10 phụ nữ có tầm ảnh hưởng hàng đầu về thời trang – trước khi công nghệ lên ngôi

Ngày đăng: 29/05/19

Thật khó để tưởng tượng cuộc sống trước khi truyền thông xã hội trở thành một phần tích hợp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta – không có cách nào thoát khỏi nó. Chúng ta giờ đây đã quá phụ thuộc vào công nghệ, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây. Kể cả khi bạn là người dùng Instagram, Pinterest, Facebook hoặc SnapChat, bạn cũng không thể nhận ra những mạng xã hội này đang “ảnh hưởng” rất lớn đến sự lựa chọn thời trang của bạn.

Với những mạng xã hội như Instagram và Snapchat, người tiêu dùng đã trở thành những người biên tập tạp chí của riêng mình, vì họ chia sẻ phong cách cá nhân với hàng triệu người dùng. Những tín đồ thời trang không còn dựa vào tạp chí để biết xu hướng mới nhất ‘phải có’ của mùa này là gì, và thế hệ Millennials (thế hệ 19-37 tuổi) và thế hệ Z (14-21 tuổi) đang tìm kiếm cảm hứng từ các blogger, những người có tầm ảnh hưởng, những người nổi tiếng và thậm chí là bạn bè của họ.

Nhưng khi nào thì khái niệm ‘người có tầm ảnh hưởng với thời trang‘ bắt đầu? Chúng ta hãy nhìn lại quãng thời gian vừa qua. Những người có ảnh hưởng thời trang đầu tiên là những nhà quý tộc. Khi Rose Bertin (được coi là nhà thiết kế thời trang đầu tiên) bắt đầu may trang phục cho Nữ hoàng Marie Antoinette trong thập niên 1770, và Charles Frederick Worth (cha đẻ của khái niệm “Haute Couture” – “Thời trang cao cấp”) trở thành thợ may cho Hoàng hậu Eugénie và Nữ hoàng Victoria vào giữa những năm 1800, những người có dòng dõi hoàng gia này đã trở thành những người đầu tiên có tầm ảnh hưởng đến thời trang.

Xu hướng này tiếp tục cho đến khi sự ra đời của điện ảnh vào đầu những năm 1900, khi các ngôi sao của màn bạc trở thành làn sóng tiếp theo như là những người có tầm ảnh hưởng. Có vẻ như những người phụ nữ này mặc bất cứ thứ gì họ muốn, sự thật là, nhiều người mặc quần áo được thiết kế riêng dành cho họ bởi những nhà thiết kế nổi tiếng (ví dụ như Givenchy thiết kế cho Audrey Hepburn và nhà thiết kế Gilbert Adrian cho Joan Crawford, Greta Garbo, Marlene Dietrich và Carol Lombard).

Các nhà thiết kế trang phục, chẳng hạn như Edith Head, cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách của những ngôi sao này (ví dụ như Dorothy Lamour, Ginger Rogers, Barbara Stanwyck, Bette Davis, Grace Kelly, Shirley McLaine và Elizabeth Taylor). Không mất quá nhiều thời gian để cho những người giao thiệp rộng trong xã hội tham gia vào các bữa tiệc hoàng gia và làm thân với các ngôi sao. Đừng quên rằng, Đệ nhất phu nhân của nước mỹ (FLOTUS – First Lady of The United States) và thành viên hoàng gia Anh, những người với sự giúp đỡ của những nhà thiết kế tài năng hoặc bằng nhạy cảm thời trang của riêng họ, cũng được thêm vào danh sách những người có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp này.

Marlene Dietrich

Marlene Dietrich dẫn đầu xu hướng tắc kè hoa. Vào những năm 1930, cô là người phụ nữ đầu tiên chụp ảnh với bộ tuxedo và là người đầu tiên giới thiệu đến công chúng một vẻ ngoài lưỡng tính. Vào thời điểm đó, phụ nữ có thể bị bắt giữ nếu họ mặc quần ở nơi công cộng và bị giam giữ vì tội danh “giả mạo đàn ông”. Phong cách Menswear của Dietrich trở thành nét đặc trưng của cô với ưu điểm thanh lịch và sang trọng.

Babe Paley

Tuy không phải là một ngôi sao, biểu tượng xã hội này là người đổi mới cách tiếp cận thời trang về mọi mặt vào những năm 1950. Babe Paley truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khi mặc những bộ quần áo thiết kế kết hợp với những trang sức giá rẻ. Ai có thể quên hình ảnh mang đầy tính biểu tượng của Paley – một chiếc khăn quàng mỏng quấn quanh túi xách? Điều này đã tạo ra một xu hướng vẫn còn tầm ảnh hưởng cho đến ngày nay. Babe ăn mặc hoàn toàn ngẫu hứng, tuy nhiên đậm nét thanh lịch.

