Liệu Gucci có đang đánh thức tính dục trong thời trang một lần nữa?

Ngày đăng: 29/12/21

Dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo mới – Alessandro Michele, Gucci đang trở lại hành trình tôn vinh nét đẹp quyến rũ, gây sốt làng mốt một thời dưới sự “cầm quyền” của Tom Ford. 

Nếu là một người am hiểu về thời trang, chắc hẳn các bạn cũng đã biết những thành tựu mà Tom Ford đã mang lại cho Gucci, không chỉ giúp nhà mốt vực dậy sau một khoảng thời gian náo loạn mà đây còn được xem là một trong những kỷ nguyên quyến rũ nhất trong lịch sử thời trang. Từ năm 1994 đến năm 2004, Ford, với sự giúp đỡ của Carine Roitfeld, đã biến ngôi nhà thời trang Ý cổ kính, nguy nga thành một pháo đài của chủ nghĩa khoái lạc, quyến rũ và đầy khiêu gợi. Hết mùa này đến mùa khác, Tom Ford đã phải khiến giới mộ điệu phải ngượng ngùng khi xem những thiết kế táo bạo với đường viền cao hơn, đường cắt sáng tạo hơn, vải sheer “nguy hiểm” cũng như chất liệu bóng mượt, gợi cảm hơn gấp nhiều lần. Những show diễn lúc bấy giờ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, khách vẫn đông đúc dù chẳng cần vé mời. Tại đây, Tom Ford đã giúp người xem đón nhận sự quyến rũ của họ bằng một cách thời trang và tuyệt vời nhất có thể.

Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue

Tuy nhiên, cho đến khi Gucci nắm quyền điều hành Gucci vào năm 2015, ông lại mang đến cho nhà mốt một chất thời trang hoàn toàn khác. Gu thẩm mỹ tối giản nhưng quyến rũ của Gucci thể hiện dưới thời Ford đã được hoán đổi thành một phong cách táo bạo, rực rỡ và sôi động hơn. Và, sau khoảng bảy năm khám phá quyển tiểu thuyết về chủ nghĩa tối đa, có vẻ như nhà mốt đã không còn gợi cảm… cho đến tận bây giờ.

Ảnh: Wonderful Magazine
Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: Vogue

Cuối cùng, Gucci cũng đã quyết định quay lại đường đua, hồi sinh lại vẻ quyến rũ mà Gucci vốn sở hữu, một lần nữa. Điển hình, trong các bộ sưu tập và chiến dịch quảng bá gần đây nhất của mình, Michele đã hết sức “đẩy mạnh” sự gợi tình qua từng thiết kế. Ngoài việc bày tỏ sự kính trọng đối với thẩm mỹ của đàn anh bằng cách tham khảo một số “tác phẩm nghệ thuật”, anh ấy thậm chí dùng tiền tiền trợ cấp của riêng mình để có thể khiến những gì mà anh ấy làm trở nên xa hoa và gợi cảm hơn. Và hơn sức tưởng tượng, Michele tái hiện sự khêu gợi theo một cách riêng của mình, táo bạo nhất có thể. Từ đường băng đến các hình ảnh quảng bá trong chiến dịch lần lượt được “thổi” vào nguồn cảm hứng từ BDSM (bạo dâm, khổ dâm).

Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: The Fashionography

Với BST Gucci Aria Thu-Đông 2021 hợp tác cùng Balenciaga, giới mộ điệu đã có cơ hội chứng kiến ​​sự trỗi dậy của tình dục trong thời trang một cách không hề nao núng. Ấn tượng đầu tiên của bộ sưu tập chắc chắn là bộ suit nhung đỏ huyền thoại của Tom Ford trong BST Thu-Đông năm 1996, đây cũng như lời khẳng định ngầm với giới mộ điệu rằng sẽ tái lập lại sự quyến rũ đặc trưng của Gucci. Tuy nhiên, vẻ đẹp gợi cảm dưới thời của Michele có lẽ ngông cuồng và đậm chất riêng thông qua những items như thắt lưng bọc da ngựa màu đen. Chủ đề “nô lệ tình dục” cũng được gửi gắm nhiều trên những đường bằng từ quần áo đến phụ kiện, tần số xuất hiệu của thắt lưng da, roi da, băng đô tóc và vòng cổ chocker, cũng ngày càng nhiều.

