Khi vòng một của phụ nữ trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thời trang

Ngày đăng: 27/10/21

Một trong những xu hướng nổi bật nhất trong đường băng 2022, vậy liệu nguồn cảm hứng thời trang mới mẻ này có phải là một “lời kêu gọi” giải phóng cơ thể hay một tội phạm xâm hại tình dục?

Thông thường thời trang có hai mùa chính và khi một mùa thời trang diễn ra thì chắc chắn sẽ có một xu hướng nào đấy “thống lĩnh” tất cả các sàn diễn. Không khó để các tín đồ có thể nhận ra điều này, họa tiết, chất liệu hay màu sắc,….nếu được các nhà mốt từ lớn đến nhỏ lăng xê nhiệt tình, thì đấy chính là xu hướng “nắm trùm” trong những năm sắp tới. Chẳng hạn, mùa Xuân Hè thì lấy những bông hoa làm chủ đạo, concept trượt tuyết thì “xâm chiếm” cả mùa Thu Đông hay trào lưu logomania – khi “cái tôi” thời trang của thương hiệu được lên sàn diễn. Sàn diễn năm 2022 cũng thế, sau khi hàng loạt sàn diễn vừa “hạ màn” thì cũng là lúc các xu hướng mới mẻ “vén màn”, hứa hẹn khuấy động thế giới thời trang. 

Dạo một vòng sàn diễn thời trang năm nay, các tín đồ sẽ nhận ra sự đổ bộ của hàng loạt thiết kế như đang mô phỏng lại những đường nét của cơ thể phụ nữ, đặc biệt là khuôn ngực. Những bộ ngực của người phụ nữ dường như chẳng còn là điều xấu hổ, cấm kỵ để che giấu dưới những lớp vải nữa mà giờ đây đã được thêu thùa, đính đá trên những thiết kế hay thậm chí được đúc thành những chiếc áo giáp mạ vàng,…Nếu nhìn kỹ lại thì xu hướng táo bạo này không chỉ mới nổi lên, cũng chẳng còn là một cuộc cách mạng như trước đây, mà thật ra ở những mùa thời trang trước đã có nhiều thương hiệu thực hiện hóa ý tưởng độc đáo này. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ở đây: Tại sao những bộ ngực lại lọt vào “mắt xanh” của thời trang và các nhà thiết kế lại cảm thấy “hứng thú” với điều này?

Sinéad O’Dwyer ss22

Để trả lời cho thắc mắc này, chúng ta phải xem xét mọi khía cạnh, góc độ của vấn đề. Nếu điểm lại các trào lưu trên TikTok, phong cách Y2K có lẽ là một đối thủ “nặng ký” trên hầu hết mọi sàn diễn thời trang năm nay cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ đến gu ăn mặc của Gen Z. Những màn trở lại của những chiếc baby tee, quần váy cạp trễ, quần ống rộng, quần cargo, túi kẹp nách, và hơn thế nữa,…chắc chắn chỉ có các tín đồ thời trang ngày nay mới thật sự hiểu rõ! Nếu còn nghi ngờ về độ hot của Y2K thì đường băng ngập tràn những chiếc mini-skirt ngắn cũn cỡn đậm chất Britney của Miu Miu hay thậm chí là tất cả mọi thứ trên sàn diễn của nhà mốt Blumarine,…chắc chắn sẽ làm bạn thuyết phục! 

Ngoài cơn sốt Y2K, sự mong muốn được thể hiện sự quyến rũ của bản thân qua những bộ quần áo hở hang, nóng lòng được ra ngoài tụ tập bạn bè sau đại dịch, hay sự hiện đại trong tư duy, tiêu chuẩn cái đẹp, giới tính…tất cả như đang tiếp sức cho các NTK nói riêng thời trang nói chung tiến gần hơn và dám khám phá những đường nét của cơ thể, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sinéad O’Dwyer Thu Đông 2021

NTK giờ đây không chỉ đơn thuần là những người tạo ra những bộ quần áo, phụ kiện hay trang sức nữa mà còn mang trên người sứ mệnh của một người “kể chuyện”. Đường may, mũi chỉ, họa tiết, màu sắc hay phom dáng,…chính là những câu chuyện và lời gửi gắm mà những nhà NTK muốn gửi gắm đến người mặc của họ cũng như toàn xã hội. Xu hướng khoe ngực ở sàn băng mùa 2022 cũng thế, không còn là họa tiết giúp trang phục trở nên gợi cảm hơn, xu hướng táo bạo này còn như một tuyên ngôn của người trẻ về sự tự do và phóng khoáng. 

