7 thương hiệu thời trang triển vọng của năm 2023

Ngày đăng: 16/02/23

Bước vào năm 2023 với đầy lo ngại về nền kinh tế thế giới suy thoái, thời trang cũng đứng trước nhiều thử thách trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng và “chen chân” vào tủ đồ cá nhân của họ.

 Tuy nhiên, song song với sự bấp bênh là không ít cơ hội vụt sáng của những thương hiệu mới mẻ, cá tính và chất lượng. Với những gì đã thể hiện trong cuối năm 2022 – đầu năm 2023, 7 thương hiệu thời trang nội địa sau đây xứng đáng đón nhận nhiều sự quan tâm hơn từ giới mộ điệu.

GIAN SAIGON

Thành lập từ năm 2019, GIAN SAIGON theo đuổi triết lý thời trang tối giản với những thiết kế nhu nhã dành cho nam giới. Ở giai đoạn đầu phát triển, GIAN SAIGON được nhớ đến nhiều nhất qua những chiếc áo polo, sơ mi tôn dáng mang sắc màu trung tính như trắng, be, nâu và xanh lá. 

Tuy nhiên, đến nửa sau 2022, GIAN SAIGON có cho mình cú “lột xác” đầy mới mẻ với bộ sưu tập Thu Đông 2022 hoàn toàn khác biệt về chất liệu, phom dáng và chi tiết. Không còn những mẫu quần áo đơn giản mà an toàn, GIAN SAIGON giới thiệu hàng loạt các thiết kế thời trang nam sang trọng, tinh tế. Trong đó, các phụ kiện da bao gồm túi đeo chéo và ví để lại ấn tượng lớn cho giới mộ điệu bởi phom dáng gọn gàng, quý phái. 

Không chỉ vậy, thiết kế chân váy xuất hiện trong bộ sưu tập là dấu ấn phá cách rõ nét của GIAN SAIGON trong việc nâng tầm tính chất “tối giản” mà mình theo đuổi. Chính vì lẽ đó, giới mộ điệu có nhiều lý do để đón chờ những bộ sưu tập tiếp theo của GIAN SAIGON trong năm 2023.

DANG HOANG

Từ bộ sưu tập đầu tiên cho mùa Thu Đông 2022, thương hiệu DANG HOANG đã gây ấn tượng mạnh với giới thời trang bằng những thiết kế váy đầm lộng lẫy, quý phái. Tận dụng kỹ thuật tạo xoắn cho bề mặt vải cùng chi tiết nơ xếp nếp làm điểm nhấn xuyên suốt cho bộ sưu tập, DANG HOANG cho thấy tiềm năng tỏa sáng vượt trội qua các thiết kế đặc trưng như Dark Horse Leather Dress, Exploded Peplum, Negnori Red Dress và đặc biệt, Classic Glamour Evening Gown được siêu mẫu Minh Tú diện trên trang bìa Heritage Fashion tháng 11-12/2022.

Việc lựa chọn những tông màu đậm cũng cho thấy định hướng phong cách già dặn rất rõ ràng của thương hiệu này. Điều này là hoàn toàn có cơ sơ khi Đặng Hoàng – nhà sáng lập thương hiệu – đã có kinh nghiệm làm việc cho NTK Đỗ Long và hiện đang làm việc cho NTK Đỗ Mạnh Cường, hai gương mặt gạo cội của làng thời trang Việt với rất nhiều thiết kế đồ nữ đầy mê hoặc.

CHAUTFIFTH

Thật không khó để nói 2022 là năm của thương hiệu túi xách LUU VIETANH, thế nhưng bên cạnh đó, CHAUTFIFTH cũng tạo cho mình nhiều dấu ấn sắc nét trong lòng giới mộ điệu theo một cách riêng. Khác với LUU VIETANH vốn tập trung vào việc thể nghiệm chất liệu và đổi mới chi tiết, CHAUTFIFTH thể hiện cá tính bằng khả năng phối trộn sắc màu. 

Những mẫu túi tại CHAUTFIFTH hầu hết đều được giữ ở phom dáng cơ bản, nhưng sở hữu bảng màu trải dài từ cảm giác trầm lắng đến náo nhiệt, mở rộng khả năng tiếp cận đến nhiều độ tuổi khác nhau. Một số mẫu túi khác thì được thương hiệu đổi mới với chi tiết dây đeo hoặc miếng tag trên dây khóa mang nhiều kiểu hoa văn thú vị, như trong bộ sưu tập SMILE & EAT ra mắt vào tháng 10/2022. 

Ở bộ sưu tập gần nhất hưởng ứng mùa Valentine vừa qua, CHAUTFIFTH tiếp tục mở rộng giới hạn sắc màu của mình với 3 mẫu túi đi theo lối đổ màu gradient ưa nhìn. Đây sẽ là bước chạy đà quan trọng để CHAUTFIFTH cho ra mắt nhiều hơn những sản phẩm túi “gây bão” cộng đồng thời trang trong năm 2023.

NUEN

Chuyển sang thời trang mang tính công năng, thương hiệu NUEN là một gương mặt mới nhiều triển vọng tại Việt Nam. Dù đã được thành lập bởi Gia Nguyễn và Hải Võ tại Thụy Điển vào năm 2020, mãi đến tháng 12/2021 NUEN mới xuất hiện tại Việt Nam với cửa hàng flagship tại Sài Gòn. 

