Khi sàn diễn trở thành “bàn mổ” của những cuộc “phẫu thuật thời trang”

Ngày đăng: 06/10/22

Tại các show diễn thời trang trên thế giới, sự sáng tạo và đầu tư của các nhà thiết kế không chỉ dừng lại trong các trang phục được trình diễn, mà còn được thể hiện thông qua nhiều yếu tố đôi khi những khán giả tại show diễn còn chẳng thể đoán được. Đặc biệt, là sự đầu tư “chất xám” không thể trộn lẫn của từng nhà thiết kế. 

Từ Alexander Mcqueen Spring 1999, Hussein Chalayan Spring 2016, Issey Miyake Spring 2020, BST tốt nghiệp Fredrik Tjaerandsen, đến show diễn độc đáo từ Coperni gần đây, tất cả sẽ cho chúng ta thấy có đôi lúc những thiết kế không cần hoàn thiện trước khi ra sàn diễn! Nói một cách khác tại những khoảnh khắc thời trang khuấy động này, giới mộ điệu sẽ còn có thể “đột nhập” vào chính studio thiết kế của nhà mốt và tận mắt chiêm ngưỡng được “mổ xẻ” quá trình đằng sau những sáng tạo ngoạn mục đấy!

Hãy cùng Style-Republik điểm lại những màn trình diễn đã “custom” trang phục trực tiếp trên sàn runway!

Bella Hadid bộ cánh được “phun” bởi Coperni

Gây bão mạng xã hội những ngày qua, tại show diễn của nhà mốt Coperni thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week xuân hè 2022, Bella Hadid đã khoác trên mình bộ cánh được “phun” lên bởi các nghệ nhân của thương hiệu. Chỉ là 10 phút “chế biến” vỏn vẹn, chiếc váy trắng xẻ tà, trễ vai từ công nghệ Fabrican đã khiến tất cả các khán giả tại buổi diễn trầm trồ. Được biết, Fabrican là công nghệ tạo vải ngay lập tức bằng cách phun trực tiếp lên người mặc với chất liệu từ polime và sợi tổng hợp. Đã được nghiên cứu và chế tạo vào năm 2003 và trình diễn lần đầu tiên vào năm 2010 trong khuôn khổ của London Fashion Week.

Những cánh tay robot phun sơn trong BST Alexander Mcqueen Spring 1999 

BST Spring 1999 của Nhà thiết kế Alexander Mcqueen được Vogue ví như một tác phẩm trình diễn mang đến nguồn cảm hứng bất tận. Cuối show diễn NTK tài năng đã sử dụng những cánh tay robot để phun sơn lên chiếc váy trắng được làm bằng vải dạ của mình, mang đến cho những khán giả cái nhìn mãn nhãn và chẳng thể lường trước được. 

BST của NTK Hussein Chalayan Spring 2016

Hussein Chalayan Spring 2016 đã trình làng những chiếc váy tưởng chừng được làm  bằng giấy, nhưng dòng nước đã lột trần sự ngụy trang đấy. Dòng nước đã làm “tan chảy” lớp giấy bên ngoài đấy và làm lộ ra chiếc váy “thật” chuẩn chỉnh bên trong.

Những trang phục cùng nhau nhảy múa của Issey Miyake

Issey Miyake Spring 2020 khi những trang phục cùng nhau nhảy múa. BST là những thiết kế thú vị khi tập trung vào những đường nét và thể hiện sự đàn hồi khiến các khán giả thích thú. Show diễn đã thuyết phục các giả rằng, hãy hòa nhập vào thế giới xung quanh cùng sự thú vị với những bộ trang phục độc đáo. 

Fredrik Tjaerandsen đã trình diễn bộ sưu tập các thiết kế váy với hình dạng bong bóng

Fredrik Tjaerandsen, một sinh viên người Na Uy, đã trình diễn bộ sưu tập các thiết kế váy bong bóng có thể thay đổi hình dạng tại buổi trình diễn Thời trang hàng năm của trường đại học Central Saint Martins. Bắt đầu khi những quả bóng bay khổng lồ đầy màu sắc nhanh chóng biến thành những chiếc váy cao su, áo hai dây và bộ váy. Các video đã chiếm lĩnh Instagram một cách đáng ngạc nhiên, hoàn toàn khiến người xem mê mẩn và ấn tượng.

Thực hiện: Giang Nguyễn