Fendi Menswear Thu-Đông 2022: Những người đàn ông sành điệu, sang trọng trong kỷ nguyên mới

Ngày đăng: 18/01/22

Diễn ra vào ngày thứ hai của Milan Fashion Week, Fendi đã khẳng định nét đẹp mới vừa thanh lịch vừa tinh tế trong quần áo nam trên đường băng Thu Đông 2022.

Có thể nói từ những năm diễn ra sau mốc thời gian 2020, nhân loại đã phải trải qua những khoảng thời gian vô cùng khó khăn từ thảm họa thiên nhiên đến dịch bệnh. Từ đó thời trang cũng bị ảnh hưởng không ít, đặc biệt là thói quen ăn mặc của con người. Tuy nhiên, Fendi Menswear Thu Đông 2022 sẽ là minh chứng cho sự sang trọng đầy hoa mỹ vẫn sẽ còn tiếp tục.

Mở ra kỷ nguyên mới cho địa hạt thời trang, NTK Silvia Venturini Fendi đã thể hiện tầm nhìn hiện đại của mình khi thiết lập lại tủ quần áo cổ điển của nam giới. Từ xưa đến nay, hình ảnh nam giới luôn được khắc họa đầy lịch lãm với những bộ trang phục chỉnh chu, cứng nhắt. Tuy nhiên BST lần này của Fendi sẽ phá tan hình ảnh chuẩn mực ấy thay bằng những thiết kế được tinh chỉnh lại vô cùng hiện đại, lịch lãm, sang trọng, bất quy tắc và thoải mái đúng với tinh thần của tín đồ thời trang hậu đại dịch. 

Việc kết hợp kỹ thuật may đo dành cho nữ vào trang phục nam giới chẳng còn quá xa lạ trong làng mốt nhưng với BST lần này, nữ giám đốc sáng tạo Fendi đã đưa sự kết hợp này lên một tầm cao mới, khiến người xem không khỏi xuýt xoa, tạo cảm giác như giới thượng lưu đang khoác trên người những bộ trang phục khắc hai chữ F lồng ghép vào nhau. Trang phục nam được Silvia chuyển đổi mượt mà với những chiếc đầm sơ mi oversize dáng dài, áo len dáng sweater được hiện đại hóa với chi tiết cut-out độc lạ ở ngực, loạt mẫu blazer nổi bật từ chất liệu đến màu sắc, đặc biệt là blazer dáng lửng “trendy”, áo polo, giày sneakers năng động nhưng vẫn không thiếu cổ điển với giày brogues Mary Jane… Lòng tự tôn được thể hiện qua trào lưu Logomania với biểu tượng hai chữ F lồng vào nhau và dãy O’Lock độc đáo.

Dù tạo dựng hình ảnh những người đàn ông thời trang, phóng khoáng, lịch lãm nhưng Fendi vẫn không quên lồng ghép những thiết kế cổ diển “miễn nhiễm” với dòng thời gian như áo khoác dáng dài làm bằng vải tweed, suit hai hàng khuyu, cổ áo bằng satin, quần cạp cao, phụ kiện nơ…

Sân chơi hiện đại cũng sôi động với loạt phụ kiện như túi crossbody, tất lưới, mũ lưỡi trai, mũ xô, cũng như những món trang sức đầy tính nữ như những vòng cổ ngọc trai. Đặc biệt lần này, nhà mốt còn hợp tác với LEDGER tạo ra ví lạnh, lưu giữ an toàn tiền mã hóa cũng như các tài sản điện tử của người dùng. 

Thực hiện: Huỳnh Trân