Điểm lại 10 xu hướng thời trang từ sàn diễn thời trang Xuân Hè 2022 vừa qua

Ngày đăng: 25/10/21

Tuần lễ thời trang trở lại trong sự phấn khích và chờ đợi của mọi tín đồ, nay kết thúc lại để lại vương vấn với những xu hướng ấn tượng và đầy “mãn nhãn”, hứa hẹn sẽ thống lĩnh lãnh địa thời trang trong thời gian tới.

Vậy là Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2022 cũng đã chính thức kết thúc với sự đổ bộ của các sắc màu, những thiết kế đặc sắc với vô vàn kiểu dáng ấn tượng đến từ hàng loạt thương hiệu thời trang đình đám trên toàn thế giới. Từ “lễ hội âm nhạc” của nhà mốt Bailman, lễ hội màu sắc với những thiết kế được cắt xén táo bạo đến từ nhà mốt Marni, hay chuyến tàu quay trở lại thập niên 90s hòa mình với những nét đẹp cổ điển khó quên của Chanel,…tất cả các show diễn không chỉ để lại nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau mà còn “khuấy động” tín độ thời trang với những xu hướng hứa hẹn “làm mưa làm gió” sắp tới.

Hãy cùng Style-Republik điểm lại 10 xu hướng thời trang được các nhà mốt đưa lên sàn diễn năm nay nhé!

Mini-Skirt và những bộ suit – Điểm nhấn hoài niệm 

Thời trang luôn có tính vòng lặp nên chẳng có gì ngạc nhiên khi các thiết kế của các nhà mốt hiện nay vừa đậm chất cổ điển vừa hiện đại theo một cách riêng. Những bộ suit tinh tế, thanh lịch vốn là những thiết kế quen thuộc với các nhà mốt nhưng với sàn diễn sau đại dịch các thiết kế suit với phần dưới là những chiếc mini-skirt lại được đa số các NTK lăng xê hơn hết. Đây sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển của thập niên 60-80, và nét hiện đại từ những chiếc mini-skirt cùng những đường cắt táo bạo và độc đáo. Sự đột phá lần này không chỉ thể hiện sự mềm mại, nữ tính mà còn quyền lực không kém.

Từng gây tranh cãi với vẻ ngoài ngắn “cũn cỡn”, nhưng với sự xuất hiện “tích cực” trên sàn diễn, mini-skirt được dự đoán sẽ “chiếm” ngôi vương của những thiết kế váy dài đậm chất mùa Thu và sẽ trở thành item quen thuộc được nhiều cô gái ưa thích.

Sự lên ngôi của những bộ Catsuit

Cũng lấy cảm hứng từ những thiết kế của các thập niên trước, thiết kế Catsuit một lần nữa được quay lại đường đua thời trang. Khi vẻ đẹp quyến rũ của những người phụ nữ được tôn vinh trên các sàn diễn thời trang năm nay, thì chỉ có sự ôm sát đặc trưng của Catsuit mới phô diễn hết những đường nét gợi cảm ấy của cơ thể người phụ nữ. Tuy đơn giản với một mảnh từ đầu đến chân nhưng các NTK đã thổi hồn với những đường cắt xén táo bạo và những họa tiết và màu sắc nhằm thu hút mọi ánh nhìn.


Lấp lánh cùng chất liệu sequin thời thượng

Nhắc đến đường băng Xuân Hè 2022 thì không thể không nhắc đến mảnh ghép của những bộ cánh ánh kim lấp lánh. Vốn là chất liệu gắn liền với sàn runway thời trang cao cấp và xa xỉ, nay đồ ánh kim với chất liệu sequin thời thượng lại được các NTK biến tấu trên các thiết kế năng động, hiện đại, trẻ trung và đậm chất đường phố hơn. Xu hướng “streetwear” năm nay sẽ vô cùng lấp lánh không kém những bộ váy xa xỉ đâu nhé!

Gợi cảm với những bộ cánh xuyên thấu

Nếu thời trang Thu Đông đã quá quen thuộc với những thiết kế kín đáo để giữ ấm cho cơ thể thì với mùa Xuân Hè năm nay, sự gợi cảm của những người phụ sẽ được phô diễn vô cùng tinh tế qua những lớp vải voan trong suốt. Không sáng ngời như đồ ánh kim hay ôm sát đường cong như Catsuit nhưng những thiết kế xuyên thấu lại đẹp, quyến rũ theo một cách riêng, mềm mại và nữ tính hơn. Để bắt kịp xu hướng hiện nay, các nàng đừng quên phối những bộ cánh xuyên thấu cùng đồ “underwear” thanh lịch bên trong nhé!


