Chanel Haute Couture Fall/Winter 2022/2023: Khi những cô gái cao bồi khoác vải tweed

Ngày đăng: 06/07/22

Quay trở lại Paris Haute Couture Fashion Week Fall/Winter 2023, Virginie Viard khoác màu áo mới cùng tinh thần mới cho những cô gái Chanel của huyền thoại Karl Lagerfeld. 

Có thể nói tuần lễ Haute Couture Paris mùa này là mùa giải nhộn nhịp và đáng được mong chờ nhất với danh sách các nhà mốt tên tuổi, có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay. Đối với mỗi nhà thiết kế, mỗi nhà mốt Haute Couture lại được khắc họa với một hình ảnh khác biệt. Có đôi lúc haute couture thật lộng lẫy với ánh hào quang ai cũng muốn được chạm vào, thế giới xa hoa này còn là một vùng đất tưởng tượng màu mỡ chắp cánh cho sự sáng tạo ngoạn mục của những người là nghệ thuật. Haute Couture còn mở ra một khu trưng bày nghệ thuật để giới mộ điệu có thể chiêm ngưỡng những kỹ thuật đỉnh cao từ các xưởng may cũng như tay nghề của những người nghệ nhân tài ba. Đôi khi Haute Couture còn không dừng lại ở phạm vi quần áo mà còn là phụ kiện và lớp trang sức xa xỉ. Và Chanel Haute Couture Fall/Winter 2023 đã thể hiện điều đó, không chỉ có quần áo, bữa tiệc thời trang của Virginie Viard còn chiêu đãi người xem buổi trình diễn Haute Joaillerie với loạt bộ trang sức lộng lẫy. 

Đối Virginie Viard, các bộ sưu tập của bà luôn phản ánh nhu cầu thực tế của khách hàng và luôn mang theo nguồn cảm hứng chiết trung nhưng không hề viển vông. Không táo bạo dám thử thách mình với những ý tưởng hoàn toàn mới như huyền thoại Lagerfeld, Virginie luôn lấy cảm hứng từ những di sản thời trang để thổi vào các biến tấu nhẹ nhàng, vừa đủ, vẫn giữ được tính biểu tượng của nhà mốt nhưng đem đến tinh thần mới mẻ, đa dạng. 

Show diễn lần này giới mộ điệu sẽ được tham gia vào cuộc hành trình trở về quá khứ cùng những nguồn cảm hứng thời trang bất tận mà Virginie Viard không bao giờ quên. Từ gam xanh và sắc hồng rực rỡ trong haute couture năm 1988 của nhà mốt (thời điểm Viard lần đầu tiên về với Chanel), hay bộ white tie chuẩn chỉnh của Fred Astaire trong những cảnh phim hành động, đến những chân dung chân thực nhất của Annie Oakley vào thế kỷ 19,…tất cả đều nằm trong quyển ký sự thời trang riêng của Viard, lưu trữ các di sản quý giá của Chanel từ những bộ suit slouchy thập niên 20s, những chiếc váy dạ hội quyến rũ năm 1930 cho đến kỹ thuật may đo từ những ngày đầu năm 1960, và cuối cùng là phong cách ấn tượng sống động từ những bản phác thảo từ thập niên 2000 của Lagerfeld. 

Những chiếc váy dài, những bộ suit dành cho những Qúy bà Chanel thập niên 30s được biến tấu với tỷ lệ vừa vặn với cơ thể, cầu vai độn dày vô cùng khỏe khoắn. Kỹ nghệ tinh hoa của các nghệ nhân Chanel còn được thể hiện trên những thước vải tweed lừng danh, những đường xếp, gấp vải mượt mà để tạo ra những chuyển động đẹp nhất – những yếu tố làm giá trị thời trang của nhà mốt luôn trường tồn với thời gian, những kỹ thuật mà không dễ dàng tạo ra. Lần này, Viard bật mí rằng những tấm ren không được thêu mà được dát trực tiếp cùng những gam màu mới. 

Xuất hiện lần lượt trên sàn diễn, 44 thiết kế của Chanel Haute Couture Fall/Winter 2023 trải dài trên bảng màu nổi bật từ xanh lá cây tươi sáng, hồng, đến các màu trung tính dịu mắt như kaki, be, bạc và đen. BST còn là sự tôn kính dành cho thú vui tao nhã giới thượng lưu cũng như bộ môn yêu thích thuở sinh thời của Coco Chanel – cưỡi ngựa. Sàn diễn lần này đã có sự tham dự của những cô nàng cao bồi hoang dã khoác trên người những thiết kế tweed sang trọng, cổ điển nhất cùng chiếc mũ rộng vàng và giày cao bồi chunky. Cuối show diễn, Chanel còn cho người xem tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc trong đám cưới của các cowgirls sang trọng tại trung tâm cưỡi ngựa  Étrier de Paris với chiếc đầm quây trắng cùng chiếc nơ đồng màu và chiếc khăn choàng họa tiết thêu boho-chic. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, nghệ sĩ người Pháp Xavier Veilhan giữ vai trò, set up sân khấu cho nhà mốt, xây dựng nên một sân chơi thơ mộng ngay trên trung tâm cưỡi ngựa với những chiếc chong chóng quay khổng lồ và những chiếc túi marshmallow-y màu hồng baby. 

Ngoài ra, chủ nghĩa chiết trung được trên  các loại vải dệt tuyệt vời như vải ren được sơn bằng nhựa thông; một bông hoa thêu trên chiếc váy vải tuyn màu trắng, in bóng cùng họa tiết bên dưới; một bản in đính kết hoàn toàn bằng sequins trên chiếc váy áo khoác tay chuông; hoặc những búi lông đà điểu được đắp lên voan đen một cách tỉ mỉ và thoáng qua là các khe hở trong chiếc trench coat tweed đen có họa tiết được sắp xếp vô cùng hợp lý.

“Bijoux de Diamants” – BST trang sức haute couture đầu tiên và duy nhất của Chanel tạo ra vào năm 1932, chính là điểm sáng làm nổi bật dấu ấn thời trang trong BST Couture lần này. Ngoài ra màn kết hợp có “1-0-2” này còn là sự tôn vinh, kỷ niệm “Bijoux de Diamants”. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Vogue và Elle