13 đồ án ấn tượng từ các bạn sinh viên thiết kế thời trang K22 trường Đại học Văn Lang (Phần 1)

Ngày đăng: 25/07/20

Ngày 24/07 vừa qua các bạn sinh viên thiết kế thời trang K22 trường Đại học Văn Lang đã có một đêm diễn Graduation Fashion Show mang đến 13 bộ sưu tập thời trang độc đáo và sáng tạo.


Style-Republik cũng đã có mặt tại sự kiện cũng như thâm nhập hậu trường để theo dõi quá trình chuẩn bị cho show diễn này. Mời các bạn hãy cùng Style-Republik khám phá những điều thú vị từ đêm diễn!

AUSTRALIA THE FLOW OF TIME – Võ Đức Thịnh

Lấy cảm hứng từ vụ cháy rừng hồi đầu năm tại Úc, bộ sưu tập là cách mà Đức Thịnh nhìn nhận về sự tàn khốc của tác động từ con người lên thiên nhiên. Bên cạnh đó, nó như một dòng chảy của thời gian và sự chữa lành, với 5 thiết kế tượng trưng cho 4 giai đoạn: Trước khi cháy, vụ cháy lan rộng, tàn tích và hồi sinh.

“Mình chủ yếu dùng chất liệu voan được xử lý bằng cách xếp ly, đính kết để làm điểm nhấn cho trang phục.” Đức Thịnh chia sẻ.

Hơi thở thập niên 80 cũng được nhìn thấy thông qua các chi tiết cầu vai rộng, phom dáng suông kết hợp với các đường cắt rã ngẫu nhiên, thêu đắp ren và voan nhiều tầng, tạo nên hiệu ứng hấp dẫn khi xuất hiện trên sàn diễn.

MORAVIAN IN AGNES’S – Võ Thị Diễm Mi

Bộ sưu tập mang tên “Moravian in Agnes’s” được lấy cảm hứng từ một nhà nguyện trong ngôi làng nhỏ Louka thuộc vùng Moravia, cộng hòa Czech. Trên khung cửa sổ mái vòm của nhà nguyện trang trí bằng bức tranh tường màu xanh trắng theo chủ đề hoa lá từ nghệ thuật Morava truyền thống được vẽ bởi bà cụ hơn 90 tuổi tên Agnes Muffarkova (1929-2018).

Tên bộ sưu tập “Moravian in Agnes” được ghép từ “Moravian” là muốn nhắc đến trang phục truyền thống của người Moravian. “Agnes” là tên của cụ bà vẽ tranh được đặt như một cách nhớ và một lời cảm ơn với bà vì đã sống hết mình với cái đẹp.

Giải pháp thực hiện họa tiết được ứng dụng như như in pattern, in decal, thêu rô-đê, thêu trực tiếp, đắp ren, cắt laser cùng với lối trang trí theo đường viền của nhà nguyện trên nền màu trắng xanh chủ đạo. Bộ sưu tập còn là sự kết hợp cấu trúc trang phục truyền thống của người Moravian với các lớp tạp dề phụ, tạp dề chính sử dụng phương pháp dập ly với các cỡ khác nhau, váy lót, áo ngắn tay phồng, áo khoác ngắn.

THE ONE – Thanh Thảo

Bộ sưu tập “The One” được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh “The Matrix” là bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được xuất bản năm 1999 do Lana Wachowski và Lilly Wachowski đồng đạo diễn. Bộ phim sử dụng bối cảnh trong tương lai, các nhân vật trong bộ đồ da bóng ôm sát và Ma trận dữ liệu là một trong những điều tạo nên dấu ấn của bộ phim.

Từ những ấn tượng cá nhân, tinh thần của bộ phim được Thanh Thảo thể hiện trên trang phục thông qua phom dáng ôm sát với chất liệu da và tông màu chủ đạo như xanh lá, đen và đỏ mang màu sắc u tối.

Giải pháp thể hiện trên bộ sưu tập là các họa tiết trang trí được in trên nền vải da, đường viền phản quang, các đường cut out cùng với các chi tiết được đính kết. Bên cạnh đó, kết hợp thêm với các phụ kiện đi kèm như mắt kính bản nhỏ, găng tay và dây đeo bản to để thể hiện rõ phong cách Cyberpunk của đề tài.

