Chanel Hàn Quốc xin lỗi vì bị lộ thông tin khách hàng

Ngày đăng: 09/08/21

Theo The Korea Herald, ngôi nhà thời trang xa xỉ có trụ sở tại Hàn Quốc vừa công khai xin lỗi vào ngày 08/08 vừa qua khi hacker tuồn ra dữ liệu về khách hàng của họ.

Các dữ liệu bị đánh cắp bao gồm danh tính, ngày sinh, số địa thoại và hành vi mua sắm, trong đó không có thông tin thanh toán, IDs và mật khẩu – thương hiệu cho biết.

Chanel đã xin lỗi khách hàng của mình và cho biết họ đang xác minh địa chỉ IP đằng sau vụ tấn công. Công ty cũng đã nhờ một công ty an ninh mạng để điều tra sự việc và báo cáo vụ việc với nhà chức trách.

Doanh số bán hàng xa xỉ của Chanel tại Hàn Quốc đã tăng vọt trong những tháng trước khi lệnh hạn chế được áp dụng để phòng chống Covid-19. Trước khi Chanel tăng giá bán vào đầu tháng Bảy, khách hàng đã xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng Chanel Lotte của Seoul để mua sắm, chứng tỏ sức hút của thương hiệu tại thị trường châu Á. 

Thực hiện: K.

Theo BOF