5 xu hướng làm đẹp sẽ phổ biến vào năm 2021

Ngày đăng: 07/02/21

Năm 2021 được dự đoán là sẽ có nhiều thay đổi trong cách làm đẹp của nữ giới. Thay cho nhiều lớp toner, serum, kem dưỡng… phức tạp, thì cách giữ cho da sạch và “dễ thở” được dự đoán sẽ trở thành xu hướng trong năm nay. 

Mọi người hạn chế ra đường, đến nơi công cộng và luôn sử dụng khẩu trang khiến cho việc dùng nhiều phấn tạo khối trở nên không cần thiết nữa. Nhưng đừng quên vệ sinh da cẩn thận nhất là chiếc khẩu trang bí bách có thể là tác nhân gây mụn cho làn da. Vậy những xu hướng làm đẹp nào sẽ trở nên phổ biến vào năm nay, cùng Style-Republik điểm qua bạn nhé!

Đơn giản hóa trong khâu chăm sóc da 

Năm 2021, xu hướng trang điểm nhẹ nhàng sẽ trở nên phổ biến. Với tinh thần chăm sóc da sáng khỏe tự nhiên, lớp nền dày cộm, lớp tạo khối phức tạp trên gương mặt sẽ bị thay thế bởi quy trình ưu tiên cho việc làm sạch và dưỡng da. Skinimalism – Xu hướng chăm sóc tối giản giúp da rạng ngời hứa hẹn sẽ được ưa chuộng. Các sản phẩm lên ngôi sẽ là sẽ kem nền kiêm che khuyết điểm gọn nhẹ, son dưỡng môi và loại kem bắt sáng để da trông có vẻ mọng nước và tươi tắn. 

Mỹ phẩm có thể refill được 

Rác thải nhựa từ bao bì mỹ phẩm là vấn nạn của ngành công nghiệp này. Bên cạnh việc sử dụng các vỏ dựng từ chất liệu tái chế, một xu hướng khác cũng đáng hoan nghênh là sử dụng vỏ dựng có thể “refill”. Nhiều thương hiệu làm đẹp đã và đang áp dụng xu hướng này. Nếu bạn thích lối sống xanh, hãy tìm mua sản phẩm có vỏ đựng có thể “refill” nhé! 

Bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh

Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc thoa kem chống nắng để bảo vệ khỏi các tia UV có hại nhưng có một kẻ thù lớn hơn trong chúng ta nhận biết: Ánh sáng xanh. Được phát ra từ các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng và TV, ánh sáng xanh là một tác nhân gây hại da lan rộng hơn cả tia UV, gây lão hóa da sớm và tổn thương da. Giờ đây, khi chúng ta ở trong nhà nhiều hơn, hãy mong đợi nhiều sản phẩm có công thức đặc biệt để chống lại các tác động của nó. Supergoop!, Sulwhasoo và Kiehl’s đã có những loại kem chống nắng cung cấp khả năng bảo vệ như vậy, mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều sản phẩm hơn được ra đời. 

Dưỡng da probiotic

Khái niệm probiotic đã quá quen thuộc trong ngành thực phẩm với những loại sữa chua chứa khuẩn hoặc nấm có ích cho hệ tiêu hóa và miễn dịch. Tuy nhiên trên thị trường mỹ phẩm, khái niệm về dưỡng da probiotic còn khá mơ hồ và xa lạ. “Probiotic” hay còn gọi là lợi khuẩn, là những vi sinh vật (vi khuẩn hoặc nấm men) khi tồn tại trong cơ thể với số lượng hợp lý sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe. Những vi sinh vật này có thể tìm thấy trong các loại thực phẩm tự nhiên hoặc bổ sung (sữa chua, sữa lên men hay một số loại đậu, hạt lên men). Chúng cũng là một phần của hệ miễn dịch. Một số lợi khuẩn hiện nay được bổ sung vào sản phẩm chăm sóc da để tăng cường hiệu quả, như Laneige đã cải cách lại Water Sleeping Mask_EX, hiện được pha trộn với một phức hợp men vi sinh, hay Cell Essence Biome Plus của Hera, chứa một hỗn hợp probiotics có lợi.

Trang điểm đôi mắt

Bên cạnh thói quen đắp mặt nạ, giờ đây mọi người sẽ có xu hướng trang điểm nhấn nhá ở đôi mắt. Xu hướng trang điểm cho mắt to tròn, hay kẻ mắt mèo đậm, hoặc chuốt mascara sắc nét sẽ phổ biến. Cat-eyes được dự đoán là cũng sẽ trở lại trong năm nay.

Thực hiện: Kiri