khoác được may đo riêng, giày hai màu, túi chần bông và nhiều hơn thế nữa. Công việc của ông không chỉ đơn thuần là thiết kế mà còn là khám phá nhiều chân trời nghệ thuật bao gồm cả nhiếp ảnh và điện ảnh.

Để tưởng nhớ và tôn vinh một biểu tượng thời trang, hãy cùng Style-Republik khám phá 10 sự thật ít người biết về nhà thiết kế danh tiếng sau đây.

1. Karl Lagerfeld sinh năm 1933 tại Hamburg, Đức và nói thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý và Đức.

2. Tên thật của ông là Karl Otto Lagerfeldt, nhưng ông quyết định bỏ chữ T ở cuối vì nghĩ rằng tên mình sẽ trở nên thương mại hơn.

3. Lagerfeld bắt đầu xâm nhập vào thế giới thời trang năm 1955 sau khi giành vị trí đầu tiên tại một cuộc thi thiết kế do Ban thư ký len quốc tế (International Wool Secretariat) tài trợ. Trong cuộc thi, ông đã gặp và kết bạn với không ai khác là Yves Saint Laurent.

4. Ở công việc đầu tiên trong lĩnh vực thời trang năm 1955, Lagerfeld đã làm trợ lý cho Pierre Balmain. Ông tiếp tục làm việc tại Fendi vào năm 1967 và tại Chanel vào năm 1983, chỉ một thập kỷ sau sự ra đi của Coco Chanel.

5. Karl Lagerfeld nghiện nước ngọt. Theo Page Six, trên thực tế, ông nghiện đồ uống này đến mức phải có một quản gia tháp tùng đến các bữa tiệc để phục vụ riêng cho ông nước ngọt đặt trang trọng trên đĩa bạc. 

6. Ông đã để kiểu tóc đuôi ngựa từ năm 1976. Một lần nữa, Lagerfeld tiết lộ rằng vào những năm 70, ông cảm thấy mệt mỏi khi sở hữu một mái tóc dài và xoăn, từ đó quyết định đổi sang kiểu tóc đuôi ngựa đặc trưng.

7. Karl muốn trở thành một họa sĩ hoạt hình, nhưng ông nghĩ mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong lĩnh vực thời trang.

8. Các thiết kế của Hedi Slimane, đặc biệt là một trong những bộ suit Dior Homme của Slimane (được thiết kế để chỉ phù hợp với vóc người thanh mảnh nhất) đã truyền cảm hứng cho Lagerfeld giảm cân. Theo Tạp chí New York, nhà thiết kế thời trang đã say mê Slimane và những bộ trang phục đến mức trở nên ám ảnh về việc giảm cân. Ông đã giảm được 40kg với chế độ ăn kiêng ít calo và xuất bản một cuốn sách về điều này.

9. Năm 1999, Lagerfeld mở hiệu sách ở Paris trên phố Rue de Lille để bán một bộ sưu tập sách về nghệ thuật, thời trang, kiến trúc, ẩm thực, nhiếp ảnh và thiết kế.

10. Lagerfeld từng là nhà thiết kế trang phục cho 16 tác phẩm điện ảnh, bao gồm “Babette’s Feast” năm 1988.

Thực hiện: Bảo Long