Dries Van Noten Xuân Hè 2022: Hành trình tự do từ những vị khách du lịch

Ngày đăng: 28/06/21

Dries Van Noten vừa giới thiệu đến giới mộ điệu bộ sưu tập nam Xuân Hè 2022 mang âm hưởng Tự do.

“Những hạn chế do giãn cách xã hội có thể khai phá những tiềm năng sáng tạo mới. Chúng tôi không muốn tạo ra một bộ sưu tập chỉ xoay quanh một chủ đề cố định, không bó buộc và giới hạn bởi những phom dáng hoặc chất liệu vải.” – Van Noten chia sẻ. Vì vậy, “tự do” là từ khóa duy nhất có thể bao hàm toàn bộ ý đồ của nhà thiết kế thuộc nhóm Antwerp Six trong lần trở lại này.

Mặt khác, thiết kế dựa trên sự tự do không đồng nghĩa với việc lơ là những chi tiết nhỏ. Van Noten đích thực là một kẻ nghiện kiểm soát. Anh đã yêu cầu các đồng đội của mình không được chểnh mảng và dành mọi sự tập trung để có thể hoàn thành bộ sưu tập chất lượng nhất cho mùa này. Van Noten chia sẻ: “Chúng tôi muốn sản xuất những chiếc áo sơ mi may đo và những chiếc áo khoác cắt laser từ chất liệu vải polyester mỏng nhẹ.”

Từ tâm hồn phóng khoáng của những vị khách du lịch dạo quanh thủ đô Brussels (Bỉ) trong những bộ trang phục trông có vẻ “điên rồ”, Van Noten muốn mang nguồn cảm hứng đó đến từng mét vải của mình.

“Quần áo là bạn đồng hành trong những cuộc vui. Hãy cứ khoác lên và tận hưởng cuộc chơi của mình. Kể cả với một chiếc sơ mi lụa, bạn cũng có thể diện nó đến các câu lạc bộ đêm.” 

dries-van-noten-ss22-45

Sự cởi mở và tự do này của Van Noten đã xóa bỏ các rào cản về giới tính trong các bộ trang phục của anh. “Tôi không phân biệt và rạch ròi đây là trang phục dành cho nam, kia là trang phục nữ.” Người mẫu nữ vẫn sẽ xuất hiện trong các lookbook của phái mạnh và ngược lại. “Tôi làm điều đó không phải do thị trường bắt buộc, chỉ là tôi mua rất nhiều chất liệu đẹp và sau đó để sự sáng tạo dẫn dắt tôi sẽ làm gì với chúng. Tôi thích sự đối lập và pha trộn của mềm mại và mạnh mẽ trong các bộ sưu tập.” 

dries-van-noten-ss22-17

Mặc dù vậy, sự tự do không phải là một chất liệu theo mùa, nó gần như là DNA của thương hiệu Dries Van Noten. Van Noten từng nói: “Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm với công việc kinh doanh riêng và kể cả trong lĩnh vực thời trang.” Vì vậy, anh ấy biết rõ giá trị của việc phá bỏ các giới hạn của ngành công nghiệp này. Đội ngũ của anh ấy luôn ý thức được rằng họ phải tạo ra doanh thu thông qua những mẫu quần áo có-thể-bán-được, nhưng không đồng nghĩa với việc họ phải chạy theo các xu-hướng-nhất-thời.

“Chúng tôi không làm mọi thứ khác đi chỉ để khác biệt so với phần còn lại. Chúng tôi chỉ muốn làm mọi thứ theo cách của riêng mình.” – Van Noten bộc bạch.

Những món đồ đáng “xuống tiền” từ nhà Dries Van Noten.

Kính mắt mèo

Rất nhiều phụ kiện đã góp phần làm nên sự sống động cho bộ sưu tập lần này, như giày cao gót phỏng theo khuôn hình bàn chân của FW21, những đôi sandals puffy và những chiếc túi size lớn. Tuy nhiên, chiếc kính mát ngoại cỡ mới là thứ thu hút mọi ánh nhìn. “Tôi không thích những chiếc kính mát quá cứng nhắc và nghiêm túc, tôi muốn chúng vui nhộn hơn.” Van Noten chia sẻ.

Trang phục may đo cao cấp

May đo cao cấp luôn là mặt hàng chủ lực của Dries Van Noten và đang dần trở lại vào mùa hè năm nay. Vẫn là những bộ suit hoàn hảo, hòa quyện với hơi thở mạnh mẽ của những bộ quân phục hoặc phá cách với áo sơ mi in hình tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Bỉ – Rubens and Breughel. Blazer được tái cấu trúc thành chore coat, thể hiện với những họa tiết lấy từ đồng phục chiến đấu sa mạc những năm 90 của Hoa Kỳ, và dáng quần thể thao bo gấu, tái hiện lại một kỷ nguyên mới của faux pas (những phong cách ngớ ngẩn).

Áo khoác từ washed silk (lụa đã giặt)

Trong mùa này, hàng may mặc bằng lụa của Van Noten được mô tả là “mỏng nhẹ và tinh tế nhưng bạn có thể cảm nhận được chất lượng của kết cấu thông qua lớp lót bằng vải bông siêu nhẹ.” Chất liệu vải được giặt cẩn thật và nhẹ nhàng, để bạn có thể tận hưởng chúng trên làn da và trong cuộc sống của mình. Ngay cả khi nhiệt độ đột nhiên tăng cao, bạn vẫn có thể mặc áo khoác lụa, áo parka hoặc áo khoác lông vũ nhẹ và đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn.

Thực hiện: Diana Nguyễn

Theo Highsnobiety