Khi đồ bơi “tràn ngập” khắp đường phố

Nếu theo dõi các đường băng thời trang của các nhà mốt như Chanel, Botter, Atlein, Anna Sui, Rejina Pyo, Kiko Kostadinov thì không khó để nhận ra sự đổ bộ của những bộ đồ bơi hay những bảng màu đặc trưng của những bộ cánh lướt sóng,…Với thời đại mà thời trang không giới hạn không quy tắc thì sắp tới chắc chắn đồ bơi sẽ được phái đẹp ưa chuộng, lăng xê hết cỡ và trở thành một item đặc sắc trong thời trang đường phố.


Những đường sọc thay thế những bông hoa mùa xuân

Vốn là họa tiết đặc trưng của thời trang mùa Xuân Hè, nhưng giờ đây họa tiết hoa lá lại bị “soán ngôi” bởi những đường sọc cá tính. Tuy không uyển chuyển và mềm mại như những cánh hoa nhưng những đường sọc đột phá trong sàn diễn Marni’s Francesco Risso Xuân Hè 2022 lại mới mẻ và độc đáo khi được nhuộm với những gam màu tươi sáng của mùa xuân. Những đường sọc cổ điển của Tory Burch, những đường sọc dệt kim màu sắc của Kenneth Ize, hay những đường sọc rugby đến từ thương hiệu Sunnei,…cũng gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu


Những thiết kế uyển chuyển như làn nước 

Những thiết kế với hiệu ứng ướt sũng (wet look) hay bộ váy mô phỏng lại những hạt mưa rơi chắc hẳn chẳng còn lạ lẫm với các tín đồ đam mê thời trang. Chưa dừng lại ở đó, trên đường băng Xuân Hè năm nay, những đường cong uyển chuyển của cơ thể phụ nữ hay của vẻ đẹp phóng khoáng thiên nhiên được nhiều nhà mốt đình đám thể hiện qua kĩ thuật xếp vải độc đáo. Đây cũng như lời dự đoán cho xu hướng thời trang mới lạ này sẽ “xâm chiếm” cả lãnh địa thời trang trong thời gian tới. Những đường nét, phom dáng giờ đây không còn bị gò bó dưới một hình dáng nhất định nào nữa, mà được hình thành một cách tự do dựa trên cơ thể của người mặc, vô cùng tự do và phóng khoáng.


Đồ dệt kim

Độ “hot” của đồ len móc và đồ dệt kim trong mùa hè vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” và tiếp tục góp mặt trên các sàn diễn thời trang năm nay. Missoni, bậc thầy trong làng dệt kim, đã cho chúng ta chiêm ngưỡng những chiếc váy chắp vá một cách tự do bằng những hoa văn và màu sắc đặc sắc. Với Jil Sander thì chúng ta được “rửa mắt” với những thiết kế len bằng sợi bông độc đáo. Trong khi đó Rick Owens và Jonny Johansson táo bạo hơn với những đường len mỏng, được kéo dài như bị xước trên những bộ cánh trong suốt và bó sát độc đáo.


Áo corset với diện mạo hiện đại

Với sự phổ biến của áo nịt ngực trong giới trẻ như hiện nay, mảnh ghép này thật sự không thể “vắng mặt” trên những sàn diễn thời trang của các nhà mốt đình đám. Không truyền thống như trước, nay áo corset được “thay da đổi thịt” với diện mạo mới lạ và trừu tượng như những thiết kế của Loewe hay Acne Studios. Hơn thế nữa, những thiết kế áo thông thường cũng được biến thành chiếc áo corset với những đường may, đường viền, hiệu ứng đặc trưng.


Vườn hoa mùa xuân vẫn nở rộ

Dù bị “đe dọa” bởi những đường kẻ sọc tinh tế nhưng những họa tiết hoa, phom dáng hình hoa vẫn giữ được phong độ vốn có của mình. Không chỉ đơn giản là những chi tiết hoa mà giờ đây các thiết kế thời trang mùa này còn được tạo ra bằng hiệu ứng ba chiều để có thể trông như những bông họa thật. Trong Tuần lễ thời trang Paris, Maria Grazia Chiuri đã trình làng những bộ cánh Dior với những cánh hoa cúc tua rua đẹp hoàn hảo. Trong khi đó, họa tiết hoa chiếm ưu thế ở các thiết kế Valentino, Versace, MSGM và Marni. Đối với nhà mốt Lanvin thì họa tiết hoa mới mẻ hơn khi được đắp lên người chất liệu sequin lấp lánh, thời thượng.

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Vogue, L’officiel USA