Balenciaga Haute Couture Fall/Winter 2022: Đa vũ trụ thời trang của Demna

Ngày đăng: 07/07/22

Với show diễn Haute Couture lần thứ hai trong thời đại trị vị của mình, giới mộ điệu sẽ được thấy một định nghĩa mới của thời trang trong tương lai của Demna Gvasalia với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, kinh hoàng đến thán phục.

Chia sẻ với báo chí sau show diễn, trong bộ sưu tập này Demna đã quyết định đưa bản thân nhiều hơn vào những thiết kế và làm đúng theo bản năng của mình. Điều này lại trùng khớp với kho di sản, sự sang trọng và cổ điển đặc trưng của người tiền nhiệm Cristóbal Balenciaga. Giới mộ điệu đã thấy được một Balenciaga mới mẻ, hiện đại, rất Demna nhưng cũng lại rất cổ điển đậm chất Cristóbal Balenciaga. 

Trên nền nhạc cổ điển cùng đoạn thơ tình tiếng Pháp, Balenciaga đã khiến người xem thật tò mò và bàn tán về sự xuất hiện lần lượt của những thực thể ngoài hành tinh “vô diện” với những bộ đồ da trơn màu, vừa vặn cơ thể. Với sắc đen tuyền, phom dáng đơn giản, thoạt đầu người xem sẽ cho rằng show diễn sẽ không đúng chất “couture”. Tuy nhiên khi nhìn gần lại, chúng ta ta sẽ kinh ngạc với kỹ thuật xử lý chất liệu đẳng cấp hay  những đường may không viền tuyệt hảo của đội ngũ Balenciaga cũng như của chính Demna. Không đơn giản sử dụng chất liệu latex nữa, ở bộ sưu tập này, Demna đã tạo nên một đồ phồng tự nhiên, thoải mái hơn latex gấp nhiều lần với lớp cao su Neoprene (polychloroprene) – một họ cao su tổng hợp được sản xuất bằng cách trùng hợp chloroprene, Neoprene thể hiện tính ổn định hóa học tốt và duy trì tính linh hoạt trong một phạm vi nhiệt độ rộng và thường được dùng trên đồ lặn. Những chiếc “váy lặn” của Demna được đúc siêu độc đáo, được thiết kế cùng với sự hợp tác của một nhà sản xuất Nhật Bản cùng sử dụng kỹ thuật bền vững limestone. 

Bên cạnh đó là những thiết kế seamless (không viền may) đã chinh phục người xem vì chúng quá hoàn hảo, như thể là lớp da tự nhiên của cơ thể người mặc. Nổi bật là phần đệm vai “signature” của Demna, nay được xử lý một cách mềm mại hơn, đặc biệt làm bám sát cơ thể người mặc tuyệt đẹp. Xuyên suốt bộ sưu tập, Balenciaga gây ấn tượng với những gam màu đơn sắc cơ bản đặc biệt là sắc đen chủ đạo. Gam màu đen từ quần áo còn được tăng thêm phần huyền bí với sự cộng hưởng từ chiếc mặt nạ kim loại sáng bóng, được làm từ đội ngũ kỹ sư xe đua Mercedes-Benz, tạo nên một hiệu ứng tuyệt đẹp, mang đến cảm giác đến từ tương lai. Đặc biệt, nhà mốt còn đem đến sự bất ngờ với thiết kế túi “Speaker Bag” – một chiếc túi xách tay kết hợp với chiếc loa chuẩn chỉnh, kết hợp với thương hiệu Bang & Olufsen. Đến đây, giới mộ điệu cũng hiểu được định nghĩa “Couture” của Balenciaga, vừa đạt được phom dáng hiện đại, kỹ thuật cao vừa liên kết với sự hiện đại của tương lai. 

