Chanel’s Métiers d’Art 2021/2022: Mãn nhãn với những “công trình nghệ thuật” từ những nghệ nhân thủ công 

Ngày đăng: 08/12/21

Mỗi năm show diễn Métiers d’Art độc nhất vô nhị của Chanel đều tôn vinh kỹ thuật chế tác thủ công của các nghệ nhân tài năng trực thuộc thương hiệu.

“Khi Karl Lagerfeld giới thiệu bộ sưu tập Métiers d’Art đầu tiên vào năm 2002, buổi trình diễn được tổ chức bí mật và riêng tư tại Paris. Ngày nay, sự kiện đặc biệt này là tiếng nói của thương hiệu, đặc biệt khi chúng tôi là những người duy nhất làm như vậy.” – Bruno Pavlovsky, chủ tịch Chanel chia sẻ. Giống như những lời của chủ tịch Chanel chia sẻ, từ khi lần đầu diễn ra, Métiers d’art đã trở thành di sản nghệ thuật có một không hai của Chanel, nơi mà nghệ thuật và thời trang hòa quyện thành một cũng như để tôn vinh những kỹ nghệ và tác phẩm thủ công của các maison tài ba của nhà mốt. 

Và cũng chính mục đích đó mà Métiers d’Art mùa này Chanel đã quyết định lần đầu tổ chức show diễn độc nhất của mình tại trung tâm Le19M, trung tâm với nhiều nhà xưởng thủ công cao cấp bậc nhất của nhà mốt do kiến trúc sư Rudy Ricciotti thiết kế. Le19M được xem như là tòa nhà đóng vai trò to lớn trong việc duy trì và phát triển những di sản nghệ thuật, kỹ thuật thủ công cao quý của nhà mốt. Riêng con số 19 cũng đã có ý nghĩa đặc biệt, vừa biểu trưng cho vị trí của tòa nhà – số 19, quận 19, Paris, vừa là một trong những con số biểu tượng của Chanel – Gabrielle Chanel. “M” là chữ viết tắt của “mains” (tay nghề), “mode” (thời trang), “métiers” (thủ công), “maisons” (nhà mốt), và “manufactures” (nhà xưởng), nhằm tôn vinh trình độ thượng thừa của Chanel.

Đối với show diễn 2022 năm nay, Giám đốc sáng tạo, Virginie Viard đã trình làng lãnh địa thời trang với những thiết kế đậm chất cá tính riêng và cùng với 8 nhà nghề thủ công từ thợ đóng giày đến trang sức, tôn vinh lên vẻ đẹp tinh tế, thời thượng và cả kiến trúc nội thất của L19M bằng những đường cắt, họa tiết, chất liệu đặc sắc. Với màn “bắt tay” huyền thoại của nhiều thợ thủ công tài năng như thế này, Métiers d’Art 2021/2022 được ví như bộ sưu tập phiên bản giới hạn của Chanel. 

Để thể hiện sự tôn trọng cũng như tôn vinh đến với L19M, người xem sẽ dễ dàng nhận ra kiến trúc tinh tế của tòa nhà được thể hiện một cách tinh tế trên những thiết kế. Chẳng hạn những “sợi bê tông” trên mặt tiền của tòa nhà được mô phỏng lại trên kỹ thuật thêu phức tạp của dòng haute couture hay bức thêu của Montex trên chất liệu sequins bạc được lấy cảm hứng chủ đạo từ cấu trúc của L19M. Người xem có thể thấy cấu trúc dạng lưới của tòa nhà xuất hiện trên hai túi của áo choàng vải tweed mở màn buổi trình diễn. Ý tưởng này được thể hiện một cách hình tượng hơn trong kỹ thuật đan ba chiều của một set trang phục áo croptop và quần culotte màu tím, hoặc bức tranh thêu ruy băng vàng.

Đây còn là bộ sưu tập đậm chất hiện đại của “đô thị” nhưng vẫn giữ lại được vẻ đẹp tinh tế vốn có với những bộ trang phục dệt kim chuẩn mùa lạnh, những chiếc áo khoác vải tweed đặc trưng có ống tay, hình thêu kiểu graffiti và bảng màu trầm “mát mắt”. Một bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp truyền thống đến từ kỹ thuật thủ công diễn ra giữa lòng một đô thị hiện đại, Viard cũng đã thể hiện nét đẹp đường phố, thời trang streetwear trên những thiết kế của mình. Người xem cũng dễ dàng nhận ra điều này qua những hình thêu kiểu graffiti, xu hướng Logomania đang ngày càng tràn ngập trên Instagram năm 2021, logo hai chữ C lồng vào nhau được đặt giữa những bông hoa thêu tinh tế, hay cũng là logo của nhà mốt nhưng được thiết kế lại dưới dạng họa tiết nhỏ và “nằm” nghịch ngợm trên áo sơ mi hoặc quần dài thêu sợi chỉ bạc, và những tag tên Chanel được kết từ các viên pha lê nhiều màu trên túi trước của chiếc áo khoác vải tweed thời thượng. 

Đúng với tinh thần của thời trang streetwear, khi quần áo được mặc ở mọi ngóc ngách đường phố, diện mọi lúc mọi nơi, bộ sưu tập còn mang tính ứng dụng cao và vô cùng năng động khi được kết hợp bởi những trang sức, phụ kiện chunky xếp nhiều lớp đặc biệt là chi tiết ngọc trai lớn hay đôi giày cao gót Mary Janes cùng với những đôi găng tay da, tổng thể làm nên một bộ cánh vừa sang trọng vừa cao cấp nhưng vẫn là những bộ cánh khiến các tín đồ sẵn sàng diện mọi nơi. Ngoài ra, giám đốc sáng tạo trang điểm Lucia Pica của Chanel cũng đã khoác lên người những nàng mẫu những vẻ ngoài đậm chất rock ‘n roll bằng những đường eyeliner dày, đậm đen. 

Métiers d’Art 2021/2022 còn tập trung vào những chi tiết nhỏ nhất, từ chất liệu, hình thêu hay chi tiết tua rua,… để có thể mang lại một bộ sưu tập đẹp, cầu kỳ và tỉ mỉ nhất dưới bàn tay của những nghệ nhân như Lesage, Montex, Lemarié, Lognon, Goosens, Michel và Massaro cho giới mộ điệu. Métiers d’Art lần này cũng đã chứng minh haute couture hậu đại dịch tràn đầy sức sống và ngày càng kỳ diệu khi đã kết hợp hài hoà giữa thời trang cao cấp, thời trang đường phố và âm nhạc với các màn trình diễn của các ngôi sao như người mẫu Soo Joo, sau khi diễn xong cô nàng đã thực hiện một bài hát trên chính đường băng, nhà sản xuất nhạc Daniel Lopatin,…

Thực hiện: Huỳnh Trân