Với mục tiêu hướng đến sự tối giản – thoải mái – tận hưởng, NUEN áp dụng công nghệ trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đảm bảo tính công năng tối ưu cho từng mấu quần áo từ đơn giản đến phức tạp nhất. Tại NUEN, chúng ta dễ dàng tìm thấy những chiếc áo thun thông thoáng, áo khoác đi xe cứng cáp đến những chiếc quần lái xe được trang bị giáp chân chỉn chu. Điểm đáng nói ở đây, các thiết kế này đều được chăm chút kỹ càng về phom dáng, đảm bảo tính thời trang cho người mặc không chỉ trên những chuyến xe dài mà còn cả trong đời sống thường ngày. Đặc biệt hơn, NUEN còn phát triển dòng sản phẩm riêng dành cho nữ là RIDINGBAE và DAILYBAE, với hai dòng sản phẩm thời trang thanh lịch, tinh gọn phục vụ cho việc lái xe lẫn ăn mặc trong thành thị. Với những ai đang tìm kiếm những món thời trang có tính công năng, NUEN là điểm đến nhiều hứa hẹn và bất ngờ trong năm 2023.

HITR

Giữa một thị trường thời trang streetwear đã quá bão hòa, việc tạo ra khác biệt đối với các thương hiệu “sinh sau đẻ muộn” là một thử thách vô cùng lớn. Tuy nhiên, HITR (Highest In The Room) đã làm được điều đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn phát triển từ tháng 6/2022. 

Được sinh ra với sứ mệnh “nuôi dưỡng nghệ thuật đương đại Việt Nam”, HITR tạo ra sự khác biệt so với mặt bằng chung các thương hiệu áo thun-áo khoác streetwear bằng lối thiết kế graphic ấn tượng, xuyên suốt. Trong đó, ký hiệu thập giá trên logo và hình tượng bông hoa nụ trái tim được HITR đem lên hầu hết những thiết kế của mình. Từ đó, hai hình ảnh này trở thành nét đặc trưng cùng bảng màu pop táo bạo, khiến ai ai cũng nghĩ về mỗi khi HITR được nhắc tên. 

Dù chỉ phát triển hơn 6 tháng, HITR đã mau chóng được nhiều gương mặt nổi tiếng của giới thời trang – showbiz lựa chọn như siêu mẫu Minh Tú, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, rapper BigDaddy, influencer Kendall Nguyễn, ca sĩ Hoàng Tôn hay diễn viên Kiều Minh Tuấn. Những mẫu áo nổi bật như VANILLA REBORN, ILLUSION SHIRT, HEART FLOWER LEATHER JACKET chính là dấu ấn thời trang cá tính mà HITR đã tạo ra cho cộng đồng thời trang trong nửa sau 2022. Những bước đi tiếp theo của HITR trong năm 2023 sẽ tiềm ẩn nhiều sắc màu thú vị dành cho những ai yêu thích thời trang đường phố.

84RISING

Là thương hiệu thời trang đề cao tính ứng dụng khá phổ biến, Coolmate đã thực hiện một bước đi lớn trong hành trình chinh phục người dùng Việt trong cuối năm 2022, khi họ quyết định thành lập thương hiệu con mang tên 84RISING. Khác với tính chất đại chúng của những món quần áo ở Coolmate, thời trang 84RISING nhắm thẳng đến giới trẻ thông qua các thiết kế áo quần được in logo nổi bật trên nền màu đơn giản. Tuy vậy, điều khác biệt mà 84RISING có được chính là thừa hưởng hệ thống sản xuất uy tín của Coolmate, đảm bảo từ chất liệu phom dáng cho đến chất lượng in. 

Với 84RISING, bạn sẽ được sở hữu những chiếc áo thun, hoodie, sweater hay quần shorts thời thượng mà vẫn có tính ứng dụng của thời trang Coolmate. Chính vì vậy, 84RISING hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong năm 2023 đối với những thương hiệu nội địa tập trung vào áo thun graphic.

DDIX Saigon

Ngày 11/02/2023, nhà thiết kế trẻ Hoàng Phạm – người sáng lập nên thương hiệu PDMH – đã có cho mình màn ra mắt thương hiệu thứ hai mang tên DDIX Saigon thành công vang dội. 

Lấy cảm hứng từ thế giới tràn ngập sắc hồng và mộng mơ của những cô nàng búp bê Barbie, hay hình ảnh công chúa đầy ngọt ngào đầu những năm 2000 của Paris Hilton và Lindsay Lohan, bộ sưu tập DATE ME! giới thiệu những thiết kế gợi cảm, táo bạo và vượt lên trên tiêu chuẩn truyền thống về giới tính. Trong đó, có không ít những look diễn đặc sắc như bộ bodysuit xẻ đến bụng của người mẫu Alita, chiếc đầm ôm được bao phủ bởi lớp họa tiết monogram lấy cảm hứng từ 4 con vị bài tây của hoa hậu Bảo Ngọc, chiếc đầm kim tuyến cùng trái tim khổng lồ phía sau của Rima Thanh Vy và chiếc đậm hồng thắt nơ bằng chất liệu nhựa của Valentien. Câu chuyện vượt ra khỏi khuôn khổ của DDIX Saigon còn được thể hiện qua cách lựa chọn người mẫu cho đêm diễn, đa dạng từ cân nặng đến chiều cao, giới tính hay màu da. 

Sự xuất hiện của DDIX Saigon và bộ sưu tập DATE ME! chính là nỗ lực bước đầu của Hoàng Phạm trong việc đưa sắc màu thời trang gợi cảm đến gần hơn với phân khúc khách hàng trẻ. Với màn ra mắt cực kỳ thành công vừa rồi, DDIX Saigon chắc chắn sẽ là cái tên được chú ý sát sao trong thời gian gần bởi cộng đồng thời trang.

Thực hiện: Chưởng Liêu