Loewe ra mắt túi làm từ da thừa

Ngày đăng: 19/03/21

Hãng thời trang cao cấp Tây Ban Nha Loewe đã tung ra mẫu túi mới được làm từ chất liệu thừa của các bộ sưu tập trước. 

Chiếc túi đan chéo xuất hiện lần đầu tiên trong bộ sưu tập Loewe Xuân Hè 2015 của Jonathan Anderson đã trở lại với một bản nâng cấp có tính bền vững.

‘Surplus Project’ là dự án của Loewe với mục tiêu tạo nên những chiếc túi từ những dải da thừa của thương hiệu còn sót lại từ các bộ sưu tập trước. Các dải da được xử lý và đan thủ công theo lối xen kẽ nhau như kỹ thuật đan giỏ truyền thống. Sau khi may thành hình dáng chiếc túi, sản phẩm được đính logo của Loewe. 

Thương hiệu thuộc sở hữu của LVMH công bố mức giá của chiếc túi ở khoản 1.700 euro và cho biết đây là “một bước tiến” trong hành trình để thương hiệu có tính bền vững hơn. 

Thực hiện: K