H&M “Co-exist Story” – Bộ sưu tập thời trang thân thiện với động vật được chứng nhận bởi PETA

Ngày đăng: 30/10/21

Bộ sưu tập “Co-exist Story” giới thiệu các lựa chọn thay thế cho các chất liệu có nguồn gốc từ động vật nằm trong chuỗi các bộ sưu tập thuộc dự án Innovation Stories của H&M.

“Co-Exist Story” – một bộ sưu tập thời trang thân thiện với động vật sắp sửa được ra mắt của H&M được tổ chức bảo vệ quyền động vật People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) chứng nhận. Bộ sưu tập bao gồm các thiết kế cho dòng thời trang nam, nữ và trẻ em với điểm sáng đáng chú ý là các lựa chọn thay thế cho các chất liệu có nguồn gốc từ động vật. “Co-Exist Story” là bộ sưu tập thứ 3 trong chuỗi các bộ sưu tập thuộc dự án Innovation Stories của H&M đã được ra mắt vào đầu năm 2021 nhằm mục đích giới thiệu những đổi mới, chất liệu và thiết kế bền vững hơn. 

Các thiết kế trong bộ sưu tập “Co-Exist Story” với tinh thần “high-fashion” dành cho những cá tính thành thị hiện đại, cháy hết mình trong các bữa tiệc đêm hay thích tận hưởng không khí trong lành của những cuộc tản bộ sáng sớm. Bộ sưu tập là sự kết hợp các loại vật liệu sáng tạo mới thay thế da động vật và các vật liệu có nguồn gốc bền vững hơn với một tư duy thời trang cấp tiến. Những thiết kế sôi động tiệc tùng và áo khoác ngoài năng động có độ phồng cao hay cấu trúc bất đối xứng lấy cảm hứng từ phong cách của thập niên 90 đều sử dụng chất liệu bền vững cải tiến tiên phong như FLWRDWN™, một sản phẩm thay thế cho lông vũ và lông tơ động vật thường có mặt trong những chiếc áo khoác puffer hay parka với chức năng giữ ấm được tạo ra bằng cách sử dụng hoa dại, hay VEGEA™, da thực vật được thay thế cho các loại da có nguồn gốc từ dầu và động vật.

Các key looks trong bộ sưu tập gồm có áo khoác lông màu kem dáng oversized làm từ polyester tái chế, váy dệt kim lệch vai với viền tua rua ấn tượng làm từ nylon tái chế (ECONYL®) dành cho nữ và áo khoác anorak (áo khoác chui đầu có mũ) oversized làm từ ECONYL® với họa tiết graffiti mang đậm hơi thở thời trang đường phố dành cho nam. Bên cạnh đó, ủng cao su được làm từ cao su tự nhiên Yulex® dành cho nữ, và giày làm từ chất liệu FLWRDWN ™ ấm cúng dành cho nam giới cũng là những phụ kiện nổi bật được đội ngũ H&M kết hợp tài tình với những thiết kế mới trong bộ sưu tập, đem lại một tổng thể thời thượng, bắt kịp với xu hướng thời trang đương đại. Và đây cũng là lần đầu tiên, sản phẩm trang điểm thuần chay chứng nhận bởi The Vegan Society được giới thiệu trong BST thuộc H&M.

 Đối với BST dành cho trẻ em, nổi bật là áo khoác nylon tái chế oversized và áo khoác lông xù chất liệu FLWRDWN ™ có màu sắc rực rỡ, cùng áo phông và kính râm mang những họa tiết trang trí đầy sống động.

Ann-Sofie Johansson, cố vấn sáng tạo tại H&M cho biết: “Bộ sưu tập “Co-Exist Story” thể hiện cam kết của H&M trong việc không ngừng khám phá các vật liệu thay thế có tính đổi mới cho các loại vải có nguồn gốc động vật mà vẫn mang đến cho khách hàng xu hướng thời trang tiên tiến. H&M và PETA đã có một cuộc đối thoại tích cực trong suốt dự án, và chúng tôi tự hào được hỗ trợ công việc hàng ngày đầy ý nghĩa của PETA

Rất nhiều dự án tại PETA được hoàn thành bằng sự liên kết tích cực với các công ty như H&M khi chúng tôi cố gắng chấm dứt việc sử dụng các vật liệu có nguồn gốc từ động vật. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với H&M trong một bộ sưu tập có các thiết kế thuần chay không chỉ đẹp mà còn thân thiện hơn với hành tinh này và quần thể động vật sống trên đó” – Giám đốc Trách nhiệm Doanh Nghiệp tại PETA, Laura Shields cho biết.

“Chúng tôi thiết kế bộ sưu tập này dành cho những người yêu thích các hoạt động xã hội sôi nổi của cuộc sống thành thị hiện đại nhưng cũng khao khát những ngày cuối tuần được đi một đôi ủng cao su hòa mình vào thiên nhiên. Chúng tôi tự hào vì đã có thể kết hợp hai niềm đam mê: thiết kế linh hoạt, hợp thời trang với các lựa chọn bền vững hơn thay thế cho các vật liệu có nguồn gốc động vật được PETA phê duyệt” – Malin Dubois, nhà thiết kế cao cấp tại H&M cho biết.

Hình ảnh bộ sưu tập “Co-Exist Story” được chụp bởi Johnny Dufort và được tạo kiểu bởi Alexandra Carl tại Khu bảo tồn Động vật Hillside ở Norfolk, một trong những khu bảo tồn động vật lớn nhất của Vương quốc Anh dành cho những động vật trang trại được giải cứu, với sự chấp thuận của PETA.

Bộ sưu tập “Co-Exist Story” sẽ có mặt tại hm.com và một số cửa hàng chọn lọc từ ngày 4 tháng 11.

Về H&M Innovation Stories:

H&M Innovation Stories được ra mắt vào đầu năm 2021, bao gồm một loạt các bộ sưu tập theo chủ đề dành riêng cho việc giới thiệu và thúc đẩy sự sáng tạo nên các vật liệu, công nghệ và quy trình sản xuất bền vững hơn. Bộ sưu tập đầu tiên mang tên “Science Story”, giới thiệu những vật liệu bền vững tiên tiến. Tiếp nối là  “Color Story”, giới thiệu cách xử lý màu sắc theo cách bền vững hơn. Bộ sưu tập thứ ba, “Co-Exist Story”, tập trung vào thời trang thân thiện với động vật bằng cách giới thiệu và sử dụng các lựa chọn thay thế cho vật liệu có nguồn gốc động vật.


Thực hiện: Mỹ Đỗ