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn là một người có ảnh hưởng đến nền công nghiệp thời trang từ những năm 60 cho đến khi bà giã từ nghiệp diễn. Trên thực tế, sức ảnh hưởng từ phong cách của bà vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Hình ảnh Holly Golightly cổ điển từ Breakfast at Tiffany’s là một trong những bức ảnh đậm tính biểu tượng của Hollywood xưa. Chiếc váy nhỏ màu đen tuyệt vời từ Givenchy và chiếc quần suông Edith Head, kết hợp hoàn hảo với đôi giày lười, được thiết kế bởi Salvatore Ferragamo danh tiếng. Hepburn được cho là người khởi xướng chủ nghĩa tối giản đang thịnh hành ngày nay.

Grace Kelly

Phong cách cổ điển, tinh tế của Grace Kelly luôn hoàn hảo. Những bộ váy nữ tính mang tính biểu tượng và những bộ quần áo được thiết kế riêng khiến cô trở thành một trong những biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng hàng đầu lúc bấy giờ. Trên thực tế, Hermès đã đổi tên một trong những thiết kế túi của họ thành Túi Kelly, sau khi nữ diễn viên mang chiếc túi xuất hiện nhiều lần trước công chúng. Grace Kelly kết hôn với Hoàng tử Rainier III của Monaco, vào tháng 4 năm 1956, sự thanh lịch và phong cách bà đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trên khắp thế giới. 

Katharine Hepburn

Katharine Hepburn là một trong những nữ diễn viên được thần tượng nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh. Dù là ngoài đời hay trên phim ảnh, Katharine luôn ăn mặc theo phong cách riêng của mình, thể hiện “vẻ ngoài của người Mỹ”. Cô không chỉ là một Ngôi sao Hollywood, mà là một biểu tượng thời trang và nữ quyền mãi mãi.  

Jackie Kennedy Onassis

Jackie Kennedy Onassis, vào những năm 1960, cô được biết đến như là ‘Đệ Nhất Phu Nhân về Thời Trang’. Phụ nữ ở khắp mọi nơi đã mặc theo phong cách của cô – những kết hợp đơn giản với phối trang phục với mũ không vành, khăn quàng cổ, chiếc áo khoác dạ và kính râm quá khổ. Ngày nay, phụ nữ ở mọi lứa tuổi vẫn trau chuốt theo cái nhìn đậm chất “Jackie O”. Đó là một phong cách sống mãi với thời gian!

Nan Kempner

Nan Kempner, một người có địa vị ở New York, cô theo đuổi thời trang theo phong cách nổi loạn và là một nhà sưu tầm thời trang cao cấp. Có tin đồn rằng cô không bao giờ bỏ lỡ một buổi trình diễn thời trang cao cấp ở Paris trong suốt bốn mươi năm. Vào những năm 1960, khi Nan bị bảo vệ từ chối cho vào vì cô đang mặc quần âu đến La Cote Basque, một nhà hàng sang trọng ở thành phố New York, cô cởi quần và đi thẳng vào nhà hàng mà chỉ mặc áo.

Bianca Jagger

Bianca Jagger kết hôn với Mick Jagger và thường xuyên ở Studio 54. Bianca là hình ảnh thu nhỏ của sự lộng lẫy và quyến rũ của những năm 70. Cô thường mặc những chiếc áo khoác lông thú kim sa, quần cạp cao, những bộ quần áo mang tính thoải mái. Cô có khả năng đặc biệt, là phối những mẫu thiết kế tưởng chừng như đã lỗi thời với những thiết kế mới, vô hình chung tạo thành một tổng thể hoàn toàn hiện đại, đậm chất rock&roll. 

Jane Birkin

Jane Birkin, nữ diễn viên người Anh, ca sĩ, nhạc sĩ và người mẫu, nổi tiếng từ khi cô kết hôn với nhà thơ/ nhạc sĩ Paris Serge Gainsbourg vào những năm 1980. Birkin đã định hình một kỷ nguyên mới của phong cách nghịch ngợm nam tính. Được biết đến với chiếc quần jeans ống loe, áo len đơn giản, đồ trang sức tinh xảo, áo thun trắng và quần ngắn – tất cả đều tạo nên một vẻ ngoài ấn tượng mà không cần phải cố gắng- phong cách của cô là bằng chứng cho thấy sự đơn giản luôn tạo hiệu ứng cao khi được kết hợp đúng cách. Năm 1984, Hermès đã tạo ra chiếc túi ‘Birkin’ lấy từ tên cô, có thể nói Jane Birkin đã trở thành một biểu tượng của làng thời trang.  

Công nương Diana

Công nương Diana xứ Wales được biết đến với hoạt động từ thiện tích cực, song song đó là gu thời trang độc đáo và ấn tượng. Khi cô kết hôn vào những năm 80, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh được thiết kế với phần tay phồng bên trên, tạo thành xu hướng váy cưới thời bấy giờ. Phụ nữ cũng bắt chước phong cách đặc trưng của cô với những chiếc áo khoác ngoài hở vai được phối với những chuỗi ngọc trai cổ điển. Công Nương Diana đã đưa thời trang Anh lên bản đồ thế giới với những nhãn hiệu như Catherine Walker, Bellville Sassoon và Gina Fratini. Cô cũng được biết như là một tín đồ của những mẫu thiết kế từ Gianni Versace.

Chuyển ngữ: Nhi Nguyễn

Theo University of Fashion