Đối với những chiếc váy, chiếc áo choàng, hay trench coat, Demna tiếp tục duy trì di sản của tiền bối Cristóbal Balenciaga với kỹ thuật dựng phom chuẩn xác, được thể hiện trên cách tùng váy to khổng lồ hay những đường mở rộng “dư thừa” phía sau và cả cách xử lý chất liệu, chẳng hạn như xù lông ở thiết kế váy màu xanh look 16. Đồng thời, Demna còn biến tấu lại những cách xử lý lụa gazar. Demna chia sẻ, “Gần đây, tương lai thời trang được tóm gọn lại với chất liệu lựa, từ đó tôi cũng đã có ý tưởng về cách diễn giải gazar vào năm 2022.” Gazar vốn là loại lụa điêu khắc mà Cristobal Balenciaga đã sáng chế ra với nhà sản xuất vải Abrahams vào năm 1958, để tạo ra những chiếc áo choàng lộng lẫy huyền thoại của ông. 

Vẻ đẹp sang trọng, xa xỉ của haute couture trong ngôn ngữ thời trang của Demna được thể hiện qua những lớp vải denim sờn rách, những chiếc áo phông nhăn nhúm, những chiếc áo hoodie rộng thùng thình, áo parkas hay tất cả những dấu ấn thời trang cá tính từ đường phố. Mùa trước, Demna đã gây chú ý bằng sự sang trọng hoàn hảo, phù hợp với thẩm mỹ haute couture của Balenciaga. Giờ đây, trở lại với mùa couture thứ hai, anh ấy thể hiện bản thân của mình nhiều hơn, mang thời trang đường phố vào thế giới haute couture lộng lẫy, chịu trách nhiệm với việc nâng cao vị thế thời trang hơn nữa. Từ áo hoodie, áo nỉ, đến thiết kế denim, tất cả đều được xử lý và làm một cách cẩn thận vô cùng tỉ mỉ, đạt chuẩn “couture”. Những chiếc váy măng tô dài tay với đa dạng loại chất liệu cũng gây ấn tượng không kém. Tay nghề của của đội ngũ sản xuất quá  kinh ngạc khi tạo ra một chiếc áo khoác da báo được làm từ 150 km sợi chỉ được chần bằng tay hay những lớp đá lấp lánh trên chiếc váy lưới look số 9 và chiếc váy cưới ở cuối show và cả lớp vải tweed được đính đá sáng bừng.

Không chỉ có yếu tố “vô diện” với những chiếc mặt nạ không kẽ hở, phom dáng oversize tất nhiên là một signature không thể thiếu trong từng bộ sưu tập. Những chiếc trench coat với phom oversize nay được chia tỉ lệ mới với nửa trên phồng to và nửa dưới ôm vừa vặn cơ thể và thắt chặt ở phần eo. Ở những thiết kế khoác ngoài, nhà thiết kế còn “mạnh tay” kéo dài phần cổ áo tạo thành một chiếc mũ trùm đầu đầy “dramatic”. Vẻ đẹp alien còn được nhấn mạnh với những đôi “Space Boots” nhọn hoắt. 

Một trong những câu hỏi hóc búa về thương mại mà Demna phải đối mặt là tìm cách kết nối haute couture với thế hệ trẻ, những đám đông hò hét bên ngoài, những người thay đổi thời trang trong tương lai. Để làm “vuông vức vòng trò đó”, anh đã quyết định mở một cửa hàng trên Đại lộ Georges V, nơi mọi khách hàng có thể mua một số mặt hàng phiên bản giới hạn, những mặt hàng haute couture như những chiếc áo có mũ, những bức tượng sứ lưu niệm của Balenciaga và cả “Speaker Bag”. Chia sẻ về báo chí, Demna đã miêu tả mình như một nhà ảo thuật gia, với những phép màu giải quyết mọi chỗ tắc nghẽn trong thời trang. 

Không thể không nhắc đến, Balenciaga luôn biết cách thu hút mọi sự chú ý khi từ show diễn đến đường băng quy tụ hàng loạt người nổi tiếng từ Kris Jenner cùng North West đến những “nàng mẫu” có “1-0-2” những người có một quan hệ thân thiết hay thường xuyên diện thiết kế của nhà mốt ở những sự kiện quan trọng như Kim Kardashian, Dua Lipa, Naomi Campbell, Bella Hadid, và Nicole Kidman.

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Vogue và WWD