BRILLIANT NATURE – Phạm Thị Vân

Lấy cảm hứng từ những bức tranh trừu tượng về thiên nhiên xung quanh như mặt trời, cây cối, hoa lá,… của họa sĩ người Mỹ – Janet Skates, Phạm Thị Vân mang đến bộ sưu tập đầy màu sắc với họa tiết vui mắt.

“Những bức tranh đầy màu sắc với nhiều đường cong, chấm tròn được vẽ ngẫu hứng của Janet Skates đã gây ấn tượng rất nhiều với mình. Từ đó, mình ứng dụng những đường cong ấy vào tay áo, quần dài và các họa tiết in khác.” Vân chia sẻ.

Các thiết kế được áp dụng phương pháp in, kết hợp với kỹ thuật rã rập, may chồng lớp, chần bông, thêu xù len, thêu satin, đính kết,…Màu sắc và cách sắp xếp họa tiết mang lại sự tươi mới cho bộ sưu tập và truyền đi thông điệp tích cực về cuộc sống và trân quý thiên nhiên.

NYCTALOPIA – Bùi Nguyễn Xuân Thanh

Bộ sưu tập “Nyctalopia” lấy ý tưởng từ chứng mù đêm (Nyctalopia. Night blindness), hay dân gian thường gọi là quáng gà. Đây là hiện tượng mắt nhìn kém trong điều kiện ánh sáng yếu vào thời điểm chiều tối hoặc do không thích nghi kịp với sự thay đổi đột ngột của ánh sáng, khiến mắt nhìn thấy những sự sai lệch về hình thù và màu sắc.

Hình ảnh thành phố qua lăng kính của người bệnh quáng gà được tái hiện lại bằng các bảng in họa tiết trên những thiết kế phom chữ nhật, oversize năng động, phóng khoáng theo phong cách Techwear.

Giải pháp thể hiện bộ sưu tập thông qua các chi tiết kỹ thuật mang tính ứng dụng được thể hiện trên nền chất liệu da, dù, lông thú và vải phản quang. Các bảng in trang trí được in ép nhiệt kết hợp với chần bông tạo hiệu ứng, thêu nổi chữ trang trí, decal phản quang và chạy chỉ nổi.

HOMUNCULUS – Nguyễn Xuân Thảo

Bộ sưu tập mang tên Homunculus lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh Nhật Bản cùng tên của tác giả Hideo Yamamoto. Bộ truyện tranh manga tâm lý – kinh dị, nói về cuộc hành trình tìm lại ký ức và khám phá bản thân của nhân vật chính Nakoshi Susumu từ khi anh tham gia cuộc phẫu thuật khoan sọ và có được giác quan thứ 6. Xuyên suốt truyện là các hình ảnh về những quái vật đi kèm theo những câu chuyện về quá khứ và sự ám ảnh tâm lý của nhân vật thông qua hình tượng bào thai.

Dấu ấn của truyện tranh manga Nhật Bản với tone màu trắng, đen, xám và những mảng, nét mực kết hợp cùng với cảm giác màu về hình ảnh con người, sự nữ tính. Kèm theo đó là các liên tưởng về bề mặt tương phản như trong suốt, mềm mại, bóng bẩy và dày đặc, thô ráp, rời rạc. Từ các hình ảnh và cảm giác trên được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang bằng các giải pháp xử lý bề mặt chất liệu trên thiết kế phom dáng vuông, chữ nhật, oversize quá khổ tạo sự ấn tượng về từng cá tính riêng biệt của các nhân vật.

Giải pháp thể hiện bộ sưu tập thông qua các phương án xử lý chất liệu mang tính ấn tượng thể hiện sự tương phản giữa dày và mỏng, trong suốt và phủ kín như voan kiếng, lưới, phi lụa, phi mờ và kaki. Tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng nhân vật sẽ có các phương án xử lý như in ép nhiệt hoạ tiết, nhún bèo, smocking và chạy chỉ nổi, chần bông.

Bên cạnh đó, Style-Republik cũng đã vào hậu trường để ghi lại quá trình chuẩn bị cho show diễn. Đây thật sự là nỗ lực và cố gắng rất nhiều của các bạn, từ 13 nhà thiết kế tương lai, các bạn mẫu, đội ngũ hỗ trợ, giảng viên,… để có thể tạo nên một đêm trình diễn tuyệt vời.

Thực hiện: Hiếu Lê & Mỹ Đỗ