Cư dân mạng Ấn Độ cáo buộc Rihanna chiếm đoạt văn hóa và không tôn trọng tôn giáo

Ngày đăng: 18/02/21

Mới đây, ca sĩ Rihanna vừa bị cáo buộc hành vi chiếm đoạt văn hóa và không tôn trọng tôn giáo sau khi cô tự mình đăng tải trên Instagram và Twitter hình ảnh ngực trần, chỉ mặc một chiếc boxer satin của hãng thời trang nội y do cô sáng lập Savage X Fenty. Điều đáng nói, là trên cổ “kim cương đen” đeo một sợi dây chuyền có hình ảnh thần Ganesha, vị thần thiêng liêng của đạo Hindu.

“Có thể ngừng khiêu dâm hóa tôn giáo để tạo sức ảnh hưởng không?” – một trong những lời phản đối nêu ý kiến. “Tôi không hiểu mục đích của sợi dây chuyền với hình thần Ganesha xuất hiện để làm gì trong ảnh quảng bá này”. Một ý kiến khác cho biết: “Tôn giáo của chúng tôi không phải là trang phục của cô”.  

Hình ảnh của Rihanna khiến cư dân mạng Ấn Độ phẫn nộ

Năm 2019, nữ ca sĩ từng gặp ý kiến chỉ trích tương tự tại Trung Quốc sau khi chụp ảnh trong trang phục Trung Hoa cho bìa của tờ Harper’s Bazaar của nước này. Những hình ảnh này được lý giải “khi biểu tượng phong cách phương Tây kết hợp với thẩm mỹ phương Đông”, giải thích từ ấn phẩm. 

Rihanna từng gặp ý kiến chỉ trích tương tự tại Trung Quốc sau khi chụp ảnh trong trang phục Trung Hoa cho bìa của tờ Harper’s Bazaar

Trong khi một số cư dân mạng Ấn Độ, nhất là những người theo đạo khá giận dữ, thì một số ý kiến người dùng khác cho rằng đây là hành vi bình thường của thời trang ngày nay. 

Thực hiện: Koi

Theo BOF, Dailymail