Doanh số tăng mạnh trong năm 2021, Prada thể hiện sự vững tin vào tương lai

Ngày đăng: 16/03/22

Prada đã đạt được lợi nhuận ròng cả năm sau khi doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh trong nửa cuối của năm.

Vào thời điểm kết thúc ngày 31 tháng 12, hãng thời trang Ý đã đạt doanh thu 3,366 tỷ euro, tăng 41% so với năm 2020 và tăng 8% so với mức trước đại dịch, năm 2019. Tăng trưởng mạnh mẽ thể hiện rõ trong quý 4, với doanh số bán hàng tăng 14% so với quý 4 năm 2019.

Chia nhỏ theo phân khúc, doanh số bán lẻ tăng 40% so với năm 2020 và tăng 15% so với năm 2019. Doanh số bán hàng trong quý 4 cao hơn 24% so với năm 2019. Trong khi đó, doanh số bán buôn tăng 41% so với năm 2020 nhưng giảm 29% so với năm 2019.

Prada đã đạt được lợi nhuận ròng cả năm sau khi doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh trong nửa cuối của năm.

Thương hiệu xa xỉ đã có thu nhập ròng 294 triệu euro trong năm, trong khi một năm trước đó họ lỗ 54 triệu euro. Trong khi đó, EBIT (Lợi nhuận trước thuế và lãi) của thương hiệu đạt 489 triệu euro, tăng từ 20 triệu euro một năm trước.

Giám đốc điều hành Patrizio Bertelli cho biết trong một tuyên bố: “Sự khởi đầu của Tập đoàn Prada đến năm 2022 rất mạnh mẽ”. Ông nói: “Các hành động quyết định để phát triển doanh nghiệp và điều hướng thị trường xa xỉ đang thay đổi đã thúc đẩy tăng trưởng vượt trội và tăng lợi nhuận vào năm 2021”.

Dựa trên kết quả đạt được, Prada cho biết hiện tại họ tự tin sẽ đạt được các mục tiêu trung hạn mặc dù vẫn còn những bất ổn trong toàn ngành xung quanh cuộc chiến ở Ukraine và tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu.

Dựa trên kết quả đạt được, Prada cho biết hiện tại họ tự tin sẽ đạt được các mục tiêu trung hạn mặc dù vẫn còn những bất ổn trong toàn ngành xung quanh cuộc chiến ở Ukraine và tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu.

Prada là một nhãn hiệu thời trang của Ý chuyên về các sản phẩm cao cấp cho nam và nữ, nhãn hiệu Prada được thành lập bởi Mario Prada năm 1913. Năm 2022, Raf Simons gia nhập Prada trong vai trò đồng giám đốc sáng tạo. Đại diện của Prada cho biết Simons giữ trách nhiệm ngang bằng với Miuccia Prada trong việc quyết định và đưa ra các ý tưởng sáng tạo thương hiệu. Sự hợp tác của họ đã tạo nên sự bùng nổ trong thị trường thời trang và nhận được đánh giá cao của giới mộ điệu. 

Raf Simons và Miuccia Prada – Đồng giám đốc sáng tạo của thương hiệu

Thực hiện: K.

Tags: