Khi những nhà thiết kế mang những bộ trang phục “trùm kín như chăn” lên sàn diễn

Ngày đăng: 13/03/23

Đối với những người ưa chuộng cách ăn mặc Y2K, thời tiết lạnh là không phải là điều kiện môi trường thích hợp cho quần jean cạp trễ và áo croptop, thì các nhà thiết kế – hoặc họ đang cố gắng để thoát khỏi kiểu thẩm mỹ cực kỳ bão hòa trong khoảng thời gian này – hiện đang mong muốn bọc những người mẫu của mình bằng vải cashmere và da. 

Áo choàng với hình dáng độc lạ được xuất hiện trên các đường băng từ các thương hiệu như Balmain, Celine và Prada nhưng tần số được thể hiện trong các thiết kế ở mùa vừa rồi lại là khăn choàng và chăn. Đôi khi gợi lên hình bóng của nàng “sciura” (những người phụ nữ đứng tuổi sống tại trung tâm thành phố Milan). Tháng thời trang vừa qua dường như ngay cả những nhà thiết kế đa dạng nhất cũng có chung cùng một ý tưởng: bọc người mẫu bằng những mét vải.

Có lẽ thương hiệu này đã lấy cảm hứng khá nhiều từ các dụng cụ cần thiết, Undercover đã đem đến cho các người mẫu của họ trên sàn catwalk những vật trông giống như chăn giữ nhiệt với lớp đệm bên trong bằng bạc và vàng phối cùng với quần đùi ca rô và vòng cổ chữ o.

Undercover fall winter 2023 – Rain
BST Undercover Thu/Đông 2023
Undercover fall winter 2023 – Rain
BST Undercover Thu/Đông 2023

Tại Coperni, Sébastien Meyer và Arnaud Vaillant đã sử dụng hình ảnh “buộc chăn che phủ người” trong như một chiếc áo khoác quá khổ ôm lấy cơ thể mảnh mai của người mẫu và tất cả được phủ trong ống tay áo buộc lại với nhau. Hình ảnh ấy sau này còn được Jonathan Anderson tái hiện nâng tầm cho sàn diễn của Loewe thông qua việc sử dụng lụa bóng.

Coperni Fall 2023 Ready-to-Wear Fashion Show | Vogue
BST Coperni Thu/Đông 2023
Coperni Fall 2023 Fashion Show | The Impression
BST Coperni Thu/Đông 2023
Coperni Fall 2023 Fashion Show | The Impression
BST Coperni Thu/Đông 2023
BST Loewe Thu/Đông 2023
BST Loewe Thu/Đông 2023

Mặc dù việc thử nghiệm với áo choàng có tua rua có thể rất dễ khiến toàn bộ bộ sưu tập nhanh chóng khiến giới thời trang cảm thấy nhàm chán vào đầu thập kỷ trước. Nhưng dưới bàn tay điêu luyện của hãng Saint Laurent và Etro, nét tinh xảo và tỉ mỉ được các thương hiệu khẳng định qua vẻ sang trọng của vẻ ngoài. 

Nhà thiết kế Marco de Vincenzo trên đường băng Etro đã kết hợp những chiếc khăn kẻ sọc của Scotland với sự hiện đại của màu xanh. 

Etro Fall 2023 Ready-to-Wear Collection | Vogue
BST Etro Thu/Đông 2023
BST Etro Thu/Đông 2023
BST Etro Thu/Đông 2023

Còn Anthony Vaccarello thì trở lại sàn diễn của Saint Laurent với những thiết kế chiếc khăn choàng bằng vải tuýt – một chiếc bằng da hoàn toàn – được hỗ trợ bởi những chiếc áo cộc tay và được buộc chặt bằng những chiếc kẹp vàng.

BST Saint Laurent Thu/Đông 2023
BST Saint Laurent Thu/Đông 2023
BST Saint Laurent Thu/Đông 2023

Trong khi đó, Rick Owens đã biến tấu xu hướng này thành một phiên bản lập dị, nhà thiết kế thời trang này đã thổi phồng và khiến chúng trông như một chiếc “áo giáp mềm mại”. 

BST Rick Owens Thu/Đông 2023
BST Rick Owens Thu/Đông 2023
BST Rick Owens Thu/Đông 2023

Giorgio Armani và Kim Jones tại Fendi cũng đã góp mặt trong style này với những bộ cánh khoác ngoài tái khám phá vẻ thanh lịch cổ điển của áo choàng len và những đường viền kiểu Charleston.

BST Giorgio Armani Thu/Đông 2023
BST Giorgio Armani Thu/Đông 2023
BST Giorgio Armani Thu/Đông 2023
BST Fendi Menswear Thu/Đông 2023
BST Fendi Menswear Thu/Đông 2023
BST Fendi Menswear Thu/Đông 2023

Kết thúc xu hướng mùa đông trong tương lai này là buổi trình diễn The Row’s Resort 2024, với những “chiếc khăn” nhiều lớp được thắt những chiếc nơ to, bắt chước những đường nếp tự nhiên của cánh hoa với nhiều lớp phủ.

BST The Row Resort Thu/Đông 2023
BST The Row Resort Thu/Đông 2023
BST The Row Resort Thu/Đông 2023

Thực hiện: Mỹ Tâm

Theo Nss Mag