Hot-girl Book: Khi sách và văn học trở nên quyến rũ hơn 

Ngày đăng: 20/07/22

Từ những sàn diễn thời trang của các nhà mốt đình đám đến sự xuất hiện của nữ tiểu thuyết gia người Mỹ – Ottessa Moshfegh trên đường băng, việc đọc sách hay những quyển sách chưa bao giờ quyến rũ hơn thế.

Nhà làm phim nổi tiếng, John Waters đã từng nói rằng: “Nếu bạn về nhà với một ai đó và nhà họ không có sách, thì đừng lên giường với họ!” Chà, nếu xét trong thực trạng thời trang ngày nay thì John Waters hoàn toàn đúng. Thời trang thường hướng đến nền văn hóa rộng lớn hơn để được thổi hồn cảm hứng, và sách đã trở thành biểu tượng định vị theo đúng nghĩa của chúng. Phóng tầm nhìn ra khỏi sự hào nhoáng khó với của thời trang, không khó để thấy khung cảnh công viên chật kín người, từ người lớn tuổi, trung niên đến những người trẻ phong cách đang chăm chú vào những trang sách hay đang nằm thư giãn thảm cỏ xanh cùng vài dòng văn. 

Thật vậy, sách không chỉ là cánh cửa giúp người đọc chạm đến vũ trụ kiến thức nữa mà còn là một cách để họ thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và tính cách bản thân. Chọn quyển sách nào để lên kệ tủ, để đọc hay đơn giản là chụp post lên mạng xã hội,… cũng giống như việc chọn gì để mặc. Từ đó, trên khắp các nền tảng xã hội phổ biến hiện nay như TikTok, Instagram và Goodreads đã xuất hiện hàng loạt lượt tìm kiếm của “hot-girl book”.  Nếu như ngày trước việc đọc sách không bao giờ đi chung cùng sự thú vị thì ngày nay hoàn toàn trái ngược lại. Có lẽ chúng ta chẳng còn xa lạ với khái niệm dùng để chỉ những cô gái nóng bỏng “hot-girl summer” nữa nhỉ? Tương tự vậy, “hot-girl book” cũng có đồng tầng nghĩa. Tuy nhiên, chính xác từ khi nào mà đọc sách đã trở thành một thú tiêu khiển nóng bỏng như vậy?

Trên đường băng, các nhà thiết kế đã và đang diễn giải trào lưu này bằng lăng kính đĩnh đạc đầy cổ điển, mang hơi thở của sartorial. Trong những show diễn gần đây, chúng ta cũng dễ dàng nhận rằng thời trang dần trở nên cổ điển hơn khi cảm hứng trực tiếp từ văn học. Chẳng hạn, Ottessa Moshfegh trở thành người mẫu trên sàn diễn  Maryam Nassir Zadeh thuộc khuôn khổ New York Fashion Week Thu Đông 2022 và viết một câu chuyện ngắn cho cả Proenza Schouler. Tại show Loewe AW22 của Jonathan Anderson, phần âm nhạc nền cũng đã trích dẫn bài thơ Fever 103 ° của Sylvia Plath. Ở sàn diễn Xuân Hè 2022, nhà thiết kế đã ra mắt một bộ sưu tập capsule lấy cảm hứng từ câu nói, “bí mật của cuộc sống là trong nghệ thuật,” của đại thi hào Oscar Wilde – một người có những câu danh ngôn nổi tiếng, ảnh hưởng sâu sắc đến thời trang.

Ottessa Moshfegh sải bước trên đường băng của Maryam Nassir Zadeh

Nhắc về những nhà thiết kế thời trang có một tình yêu vĩ đại với văn học và sách thì không thể không nhắc “mọt sách” Kim Jones với hàng loạt sàn diễn từ Fendi và Dior, mang đậm hơi thở văn chương. Bạn còn nhớ đường băng mô phỏng trang giấy từ tác phẩm On The Road của Dior Men AW22 chứ? Pierpaolo Piccioli của nhà mốt Valentino cũng đã có lần mời 17 tác giả nổi tiếng – bao gồm André Aciman, Leïla Slimani và Emily Ratajkowski – để tham gia vào chiến dịch phát triển văn hóa đọc. Thương hiệu thời trang nam nổi tiếng Paris – Louis Gabriel Nouchi đã đặt tên cho mỗi bộ sưu tập của mình theo tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Pháp. Nói một cách đơn giản, sở thích văn học chưa bao giờ phổ biến đến như vậy. Sách cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu, chúng ta đã ở đâu và sẽ ở đâu, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thế giới thời trang.