Schiaparelli Ready-To-Wear 2022

Với sự hiện đại và cởi mở của các tín đồ thời trang hiện nay, đặc biệt là thế hệ Z, việc phô diễn những đường nét tự nhiên của cơ thể, đặc biệt là những vùng nhạy cảm như ngực, chẳng còn là vấn đề gây tranh cãi dữ dội như trước, mà còn được xem như những bứt phá, cách thể hiện “cái tôi” thời trang cá tính cũng như những lại phản biện, sự lật đổ, chống lại những ý kiến cho rằng việc khoe thân trên của phụ nữ chỉ ám chỉ đến tình dục – cái mác vô hình đã gán vào những người phụ nữ từ trước đến giờ. 

Trào lưu “khoe ngực” trở nên thú vị và hấp dẫn cũng nhờ vào sự tiếp cận và mô phỏng khác nhau dưới lăng kính thời trang riêng biệt của các NTK mà họ đã cho chúng ta thấy trên đường bằng mùa này. Chẳng hạn, Prada đã áp dụng kỹ thuật may gọng áo nội y lên những  chiếc áo len dày của mình, những chiếc áo lót cổ điển với chất liệu xuyên thấu của Simone Rocha, hay chiếc corset underbust của Knwls,…Nếu Prada tinh tế che những sợi thép của gọng áo ngực dưới lớp vải len dày dặn thì nhà mốt Lanvin đã táo bạo khi đặt cả gọng áo nội y lộ ra phần ngoài của chiếc váy. Tất nhiên nhà mốt này cũng không thể để trào lưu ngực trần hay những chiếc cúp ngực nhỏ xíu “vắng mặt” trên đường băng của mình.

Prada, Simone Rocha và Knwls Xuân Hè 2022 (từ trái sang phải)
Lanvin Xuân Hè 2022

Ngoài ra, nhiều NTK khác đã có cách tiếp cận xu hướng này một cách biểu tượng và tượng hình hơn. Carly Mark đã chẳng ngần ngại khi in cả hình ảnh vòng 1 của phụ nữ lên chiếc áo dệt kim trong BST Xuân Hè 2022, Joseph Altuzarra đã khép lại sàn diễn của mình với một bộ váy trắng được phối layer với chiếc áo crochet mô phỏng bộ ngực người phụ nữ, và với vai trò mới tại ngôi nhà thời trang Alaïa, Pieter Mulier đã trình làng giới mộ điệu những bộ váy bodycon, chất liệu vải mỏng xuyên thấu lộ toàn bộ cơ thể nhưng che mỗi vùng ngực. NTK này còn cho chúng ta trải nghiệm hành trình khám phá cơ thể thú vị thông qua những đường xẻ đính đá từ ngực đến bụng trên những chiếc áo nỉ dày dành cho mùa xuân. Những thiết kế độc đáo trên đường băng của Pieter Mulier lần này còn làm người hồi tưởng lại những thiết kế tương tự trước đó của Alaïa mùa Thu Đông 1991.

Puppets and Puppets Xuân Hè 2022
Altuzarra Xuân Hè 2022
Alaïa Xuân Hè 2022 và Thu Đông 1991

Nhà mốt Loewe mùa này cũng gây ấn tượng không kém với miếng bảo hộ ngực bằng nhựa trong suốt cũng như những chiếc corset đậm chất “tương lại”. Trong khi đó, Peter Do và Acne Studios nhiệt tình lăng xê mốt diện áo một khuy lấp ló vòng một quyến rũ. Givenchy cũng vô cùng xuất sắc với đường băng Xuân Hè 2022 tràn ngập những chiếc corset nửa kín nửa hở và những chiếc áo trong suốt khoe trọn bộ phần trên của người mẫu. Balmain cũng bắt kịp xu hướng “khoe ngực” với những chiếc corset được nhấn nhá bởi đường nhấn ở chân ngực và những chiếc áo lót siêu nhỏ. 

Loewe Xuân Hè 2022
Givenchy PRW 2022
Balmain Xuân Hè 2022

Và tất nhiên nói đến trào lưu phô diễn nét đẹp cơ thể này thì làm sao không nhắc đến nhà mốt Schiaparelli. Tuy là đường băng Ready-To-Wear nhưng Daniel Roseberry lại cho người xem chiêm ngưỡng những thiết kế đậm chất haute couture. Từ những chiếc áo lót denim hình nón được lấy cảm hứng từ “thiên tài lập dị” Gaultier, những bộ ngực hoa, đến những chiếc áo khoác đường đính đá làm nổi bật vòng 1, Schiaparelli thật sự một lần nữa làm giới mộ điệu phải trầm trồ trước những “công trình” kỳ vĩ đấy.

Schiaparelli Ready-To-Wear 2022
Đây cũng không phải lần đầu Schiaparelli khiến giới mộ điệu trầm trồ với những “kiệt tác” của mình.

