Đón Giáng sinh hậu đại dịch với những bản phối thời trang ánh sắc đỏ nổi bật

Ngày đăng: 22/12/21

Hòa mình vào không khí Giáng sinh với những bản phối cùng sắc đỏ nổi bật.

Màu đỏ với độ nổi bật, tinh tế, sắc sảo ấy vốn từ lâu đã được xem như là màu của mùa lễ hội. Những dịp cuối năm nhất là thời điểm giao mùa, có thể nói đây chính là lúc để màu đỏ tỏa sáng vì sắc đỏ tràn ngập khắp phố từ quần áo đến đồ trang trí. Tuy nhiên, trong thời trang màu đỏ còn được xem là màu “khó tính” nhất khi phối cùng các màu sắc khác. Nếu không đủ tự tin thì bạn sẽ không thể tôn cơ thể của mình trong những bộ cánh màu đỏ. Vì thế, hãy cùng Style-Republik tham khảo qua những bản phối thời trang bất bại với sắc mùa lễ hội năm nay nhé!

Bản phối “dễ như ăn bánh” với những gam màu trung tính

Để có thể tạo ra những bộ cánh sành điệu và chuẩn chỉnh với màu đỏ thì những gam màu trung tính sẽ là những gợi ý an toàn nhưng lại mang lại hiệu quả đáng ngờ. Những gam màu trung tính huyền thoại, “quốc dân” trong mọi bản phối chắc chắn sẽ là đen, trắng và beige. Nếu bạn là một tín đồ có cái tôi thời trang khá mạnh mẽ và cá tính thì sự kết hợp sắc đỏ và đen là lựa chọn tuyệt vời. Với sự nổi bật của màu đỏ, sự trầm lắng của màu đen sẽ làm dịu lại sự nổi bật nhưng vẫn hút mắt mọi ánh nhìn. Trong khi đó, bộ đôi trắng và đỏ sẽ phù hợp với những cô nàng dịu dàng, đằm thắm và tinh tế hơn. Mùa Thu sao thiếu được gam màu beige đặc trưng, tô thêm chút vui tươi của mùa lễ hội với màu đỏ trên những bộ cánh cũng không phải là một ý tồi.

Nổi bần bật với bộ cánh đỏ cả cây

Nếu không muốn đau đầu suy nghĩ phải phối màu đỏ với gam màu cho phù hợp lại vừa thời trang thì bộ cánh “all-red” từ đầu tới chân sẽ là lựa chọn không kém phần thú vị. Những tín đồ của phong cách Monochrome đơn giản nhưng không hề giản đơn chắc chắn sẽ rất thích thú với bản phối đỏ “toàn cây” này. Để trông chuyên nghiệp chuẩn fashionista, các tín đồ nên nhớ kết hợp đa dạng loại chất liệu cũng như tông màu đỏ khác nhau trong bộ cánh ton-sur-ton đỏ độc đáo này nhé! Ngoài ra, sự kết hợp họa tiết cũng như vài chấm phá của những màu sắc khác bởi phụ kiện hay trang sức cũng sẽ giúp bộ outfit đỏ của bạn trông thú vị hơn gấp nhiều lần. 

Đột phá với những cặp đôi “không dành cho nhau”

Một tín đồ thời trang luôn muốn đột phá trong từng bộ cánh của mình thì đừng nên bỏ qua bản phối thú vị này nhé. Trong bánh xe màu sắc huyền thoại thì những cặp màu nằm đối diện nhau sẽ là những cặp màu “kị” nhau, tức khó có thể kết hợp hoặc sẽ trông lạc quẻ khi đứng cạnh nhau. Đối với quan niệm, tiêu chuẩn trong thời trang ngày trước thì những cặp đôi màu sắc khi được kết hợp trong một outfit chắc chắn sẽ được liệt kê vào danh sách mặc xấu. Tuy nhiên với thời điểm hiện tại, thời điểm của gen Z, khi tiêu chuẩn, thói quen ăn mặc và tư duy thời trang dần thay đổi bởi nhiều tác động, đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch bệnh, thì thời trang lại được “reset” bằng những quy tắc mới, đó chính là “bất quy tắc”. Cho nên chẳng có định nghĩa về cái xấu, cái đẹp hay hợp và không phù hợp, thời trang hiện tại dần trở nên một vũ khí, một công cụ giúp người mặc thể hiện cá tính, câu chuyện riêng của bản thân. Vì vậy, chẳng có vấn đề gì khi các tín đồ kết hợp màu đỏ với những màu sắc “không đội trời chung”.

 

Với những bản phối mới mẻ này, các tín đồ nên phối màu đỏ cùng màu xanh dương hoặc màu xanh lá cây. Nếu thích sự lạnh giá của tuyết thì bộ đôi màu sắc xanh-đỏ là một gợi ý thú vị, còn nếu muốn thổi không khí của cây thông mùa giáng sinh vào bộ cánh thì sắc xanh và đỏ sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Tưởng chừng lạc quẻ nhưng bạn sẽ bất ngờ với bộ outfit chuẩn trend-setter đấy!

Hài hòa cùng những gam màu bên cạnh

Nếu vẫn còn an toàn trong phong cách nhưng lại muốn diện một bộ trang phục mới mẻ, độc đáo vào những buổi tiệc cuối năm thì bản phối sắc đỏ cùng những gam màu “chị em” như cam, vàng, hồng sẽ là câu trả lời chuẩn nhất dành cho bạn. Bộ đôi mix&match màu sắc này cũng là một trong những xu hướng phổ biến trong thời trang giới trẻ hiện nay. Một điều lưu ý cho các tín đồ khi kết hợp màu đỏ cùng những màu sắc “họ hàng” này đó chính là “đừng quá tham!” Do những gam màu này có sắc thái tương tự nhau nên các tín đồ không nên chọn những items quá nhiều họa tiết nếu không muốn tổng thể trông rườm rà và rối mắt nhé! Bộ outfit sẽ trông sành điệu, “trendy” và thời trang hơn nếu bạn biết cách nhấn nhá các phụ kiện với màu sắc nổi bật như xanh lá, tím,… 

Thực hiện: Huỳnh Trân