Đến cửa hàng refill, tận hưởng những món hàng độc lạ & lan tỏa lối sống xanh

Ngày đăng: 30/04/23

Bạn đã bao giờ nghe nói hoặc ghé đến các cửa hàng refill mua sắm chưa? Đó là “trạm dừng chân” yêu thích của những người ưa chuộng tiêu dùng xanh qua những món hàng độc lạ không phải nơi nào cũng có.

Cửa hàng refill là mô hình cửa hàng làm đầy, nơi bạn có thể mang chai, lọ, hộp… để nạp thêm sản phẩm từ các bình chiết, thùng chứa lớn. Dưới đây là 4 cửa hàng tại Việt Nam để bạn trải nghiệm và thực hành tiêu dùng xanh.

Lại Đây Refill Station

Địa chỉ:

– 47/1 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

– 100 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

– 59 Ngô Tất Tố, P. 21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Lại Đây Refill Station là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực mua hàng refill tại TP.HCM. Sau 3 năm họat động, Lại Đây đã có 3 “trạm dừng” tại TP.HCM với thiết kế không gian rộng rãi phục vụ cho những khách hàng hướng đến lối sống tiêu dùng bền vững. Chuỗi cửa hàng cung cấp các sản phẩm được làm từ chất liệu thân thiện với môi trường như: bàn chải tre, ống hút tre, lược gỗ, bông tắm xơ mướp, khẩu trang vải, xà bông gạo, dầu gội bồ hòn…

Điểm đặc biệt là Lại Đây khuyến khích người mua mang theo các chai, lọ, hộp… để đến sang chiết, làm đầy các sản phẩm được đặt trong các bình thủy tinh xinh xắn bên trong cửa hàng nhằm tái sử dụng, giảm thiểu xả chai lọ cũ ra môi trường.

Bên cạnh mua sắm sản phẩm xanh, khi đến đây, bạn hãy ghé góc thư viện cộng đồng để gửi lại những vỏ pin cũ để chúng được xử lý đúng cách, lấy hạt giống miễn phí để trồng thêm một mầm xanh và tham gia các các phiên chợ mua đồ cũ, workshop tự làm sản phẩm tẩy rửa lên men thân thiện môi trường… Sau khi đã mua đong đủ đồ cho tổ ấm của mình rồi, bạn có thể ghé tủ sách Lại Đây với những đầu sách giúp bạn có những suy nghĩ mới về một lối sống bền vững.

Lại Đây Refill còn cung cấp thêm các địa chỉ sống xanh khác gần khu vực như quán cà phê tái chế, nơi bán quần áo cũ, địa chỉ sửa đồ, nơi có thể đến học về tái chế… tiếp nối thêm nhu cầu sống xanh bền vững của mọi người.

Trại Cá

Địa chỉ: 1 ngõ 200 Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Nếu Lại Đây tiên phong refill ở TP.HCM thì Trại Cá là một trong những nơi đi đầu với hình thức refill tại Hà Nội. Bên cạnh những chiếc bình thủy tinh to đựng các sản phẩm rửa tay, rửa chén, giặt giũ… để khách refill, Trại Cá có đa dạng vật dụng từ phòng bếp đến phòng ngủ để bạn thỏa sức mua sắm cho tổ ấm của mình.

Điểm ấn tượng của Trại Cá chính là các sản phẩm đều được sản xuất tại những làng nghề trên khắp mọi miền Việt Nam. Founder cửa hàng vốn xuất thân là một kiến trúc sư hiểu biết, có gu thẩm mỹ, quan tâm đến công năng của từng vật dụng. Khách hàng tìm thấy sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại qua từng món đồ ở đây bởi Trại Cá đã đến tận nơi nghiên cứu những làng nghề thủ công và thổi hơi thở mới vào sản phẩm của mình.

Những sản phẩm mà Trại Cá giới thiệu đến khách hàng đều là sản phẩm xanh sạch, bền vững, được tạo ra từ quy trình sản xuất nguyên liệu thân thiện với môi trường, an toàn cho người nghệ nhân thủ công. 

Sạp Chàng Sen

Địa chỉ: P.103, ngõ nhà C4 (cạnh số 6), Vũ Ngọc Phan, Hà Nội

“… Sạp ra đời với mong muốn cũng có 1 cái Sạp nhỏ ở ngay đô thị này, mang tới những sản phẩm chất lượng, an lành và có tính địa phương. Song với đó còn muốn xây dựng những mối chân tình và hướng đến 1 hệ sinh thái hài hoà, ở đó con người và thiên nhiên có sự kết nối. Cùng giữ lại những điều đẹp đẽ cho tương lai.”

Giữa chốn thị thành nhộn nhịp, xô bồ, Sạp tự gọi mình là một cửa hàng tạp hóa của sự thư giãn, mong mình như một nơi chốn khiến bạn cảm thấy ấm khi bước vào trong, êm khi bước ra ngoài. Sạp quy tụ những sản phẩm an toàn, chất lượng và có tính bản địa, tạo nên một hệ sinh thái an lành và “đong đầy” (refill) trong lối sống. Một số sản phẩm nổi bật tại Sạp như: sản phẩm chăm sóc da và cơ thể của Đồn Điền, lá tắm và xông, rượu xoa bóp của Vietherb…  

Sạp Chàng Sen áp dụng hình thức mua đong theo mô hình trực tiếp và trực tuyến để khách hàng dễ tiếp cận hơn. Tại đây luôn có sẵn các chai thủy tinh để khách đến cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến theo hình thức mua đong các sản phẩm đến từ các thương hiệu đã được kiểm nghiệm chất lượng như Cô Cà Chua, Lam Mộc…

Bạn còn có cơ hội thưởng thức các loại thức uống chất mà lành mạnh như vị đắng nguyên bản của bột cacao nguyên chất, vị ngọt dịu của mật hoa dừa, các loại trà lên men đầy tâm huyết của Tea House Hanoi, các vị rượu đậm văn hóa bản địa như quất hồng bì Hà Nội, chanh giấy miền Tây của Rượu Mầm… khi ghé Sạp.

Sạp hy vọng rằng, bạn sẽ tìm thấy ở Sạp những sản phẩm tử tế: uống lành, ăn sạch, mặc xanh,… để có thể nhẹ nhàng cả về sức khỏe tinh thần và thể chất.

Tạp hóa No Waste To Go

Địa chỉ: 88 đường Bà Huyện Thanh Quan, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

No Waste To Go – “Không còn đường đi cho rác thải” được xem là tiệm tạp hóa đầu tiên nói không với túi nilon, rác thải nhựa, bao bì dùng một lần tại thành phố Đà Nẵng. Cửa hàng chuyên cung cấp những sản phẩm thiết yếu hàng ngày như nước tẩy rửa sinh học, thực phẩm với hình thứ “Làm đầy” (Có nghĩa họ sẽ thu lại những can, chai, lọ cũ để tái sử dụng). Khách hàng sẽ tự mang bình, hũ, lọ tới làm đầy các sản phẩm yêu thích nhằm giảm thiểu việc lãng phí và thải rác nhựa, gây ra ô nhiễm môi trường.

Tiệm tạp hóa khá đặc biệt khi khuyến khích khách hàng chỉ nên mua vừa đủ cho một lần sử dụng, giảm tiêu dùng thái quá. 

No Waste To Go hiện có khoảng 400 mặt hàng là các sản phẩm sạch, có nguồn gốc từ tự nhiên, từ thực phẩm khô, gia vị, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt, dầu gội đầu, kem đánh răng, các loại tinh dầu, nến thắp… với mức giá bình dân, chất lượng tốt, thân thiện với môi trường. Tiêu chí chọn sản phẩm của cửa hàng là không độc hại với con người, độ phân hủy sinh học cao, không gây hại cho sinh vật dưới nước.

Ngoài ra, No Waste To Go còn có góc tái chế, nơi mọi người mang những đồ không dùng nữa để người có nhu cầu đến lấy miễn phí. Tiệm còn thu gom các loại rác thải tái chế, kết hợp với nhà máy ở Hội An để ép thành ván, dùng làm bàn ghế, nội thất tận dụng…

Thực hiện: Bảo Lam

Nguồn: Tổng hợp