Liệu VMAS 2022 có phải là năm của các “huyền thoại” trở lại?

Ngày đăng: 29/08/22

Rạng sáng ngày 29/8 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải lớn nhất nhì làng giải trí quốc tế – MTV Video Music Awards (VMAS 2022) đã chính thức diễn ra sau bao ngày công chúng đếm ngược chờ đợi. 

Từ thông tin khách mời, danh sách nghệ sĩ biểu diễn và các hạng đề cử được công bố, khán giả đã cho rằng VMAS 2022 sẽ là lễ trao giải hoành tráng và huy hoàng nhất trong lịch sự. Không chỉ có sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng hiện nay từ Á sang Âu, VMAS năm nay còn trở thành sân khấu biểu diễn của những gương mặt huyền thoại như màn trở lại sau hai thập kỷ của cặp đôi rapper iconic Eminem x Snoop Dogg, Nicki Minaj, Fergie, Lizzo, Avril Lavigne, Taylor Swift, J Balvin, Conan Gray, Latto, Lil Nas X, Jack Harlow, BLACKPINK…

Có lẽ VMAS 2022 là sân khấu biểu diễn bùng nổ và sôi nổi nhất trong suốt dòng chảy lịch sử, khi hội tụ những màn trở lại của các biểu tượng trong quá khứ như màn buổi diễn khuấy động của Jack Harlow và Fergie, màn hội ngộ của hai rapper huyền thoại Eminem và Snoop Dogg – đây cũng là sân khấu mà hai nam rapper trở lại sân khấu VMAS kể từ hai thập kỷ trước, sân khấu đầy năng lượng của nữ ca sĩ Lizzo và màn biểu diễn đáng dấu cột mốc của nhóm nhạc nữ thần tượng BLACKPINK.

Trong số đó, chắc chắn không thể không nhắc đến buổi concert “thu nhỏ” khuấy động và giây phút nhận giải xúc động của “The QUEEN of RAP” – Nicki Minaj. VMAS 2022 là lần trở lại sau 4 năm vắng bóng của nữ rapper kể từ năm 2018. Dù làm người hâm mộ “thất vọng” khi không xuất hiện trên thảm đỏ nhưng “nữ hoàng” biết cách “lấy lòng” bằng một trình diễn đáng nhớ nhất hội tụ những bài hit làm nên tên tuổi từ Roman’s Revenge,” “Chun‐Li,” “Moment 4 Life,” “Beez in the Trap,” “Anaconda”, “Super Bass, đến bài hit gần đây nhất – Super Freaky Girl. Buổi trình diễn tựa một đoạn phim nhỏ mô tả con người và cá tính chân thật nhất của Nicki Minaj: từ ngôi nhà Barbie, lớp đá pha lê lấp lánh, mái tóc giả màu hồng huyền thoại, đến bộ cánh quyến rũ.

Nhắc đến Barbie hay xu hướng thời trang thịnh hành hiện nay Barbiecore, chắc chắn hội tín đồ phải nhắc đến những lần hoá Barbie của Nicki từ MV đến những bộ cánh thường nhật. Tại VMAS năm nay, Nicki một lần nữa biến thành một cô nàng búp bê xinh đẹp nhưng vô cùng quyến rũ cùng bộ bodysuit màu hồng với phần áo trên đính đá lấp lánh kết hợp tầng váy mini skirt (một thiết kế từ nhà thiết kế trẻ từ LA), đi cùng là mái tóc hồng điểm xuyến thêm chiếc kẹp nơ và “không thể nào Barbie hơn” với đôi mắt lens màu xanh. Nicki Minaj cũng là nghệ sĩ truyền cảm hứng lớn nhất với hình tượng Black Barbie đột phá.

Nicki Minaj xuất hiện tại lễ trao giải với tư cách là host, và để nhận giải thưởng vinh dự nhất “Michael Jackson Video Vanguard Award”. Cô trở thành nữ rapper thứ hai trong lịch sử nhận được giải này sau Missy Elliott (2019), Jennifer Lopez (2018), Pink (2017), Rihanna (2016), Beyoncé (2014) và Britney Spears (2011). “Nữ hoàng” đã có một màn phát biểu vô cùng xúc động, đặc biệt cô còn mời đại diện fan hâm mộ lên sân khấu trao giải và vinh danh, cảm ơn những nghệ sĩ mang đến động lực, tầm ảnh hưởng , góp phần thành công và “mở đường” cho cô như: Whitney Houston, Michael Jackson, Lil Wayne, Foxy Brown, Lauren Hill, Jay-Z, Slick Rick and Doug E. Fresh., Kanye West, Beyoncé, Madonna, Mariah Carey, Eminem, Britney Spears and Rihanna, Young Money family, Drizzy và Drake. Ngoài ra, cô còn “shout out” cho Taylor Swift khi nhận được giải Best HipHop của năm.

Nicki Minaj có lẽ không phải là nữ rapper đầu tiên mở đường cho Hiphop nhưng cô là người đầu tiên mang lại hào quang xứng đáng cho văn hoá, âm nhạc và cả thời trang Hiphop, mang Hiphop “đứng cùng” nhạc Pop trên bảng xếp hạng – điều mà ít nghệ sĩ làm được. Đặc biệt, mang đến giá trị xứng đáng của nữ rapper ngày nay và tận mai sau. Vì thế, cô hoàn toàn xứng đáng với tất cả tình yêu thương, tôn trọng cùng những giải thưởng.

Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ cũng không khỏi mong chờ màn biểu diễn sắp tới của BLACKPINK trên đất Mỹ. Không ít lần, nhóm nhạc đã khuấy động Hoa Kỳ nhưng tại sân khấu VMAS 2022, BLACKPINK lại “tick” thêm thành tích “những lần đầu tiên” – khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại đây. Ngoài ra, nhóm nhạc thần tượng còn nằm trong hai hạng mục đề cử “Group of the Year” và thắng giải “Best Metaverse Performance”. Chưa thể “bình tĩnh” lại được màn xuất hiện lộng lẫy trên “thảm đen” cùng bản live “Pink Venom” khuấy động của BLACKPINK tại sân khấu được mong chờ nhất nhì nước Mỹ – VMAS 2022, cộng đồng người hâm mộ toàn thế giới đã vỡ oà khi cô nàng main dancer tài năng LISA đã đạt giải thưởng “Best Kpop”. LISA cũng trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên trong lịch sự được nhận giải VMAS. Thành tích này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của riêng cô lẫn BLACKPINK. Giờ đây không chỉ thành công trong thời trang, các cô nàng của chúng ta còn chứng minh tài năng và năng lực trên con đường nghệ thuật, âm nhạc. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Ảnh: Tổng hợp