Dạo một vòng quanh những cửa hàng thời trang xa xỉ ấn tượng nhất năm 2022

Ngày đăng: 04/01/23

Bên cạnh các show diễn thời trang, các thương hiệu xa xỉ còn gây tiếng vang nhờ vào các cửa hàng đặt tại các trung tâm thành phố nơi được mệnh danh là đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Hãy cùng Style Republik đón xem đó là những cửa hàng thuộc nhà mốt nào! 

Balenciaga – 2 cửa hàng với phong cách trái ngược nhau được dựng lên ở xứ sở xương mù 

Vào mùa xuân năm 2022, Balenciaga tổ chức một sự kiện ở thủ đô nước Anh, lần lượt khai trương hai cửa hàng với cách bày trí đối lập nhau. Nếu như cửa hàng đầu tiên lấy cảm hứng từ Brutalist (phong cách nội thất thô mộc) và rộng 710 mét vuông trên đường New Bond với thiết kế đơn sơ giản lược, thì cửa hàng thứ hai là một cửa hàng pop-up phủ màu hồng để giới thiệu chiếc túi mang tên ‘cagole’ của thương hiệu. Có vẻ như hai cửa hàng, hai phong cách nội thất đã được Balenciaga lên ý tưởng thiết kế để tạo yếu tố bất ngờ và khơi dậy sự quan tâm từ công chúng.

Trái ngược với cửa hàng phủ đầy màu hồng, store nằm ở đường New Bond cực kỳ đơn giản nhưng cũng không làm lu mờ đi phong cách quái dị của Balenciaga

Cửa hàng pop-up đầy lông lá được mở ra để giới thiệu chiếc túi “Caloge” của hãng

Mango thổi một làn gió mới vào khu trưng bày quần áo của Thanh thiếu niên tại Barcelona

Thương hiệu bán lẻ thời trang – Mango đến từ Tây Ban Nha đã đưa ra một concept mới cho khu trưng bày quần áo của Thanh thiếu niên, được thiết kế và lên ý tưởng bởi Công ty Kiến trúc Masquespacio. Không gian rộng 120 mét vuông được chia thành hai màu đậm là xanh lá cây và cam với mục đích đưa “thế giới của những giấc mơ thành hiện thực”. Đem đến cho ta bầu không khí độc đáo và vui tươi nhờ vào nội thất xung quanh.

Xanh lá x Cam đem đến bầu không khí trẻ trung và năng động phù hợp với chân dung khách hàng

Hermès thâm nhập sâu hơn vào thị trường ở Mỹ, điển hình là New York 

Sau khi sáp nhập ba tòa nhà trên 706 Đại lộ Madison, nhà mốt Pháp đã khánh thành một cửa hàng ở New York vào tháng 10. Không gian rộng 1.881 mét vuông và trưng bày tất cả 16 mặt hàng khác nhau của Hermès. Không gian này cũng được sử dụng để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ Art Deco world.

Cửa hàng đầy sáng tạo của Marni ở Milan, Ý 

Vào tháng 6, Marni đã khai trương một cửa hàng hàng đầy màu sắc ở Via Montenapoleone – một địa danh nổi tiếng của Milan, mang đến nhiều trải nghiệm thông qua việc kích thích các giác quan khác nhau. Với gạch men tráng gương trên tường và trần nhà, hoặc là lông thú và thảm xanh lam. 

Francesco Risso, giám đốc sáng tạo của thương hiệu OTB Group, mô tả không gian này là “một không gian hội tụ rất nhiều văn hóa, như sự kết hợp giữa thiết kế thời trang, kiến trúc nội thất và sự sáng tạo.”

Van Cleef & Arpels ra mắt showcase lấy cảm hứng từ thiên nhiên tại Seoul

Mùa hè năm ngoái, thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels của Tập đoàn Richemont đã xây dựng một cửa hàng năm tầng ở quận Gangnam-gu tại Seoul, Hàn Quốc. Store được thiết kế bởi studio Jouin Manku. Thiên nhiên được dung hợp vào tòa nhà bằng một cách đầy nghệ thuật, với các hình thoi đặc trưng của thương hiệu bao phủ lấy tòa nhà.

Zara “khai trương” cửa hàng lớn nhất tại Madrid, Tây Ban Nha 

Gã khổng lồ trong làng thời trang nhanh Tây Ban Nha – Zara đã khai trương cửa hàng lớn nhất thế giới tại Madrid vào tháng 4, với diện tích 7.700 mét vuông gồm 4 tầng. Phong cách chủ đạo là phong cách tối giản, với hàng loạt các dịch vụ mới cho khách hàng của họ. Nhờ vào các công nghệ tiên tiến, khách hàng có thể thử đồ trực tuyến hoặc đặt phòng thử đồ, và ứng dụng gương ảo cho phép khách hàng thử dòng sản phẩm trang điểm.

Chiến dịch của Louis Vuitton ở Saint-Moritz

Kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2022 và cho đến ngày 10 tháng 4, công ty mẹ của Louis Vuitton –  LVMH đã giới thiệu các sản phẩm của mình trong một chiếc lều sang trọng ở St. Moritz, tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Một công trình hoàn hảo với logo của Louis Vuitton trên mặt lều. Bên trong bao gồm các nội thất ấm cúng như lò sưởi đốt củi. Tuy nhiên, chỉ có những vị khách đã đặt lịch hẹn mới có thể trải nghiệm.

Nike tạo ra một sân chơi mới ở London 

Vào tháng 7, thương hiệu giày thể thao đến từ Mỹ – Nike đã mở một cửa hàng tại trung tâm mua sắm Westfield White City ở London, lần đầu tiên giới thiệu khái niệm mới có tên “Rise” ở châu Âu. Một sân chơi rộng 1.500 mét vuông với các màn hình đưa đến những trải nghiệm kỹ thuật số và cá nhân hóa.

Cửa hàng tiếp theo của Gucci “dừng chân” tại Detroit 

Vào tháng 8, Gucci đã khánh thành một cửa hàng rộng lớn với 2 tông màu: xanh lá cây và vàng ở trung tâm thành phố Detroit, Hoa Kỳ. Nhãn hiệu đến từ Ý, ngoài ra còn là một phần của tập đoàn Kering, Gucci là một trong những tên tuổi lớn đầu tiên thành lập cửa hàng ở thành phố với những sản phẩm liên quan đến xe hơi, và sẽ sớm được thương hiệu Yves Saint Laurent tiếp bước. 

Cú hạ cánh của Max Mara tại Tokyo, Nhật Bản 

Vào tháng 11, nhà mốt Ý Max Mara đã mở một cửa hàng ở Tokyo, trong khu Omotesando. Cửa hàng bao trọn hết nhiều tầng, ngoài ra còn có cầu thang kim loại ấn tượng được trang trí bằng gương. Đây là cửa hàng thứ hai của thương hiệu tại một thành phố ở Nhật Bản.

Thực hiện: Mỹ Tâm