Ảnh: Vogue
Ảnh: Popsugar
Ảnh: Popsugar
Ảnh: Popsugar
Ảnh: Popsugar
Ảnh: Popsugar

Tương tự như vậy, trong chiếc clip quảng bá cho bộ sưu tập Aria, do Mert Alas và Marcus Piggott thực hiện, sự khêu gợi và quyến rũ cũng được tân trang với một diện mạo mới mẻ hơn, thể hiện trên phương diện vật lý lẫn tâm lý. Lấy cảm hứng từ thần Eros – Thiên Chúa Tình yêu của Hy Lạp, con trai của Aphrodite và là vị thần tượng trưng cho khát vọng tình dục và tình yêu, những hình ảnh trong chiến dịch thể hiện tầm nhìn cũng như suy nghĩ của Michele về tình dục thông qua mối liên hệ chặt chẽ giữa tâm trí và cơ thể. Cụ thể, những người mẫu đã tạo dáng đầy quyến rũ, phù hợp với tinh thần của những dòng văn phảng phất tình dục như “Three Contributions to the Theory of Sex” của Sigmund Freud, “Bodies that Matter” của Judith Butler, và “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” của Walter Benjamin. Michele cũng đi sâu hơn vào chủ nghĩa quyến rũ với những bước đột phá thẩm mỹ trói buộc với roi da và thắt lưng.

Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: CR Fashion Book

Gần đây nhất, với show diễn “Love Parade” Xuân-Hè 2022, Gucci tiếp tục thể hiện sự gợi cảm mới mẻ của mình. Một lần nữa, chủ đề BDSM và những điều bất thường trong tình dục lại được nhấn mạnh, khi các người mẫu sải bước trên đường băng mang trên người sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình dáng vòng ba và âm đạo phụ nữ, thậm chí là những sợi dây chuyền sex toy được mang như túi xách. Michele cũng xây dựng chủ nghĩa khoái cảm này trên các loại vải mới, bóng khiêu dâm. Chất ren đã lập lại rất nhiều lần, thể hiện sự tôn trọng với nội y truyền thống với các kiểu váy cúp ngực, bộ vest, váy xếp tầng và tất đùi. Chất liệu latex cũng được dùng phổ biến, được sử dụng làm áo crop top kết hợp với găng tay da cụt ngón. Dưới những chiếc áo khoác mỏng hoặc áo khoác ngoài, những miếng dán ngực hình ngôi sao để tăng thêm nét quyến rũ táo bạo cho vẻ ngoài vốn đã gợi tình.

Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue
Ảnh: Grazal
Ảnh: Grazal
Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue
Ảnh: Vogue

Gucci thậm chí còn mang sự gợi cảm lên thảm đỏ sự kiện. Buổi dạ tiệc ở Bảo tàng Nghệ thuật County Museum of Art Gala Los Angeles năm 2021 đã chứng kiến những người nổi tiếng diện thiết kế của nhà mốt vô cùng táo bạo​​, ví dụ điển hình nhất cho phong cách gợi cảm này là Elle Fanning và Billie Eilish, cả hai đều tham dự sự kiện trong những chiếc váy vải sheer, ren hoặc vải tuyn lấy cảm hứng từ nội y. Gần đây hơn, tại EMAs 2021, Gucci đã thực hiện hóa sự gợi cảm trong trí tưởng tượng với sự xuất hiện táo bạo của nhóm nhạc rock Ý được yêu thích-Måneskin. Nam ca sĩ Damiano David xuất hiện với một chiếc áo xuyên thấu buột giữa ngực, quần lót ren, thắt lưng da, quần đùi lưới cá, găng tay cao su và một chiếc áo mão đính đá. Không cần phải nói, đó là hình ảnh thu nhỏ của cuốn tiểu thuyết, sự hấp dẫn tình dục mà Michele hiện đang cố gắng thể hiện trong mỗi bộ sưu tập mới của mình.

Ảnh: CelebsFirst
Ảnh: CelebsFirst
Ảnh: Popsugar

Vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, Tom Ford đã “bán” sự gợi cảm cho thời trang trong Gucci, với đường thiết kế, kiểu dáng đẹp chuẩn chỉnh, gợi cảm và đầy thẩm mỹ. Giờ đây, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Alessandro Michele với phong cách Camp và chủ nghĩa tối đa đã “đánh thức” sự quyến rũ đặc trưng này một lần nữa, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Bằng cách mạnh dạn khám phá nguồn cảm hứng BDSM và khám phá tình dục theo cách tâm lý, Michele đã xây dựng dựa trên di sản và tầm nhìn theo chủ nghĩa khoái lạc cũng như quyến rũ nhẹ nhàng hơn cách mà Ford từng làm. Tuy nhiên, hơn thế nữa, anh ấy còn đang chứng minh với cả làng mốt rằng Gucci sẽ luôn là một nhà mốt tượng trựng cho vẻ đẹp gợi cảm, theo nhiều cách khác nhau, táo bạo và đầy bất ngờ.

Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: CR Fashion Book
Ảnh: CR Fashion Book

Chuyển ngữ: Huỳnh Trân

Theo CR Fashion Book