[Brand to know] HUYEN CHAU NGUYEN: Mang trở lại những mảnh ghép cổ điển giao thoa hiện đại

Ngày đăng: 20/11/20

HUYEN CHAU NGUYEN, thương hiệu thời trang khai sinh tại thủ đô Hà Nội với các thiết kế mang phong cách nữ tính, mềm mại và cổ điển. 

Xuất thân là một cô gái có năng khiếu hội họa từ nhỏ, trong một gia đình có cha là một nhà báo kiêm họa sĩ nổi tiếng về tranh sơn mài, trong suốt tuổi thơ của mình, NTK Huyền Châu Nguyễn đã có những kí ức về việc ngắm các tác phẩm của cha, quan sát quá trình ông làm ra một bức tranh, được cảm nhận rất sâu sắc về màu sắc và các kỹ thuật của hội họa. Cô cũng sớm bộc lộ năng khiếu, từ lúc 5 tuổi, cô thường say sưa vẽ mọi lúc, cô yêu mến và đắm chìm trong thế giới đó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. 

Nét đẹp gợi cảm và kín đáo

Trong suốt nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện, quan sát cuộc sống vô cùng đa dạng xung quanh, đã cho Huyền Châu Nguyễn những cảm nhận về cái đẹp để từ đó tạo nên dòng thời trang có tính ứng dụng cao. Vì vậy, với ước mơ ấp ủ từ nhỏ, cô đã quyết tâm quay trở lại thời trang và tự tin cho ra mắt một dòng sản phẩm mang tên mình.

HUYEN CHAU NGUYEN thiết kế dựa trên những quy tắc đã hình thành trong lịch sử thời trang để cho ra những sản phẩm không bao giờ lỗi mốt, giúp nữ giới tự tin với vẻ ngoài, mà không quá đau đầu trong việc chọn lựa trang phục. Cảm hứng chủ đạo của HUYEN CHAU NGUYEN đến từ hình ảnh của người phụ nữ Tây phương cổ điển, vừa gợi cảm, vừa kín đáo nhưng vẫn biểu lộ đường nét quyến rũ. Bên cạnh đó các thiết kế cũng có tính ứng dụng cao, phù hợp cho mọi hoàn cảnh. 

Vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ ngày nay

Lấy ý từ xu hướng thời trang thập niên 50, NTK Huyền Châu cho ra mắt BST “Je t’aime” (tạm dịch: “Tôi yêu nàng”) từ màu sắc đến phom dáng đều thể hiện phong cách cổ điển sắc nét,như một lời gửi gắm tới tinh thần của người phụ nữ qua ngôn ngữ của thời trang “sự vĩnh cửu mãnh liệt không thể khuất phục”

Bộ sưu tập với hơn 30 mẫu thời trang lần này do chính NTK làm người mẫu. Với vóc dáng chuẩn mực với thân hình đồng hồ cát, eo nhỏ, vai thon, ngực đầy… của những cô gái thập niên 50, Huyền Châu đã khắc họa hình tượng người phụ nữ cổ điển sắc sảo nhưng không kém phần sang trọng và đầy quyền lực. Lấy cảm hứng từ những thiết kế thời trang lịch sử cổ điển, thời kỳ đánh dấu sự ra đời của những chiếc váy chiết eo, chân váy xòe, váy sơ mi, áo sơ mi thắt nơ cổ… NTK Huyền Châu đã mạnh dạn cho ra những thiết kế kết hợp giữa vẻ đẹp “bảo thủ” của thời trang xưa với vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ ngày nay. Điểm nhấn vào phần hông xòe của những chiếc áo vest cổ liền kết hợp với chân váy đuôi cá bên dưới, đã tạo nên một tổng thể quyến rũ cho cơ thể của người phụ nữ. Màu sắc cũng được nhà thiết kế chọn tông trầm pha trộn với sắc trắng đen quyền lực. Các thiết kế đơn sắc không chỉ đem lại giá trị vĩnh cửu, mà còn tập trung làm nổi bật các đường kỹ thuật của trang phục.

Những chân váy xếp ly dài quá gối cũng là một lợi thế của thương hiệu HUYEN CHAU NGUYEN khi đã được khéo léo kết hợp với chiếc áo sơ mi cách tân gọn gàng. Điểm nhấn bởi chiếc nơ to bản màu đen trên cổ cũng là một nét chấm phá ấn tượng của mẫu này. 

Ở thập niên 50, hình ảnh chiếc váy eo “con kiến” vẫn được coi là biểu tượng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phái nữ hơn cả. Có thể dễ dàng nhận ra trong những mẫu váy liền thân dài là điểm nhấn ở hai bên sườn tạo độ buông rủ. Mặc dù thiết kế xòe nhưng nhà thiết kế đã “đánh bay” sự ẻo lả mà thay vào đó là là một cảm giác mạnh mẽ, dứt khoát theo từng nhịp bước của người mặc. Với tông màu chủ đạo trầm và đen, những chiếc váy tạo nên một phong cách quý cô đầy gợi cảm và nữ quyền. Ở hầu hết các mẫu, Huyền Châu đều tinh tế tạo điểm nhấn bằng những chiếc nơ được đặt ở các vị trí khéo léo.

Nhà thiết kế Huyền Châu Nguyễn chia sẻ: “Không thể phủ nhận rằng, sức hút của thời trang cổ điển luôn thật sự khó cưỡng. Xu hướng thời trang ngày nay là những trang phục mang nét hoài cổ nhưng vẫn phảng phát tinh thần của thời đại mới. Huyền Châu muốn làm cho những mảnh ghép thời trang cổ điển có cơ hội chuyển mình trong nhịp sống thời đại. Mong rằng bộ sưu tập “Je t’aime” sẽ được đón nhận nhiệt tình”. 

 Thực hiện: Kiri