Dù được phổ biến dạo gần đây nhưng những bộ ngực “nhân tạo” ấy vốn có một hành trình lịch sử dài dăng và đã xuất hiện trong nhiều BST của các nhà mốt đình đám thời gian trước. Chẳng hạn, bức tượng bán thân của Claude Lalanne trên người siêu mẫu Veruschka thập niên 60 ở sàn diễn Yves Saint Laurent Thu Đông 1969, chiếc áo lót kim loại của NTK Oskar Gustin cho Ungaro (1968-1979), chiếc áo choàng ngực làm bằng kim loại của Jacques Cassia những năm 1970, những thiết kế vui nhộn mang tính biểu tượng Vivienne Westwood và táo bạo như Sonia Rykiel vào năm 1977. Kéo theo đó là những lần tái hiện lại xu hướng này của các nhà mốt như Saint Laurent và Phoebe Philo năm trên sàn diễn năm 2017.

Sàn diễn YSL và Celine năm 2017

Một điều thú vị nữa, nếu “soi” kĩ lại những nhà mốt đang lăng xê xu hướng giải phóng cơ thể này, thì các bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra, đứng đằng sau những thiết kế táo bạo này đều là những giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế nam. Cách mà những NTK nam và NTK nữ tiếp cận đến những đường nét phóng khoáng của cơ thể tuy có nét tương đồng nhưng cũng tồn tại những điểm khác biệt thú vị. Theo stylist Amanda Murray, đa số các thiết kế mô phỏng bộ ngực phụ nữ của các NTK nam đều lấy cảm hứng từ các chiếc áo giáp.

Những chiếc áo giáp ngực của các nhà thiết kế nam

Chúng ta sẽ nhận ra điều này với những chiếc áo giáp ngực cứng cáp đến từ các thương hiệu đình đám như Alexander McQueen, Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake, Schiaparelli hay Tom Ford trong mùa thời trang trước đây. Những chiếc áo giáp ngực này khác biệt hoàn toàn với những thiết kế nhẹ nhàng, vui tươi và có chút gì đó hài hước đến từ những NTK nữ như Sonia Rykiel và Vivienne Westwood. Những ví dụ cụ thể khác, trong khi các NTK nam mô phỏng lại khuôn ngực phụ nữ một cách rõ ràng và dứt khoát thì NTK nữ lại tinh tế và sắc sảo hơn. Sự khác biệt được thể hiện rõ ở những chiếc áo ngực chỉ có phần gọng của JW Anderson mùa 2020, so sánh với sự thanh thoát của viền ngực trên chiếc áo dệt kim của Stella McCartney 2021, hay sự sáng tạo và “chơi đùa” với những lớp vải của Nensi Dojaka và bộ áo ngực được “điêu khắc” với nhiều kích cỡ khác nhau bằng chất liệu silicone, lụa và sợi bạc của Sinéad O’Dwyer. 

Nensi Dojaka và cách mặc nội y trong tương lai
Yêu bản thân và tôn trọng cơ thể với Sinéad O’Dwyer

Tuy nhiên, đôi khi ranh giới của sự khác biệt này cũng không thể xác định được. Những chiếc áo giáp ngực đến từ nữ thiết kế Misha Japanwala trông cũng giống như những chiếc áo giáp của Miyake hay McQueen, hay gam màu vui tươi, hài hước và kỳ lạ trên đường băng 2021 của Christopher John Rogers và Marni 2022 cũng có nhiều nét tương đồng với Rykiel.

Nét đẹp người phụ nữ dưới con mắt thời trang của Misha Japanwala
Marni Xuân Hè 2022

Dù là nam hay nữ thiết kế đi chăng nữa thì xu hướng “khoe vòng một” này vẫn được nhiều tín đồ lăng xê nhiệt tình thời gian gần đây. Những thiết kế lạ mắt này cũng bắt đầu “cháy hàng” trên thị trường. Bằng chứng là những chiếc áo khoác mô phỏng đường nét vòng 1 phụ nữ của Schiaparelli đều bán được sạch ra thị trường. Hơn thế nữa, không chỉ là một xu hướng thời trang bình thường, mà những bộ ngực “nhân tạo” này còn thể hiện sự tự do và thoải mái theo đúng nghĩa đen. Đối với các bạn nữ có phải điều thoải mái nhất khi vừa đặt chân đến nhà sau một một ngày dài học tập và làm việc đó là giây phút cởi chiếc áo lót ra không? Với trào lưu này, phụ nữ dường như đang được ủng hộ để có thể tự tin giải phóng cơ thể mà bất chấp mọi định yến “lỗi thời”. Không những thế, những thiết kế này còn như một lời tuyên ngôn, một cách thể hiện cá tính đặc biệt, tư duy cởi mở của thế hệ trẻ với chính cơ thể của mình.

Với trào lưu này, phụ nữ dường như đang được ủng hộ để có thể tự tin giải phóng cơ thể mà bất chấp mọi định yến “lỗi thời”. Không những thế, những thiết kế này còn như một lời tuyên ngôn, một cách thể hiện cá tính đặc biệt, tư duy cởi mở của thế hệ trẻ với chính cơ thể của mình.

Chuyển ngữ: Huỳnh Trân

Theo id.vice.com