Thực chất, trào lưu “hot-girl book” đã phổ biến trong một khoảng thời gian trước đây. Cụ thể là khi chị em nhà It-Girl Hadid cầm trên tay một quyển sách sau khi tan làm tại các tuần lễ thời trang. Sau đó, với sự nổi tiếng của mình lập tức những quyển sách bỗng trở thành những phụ kiện mới của vẻ ngoài sành điệu, tờ New York Post đã gọi cuốn sách của họ là “phụ kiện mới, hấp dẫn của năm 2019”. Tuy nhiên, cũng có không ít tranh cãi trái chiều, một số ý kiến ​​cho rằng đó là sự phân biệt giới tính khi ngụ ý rằng phụ nữ chỉ mang sách để làm cảnh. Cuối năm đó, Kendall Jenner cũng đã gây chú ý truyền thông khi bị bắt gặp đang đọc tác phẩm đương đại kinh điển đình đám như Literally Show Me a Healthy Person của Darcie Wilder và Tonight I’m With someone Else của Chelsea Hanson. Sau đó chính tác giả, Wilder đã rất bất ngờ “Làm thế nào Kendall Jenner có được một bản sao cuốn sách của tôi?”. Tác giả cho rằng quản lý của Kendall – Ashleah Gonzales, đã chọn cho cô ấy. Từ đây, khái niệm về celebrity book stylist cũng bắt đầu ra đời. Một cách dễ hiểu, đã có một số nhân vật nổi tiếng bỏ tiền ra thuê một người để chọn cho họ những cuốn sách để đọc hay mang theo khi xuất hiện trước công chúng. Đơn giản, có lẽ vì họ sợ khi bị phát hiện đọc hay mang theo một quyển sách nào đó vớ vẩn. 

Vào năm 2020, chân dài Kaia Gerber cũng đã thành lập câu lạc bộ sách của riêng mình. Hai giọng hát nổi tiếng Dua Lipa và Lorde cũng thường xuyên gửi gắm thông điệp hãy giữ nghệ thuật đọc luôn hay ho và sống động. Nữ diễn viên đình đám Disney một thời Ashley Tisdale khi thực hiện quay một chương trình tham quan nhà ở, cũng đã sai anh chồng đi mua 400 cuốn sách chỉ để xếp đầy các kệ tủ để có được một khung hình phỏng vấn chuyên nghiệp. Lập tức ngay sau đó, cô đã bị chỉ trích nặng nề vì sử dụng sách chỉ phục vụ cho mục đích trang trí. Tuy nhiên khi suy xét lại, mỗi vấn đề đều có hai mặt: tốt và xấu. Có thể sẽ có một số người cảm thấy khó chịu khi sách chỉ được coi là một phụ kiện để làm đẹp, thì với những người khác, điều này có thể khiến việc đọc trở nên hấp dẫn và thú vị hơn.

Selana Gomez và Puma cũng đã từng bị chỉ trích khi cho rằng không tôn trọng sách trong một chiến dịch quảng cáo

Nhiều nhà văn đương thời luôn thích sáng tác ra những tác phẩm buồn bã, với tuyến nhân vật buồn tẻ, chán nản với cuộc sống và luôn né tránh ánh mắt của công chúng. Mặc dù các thể loại này cũng nằm trong danh sách những quyển sách yêu thích của “hot girl” nhưng người ta vẫn mong muốn văn học trở nên quyến rũ hơn, ngay cả khi những tấm ảnh ở bìa. 

Lauren Hower, người tạo ra nội dung trên BookTok – một cộng đồng chuyên bình phẩm những tác phẩm trên TikTok, thừa nhận rằng vẻ ngoài của một cuốn sách đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định đọc nó hay không của cô ấy. “Tôi đang đọc một cuốn sách của Rachel Cusk trên tàu điện ngầm và tôi đã cảm thấy rằng cuốn sách này trông thật tuyệt với outfit của tôi!” cô ấy chia sẻ. “Tôi hy vọng một số nhiếp ảnh gia streetstyle ở New York sẽ chụp được khoảnh khắc tôi thật sành điệu khi đang cầm quyển sách này. Lauren nói, “Ngày nay tôi có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi hình ảnh những cô gái đang cầm trên tay quyển sách của Ottessa Moshfegh đi cùng những đôi giày Doc Martens platform. Sách dần trở thành một thứ phụ kiện giúp hoàn thiện vẻ ngoài của mọi người, chúng đã tạo nên một xu hướng thời trang thực thụ.”

@lana_supremacy1 ugh which one should i read first? #booktok #hotgirlbooks #thebelljar #girlinterrupted ♬ оригинальный звук – _mercalova_

Làn sóng thời trang “có học thức” có thể đơn giản chỉ là một xu hướng mới, nhất thời, và cũng có thể là một tín hiệu báo hiệu rằng việc thông minh và có nhiều kiến thức dần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Giới trẻ ngày nay không chỉ coi trọng về ngoại hình mà còn biết quan tâm hơn về kiến thức bên trong. Mặc một chiếc váy thật điệu, đọc một cuốn sách ngồi uống một cốc latte không có nghĩa là bạn quá nông cạn với nội dung bên trong và ngược lại cũng vậy. Hãy đơn giản hơn trong cách suy nghĩ, tích cực hơn với những vấn đề gây tranh cãi, và cũng đừng quá vội đánh giá hay bài trừ một ai đó hay một sự việc nào đó!

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo i-D vice