5 tên tuổi thời trang lớn dưới quyền tập đoàn Kering 

Ngày đăng: 03/08/21

Nếu như LVMH, tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới hiện đang sở hữu những thương hiệu thời trang trứ danh như Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Givenchy, Kenzo, Fenty… và mới đây nhất là Tiffany & Co, thì đối thủ của họ Kering cũng đang sở hữu những tên tuổi không kém như Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga… 

Cái tên Kering không còn quá xa lạ trong lãnh địa thời trang. Sở hữu những thương hiệu thời trang, đồng hồ, trang sức danh giá và lâu đời, tập đoàn xa xỉ này ngày càng thể hiện sức mạnh của mình với sự tăng trưởng đáng mơ ước từ các thương hiệu dưới quyền sở hữu.

Là một trong những tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, Kering ban đầu được thành lập với vai trò một công ty gỗ và vật liệu xây dựng, bởi Francois Pinault vào năm 1963. Đến ngày hôm nay ít ai nhớ rằng Pinault đã bỏ học khi ông chỉ mới 11 tuổi do hoàn cảnh khó khăn rồi đến làm việc trong xưởng gỗ của cha mình vì giờ đây, ông đã sở hữu khối tài sản ròng trị giá 35,7 tỷ USD.

Từ năm 2005, Kering đã được trao lại cho con trai của Pinault, Francois-Henri, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, người đã kết hôn với nữ diễn viên Salma Hayek. Francois-Henri đã giúp công ty mở rộng cả về quy mô và lợi nhuận để vươn lên thành đối thủ của LVMH – hiện là tập đoàn xa xỉ lớn nhất hành tinh. 5 tên tuổi nổi bật về ngành thời trang mà Kering sở hữu có thể kể đến những thương hiệu sau. 

GUCCI

Tựa như nàng công chúa ngủ quên được đánh thức bởi Alessandro Michele, Gucci giờ đây là thương hiệu nổi tiếng nhất hành tinh. Đồng thời đây cũng là nhãn hàng xa xỉ phát triển nhanh nhất năm 2019 với giá trị ước tính 15,9 tỷ USD.

Tựa như nàng công chúa ngủ quên được đánh thức bởi Alessandro Michele, Gucci giờ đây là thương hiệu nổi tiếng nhất hành tinh.

Năm được sở hữu bởi Kering: 1999

Phân khúc: Xa xỉ

Dưới triều đại của Alessandro Michele, phong cách của Gucci đồng nghĩa với “Camp” – được Susan Sontag định nghĩa trong một bài tiểu luận nổi tiếng năm 1964 như là một “tình yêu của sự không tự nhiên: của sự khéo léo và cường điệu hóa (exaggeration)”. Đầu năm nay, Gucci đã ra mắt một bộ sưu tập đặc biệt kết hợp với Disney để chào mừng năm Canh Tý.

Yves Saint Laurent

Được đặt theo tên người sáng lập huyền thoại, Saint Laurent đã trở thành một trong những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, tập đoàn mỹ phẩm L’Oreal lại là người sở hữu dòng mỹ phẩm lớn nhất và có uy tín của thương hiệu.

Dưới bàn tay ma thuật của Anthony Vaccarello, Saint Laurent đầy dục tính và quyến rũ nhưng cũng đậm chất nữ quyền
Năm được sở hữu bởi Kering: 1999

Phân khúc: Thời trang xa xỉ

Điểm dễ nhận biết nhất: Yves Saint Laurent (nay là Saint Laurent) là một trong những nhãn hiệu thời trang đầu tiên dành cho phụ nữ. Ngày nay, thương hiệu có cả trang phục nam và nữ. Vừa qua, nam diễn viên Rami Malek đã được công bố là gương mặt đại diện của chiến dịch Xuân / Hè 2020.

Bottega Veneta

Là một trong những nhà mốt hàng đầu của Ý, Bottega Veneta được biết đến với nhiều tác phẩm đặc sắc bao gồm cả các thiết kế đan da Intrecciato trứ danh. Một biểu tượng khác là The Pouch, chiếc túi bán chạy nhất trong lịch sử thương hiệu.

Daniel Lee với phong cách thiết kế phóng khoáng hấp dẫn giới mộ điệu và đưa Bottega quay lại thời hoàng kim

Năm được sở hữu bởi Kering: 2001

Phân khúc: Thời trang xa xỉ

Được thành lập vào năm 1996, hiện nay Bottega được lèo lái bởi Giám đốc sáng tạo hiện tại Daniel Lee. Anh đã biến Bottega Veneta trở thành một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất.

Balenciaga

Cùng với sự nổi tiếng của những đôi giày “dad shoes”, Balenciaga là một trong những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng nhất thế giới. Thương hiệu này đã thu hút sự chú ý không chỉ vì những đôi giày chunky mà còn vì những chiếc túi vải hình tam giác, có giá lên tới 1.000 USD.

Từ một thương hiệu Couture, Balenciaga chuyển mình thành một cái tên lừng lẫy trong giới streetwear với các thiết kế ấn tượng

Năm được sở hữu bởi Kering: 2001

Phân khúc: Thời trang xa xỉ

Thương hiệu xa xỉ nước Pháp được thành lập vào năm 1919 bởi Cristobal Balenciaga, và từ đó trở thành một trong những thương hiệu đáng chú ý nhất trên thế giới. Balenciaga cũng đã trải qua nhiều lần chuyển đổi để bước vào kỷ nguyên mới với phong cách tối giản, phóng khoáng và tươi trẻ.

Alexander McQueen

Tiếp nối nguồn năng lượng bất tận của nhà sáng lập, thiên tài Anh Quốc Alexander McQueen, thương hiệu tỏa sáng như một trong những nhà mốt sáng tạo nhất làng thời trang.

Mang hơi thở đương đại pha lẫn kỳ bí, Alexander McQueen chinh phục giới mộ điệu với sức sáng tạo vô biên

Năm được sở hữu bởi Kering: 2001

Phân khúc: Thời trang xa xỉ

Alexander McQueen được thành lập vào năm 1992 bởi nhà thiết kế cùng tên, người thường được coi là một trong những nhà thiết kế sáng tạo và có ảnh hưởng nhất vào đầu những năm 2000. Sau bi kịch tự tử của ông vào năm 2010, thương hiệu vẫn sống sót như một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới dưới sự sáng tạo của “nữ thuyền trưởng” Sarah Burton.

Thực hiện: Hiếu Lê