Lụa – Tinh túy thời trang Việt Nam và 6 thương hiệu thời trang lụa cần biết

Ngày đăng: 18/09/20

Nghề tơ lụa ở Việt Nam đã trải qua chặng đường lịch sử lâu đời hàng nghìn năm. Một loại vải mịn, mỏng được dệt bằng tơ nhả ra từ tằm và lụa tơ tằm cũng chính là loại lụa thượng hạng trong tất cả các loại lụa. Người ta nuôi tằm rồi lấy tơ xe sợi dệt thành lụa. Lụa mang một vẻ đẹp óng ả, mượt mà và quý phái mà ai mặc nó cũng sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng cao sang, quyền thế. Nhắc đến tơ lụa, không thể không nhắc đến những làng nghề nổi tiếng với chất lượng lụa tuyệt hảo như Cổ Đô, Vạn Phúc (Hà Nội), Nha Xá (Hà Nam), Cổ Chất (Nam Định), Duy Duyên, Mã Châu (Quảng Nam), Tân Châu (An Giang)…

Từ hàng nghìn năm trước, tơ lụa đã được xem là mặt hàng xa xỉ, là biểu tượng của quyền lực và địa vị của giới thượng lưu. Thậm chí có thời kì, nó còn có giá trị cao hơn cả vàng, được sử dụng như một đơn vị tiền tệ trong việc giao thương giữa các quốc gia trên con đường tơ lụa huyền thoại. Lụa Việt Nam cũng đã trải qua bao năm tháng thăng trầm. Đã có lúc lụa bị lãng quên bởi làn sóng hiện đại Âu Mỹ, Nhật, Hàn lấn át nhưng ngày nay, lụa đang dần lấy lại được hào quang vốn có của nó nhờ những thương hiệu Việt đã biết đem lụa vào trong các thiết kế của mình. 

Cùng Style-Republik ngắm nhìn các thiết kế bằng lụa đến từ các thương hiệu Việt Nam.

Le Tonkin – House of Silk

Ra đời vào cuối năm 2019, Le Tonkin chọn cho mình sứ mệnh là phát triển và bảo tồn những làng nghề truyền thống Việt Nam, bằng cách đương đại hóa sản phẩm, kết hợp mạng lưới nhà thiết kế, từ đó hỗ trợ họ phát triển thương hiệu, sản phẩm và sự sáng tạo. 

Le Tonkin theo đuổi chất liệu lụa nhằm mang đến các sản phẩm tôn vinh văn hóa Việt lấy cảm hứng từ cái cũ để tạo ra cái mới. Sau khi khảo sát và nghiên cứu các làng lụa đặc trưng ở nước ta, thương hiệu quyết định mang những sản phẩm này đến tay thế hệ tiêu dùng trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hiện nay, Le Tonkin đã hợp tác với làng lụa Nha Xá, Vạn Phúc và Bảo Lộc, cũng là ba nơi sản xuất lụa lớn nhất cả nước.

Vietnam Silk House

Vietnam Silk House tập trung phát triển các sản phẩm từ lụa Bảo Lộc được dệt hoàn toàn từ lụa tự nhiên đã trải qua các giai đoạn trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa, nhuộm và in. Bảo Lộc hiện nay được xem như là thủ phủ tơ lụa của Việt Nam. Các sản phẩm của Vietnam Silk House đa dạng từ đầm váy đến khăn lụa được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam như Minh Hạnh, Thanh Thúy, Cao Minh Tiến, Cao Duy, Hà Duy, Phương Thanh, Công Huân, Nhi Hoàng, Ngọc Hân, Nguyễn Thúy…

Lam Boutique

Lam Boutique – một thương hiệu của NTK Li Lam – nổi tiếng về những dòng thiết kế mang đậm phong cách sống lấy sự tối giản, gợi cảm và tinh tế làm nền tảng. Những thiết kế của Lam nhẹ nhàng, thanh lịch và có chút phóng khoáng, một chút điên của người phụ nữ trưởng thành nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Lim

Nằm trong khuôn khổ dự án Le Tonkin Heritage hợp tác cùng thương hiệu Lim, NTK Fanh Nguyen đã cho ra mắt BST “Mémoires d’Indochine” khai thác phom dáng cổ điển của phương tây như áo sơ mi, áo khoác trench coat, quần pijama và ứng dụng trên chất liệu lụa truyền thống của Việt Nam mang đến sự phóng khoáng bay bổng cho những món đồ kinh điển, gợi nhớ những đặc trưng của nền văn hoá Đông Dương, một nền văn hoá giao thoa Đông – Tây đầy bản sắc.

BST mùa này là những phiên bản giới hạn của Lim hợp tác cùng Le Tonkin trong dự án bảo tồn lụa Việt Nam, sử dụng những chất liệu lụa truyền thống của làng nghề Vạn Phúc- Hà Đông như lụa tằm vân, satin, đũi được dệt hoàn toàn thủ công bằng sợi tơ tằm.

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển từ giữa thời nhà Lý cho tới tận ngày này lụa tơ tằm Hà Đông luôn là một trong những sản phẩm có giá trị tiêu biểu để cung tiến cho vua chúa hoặc để dùng riêng cho giới thượng lưu quý tộc. Ngày nay lụa Hà Đông vẫn còn nguyên những giá trị tinh tuý ấy. 

KHA

Ra đời vào năm 2015 tại Hồ Chí Minh, KHA hướng đến phong cách thành thị sang trọng quyến rũ sử dụng các chất liệu lụa cao cấp. Tinh thần hiện đại, phóng khoáng dành cho những cô nàng cá tính nhưng yêu thích sự gợi cảm. 

Rosier

Rosier ( theo tiếng Pháp nghĩa là Hoa Hồng ) loài hoa đại diện cho sắc đẹp và sự hoàn mỹ với mong muốn đem lại những sản phẩm chất lượng nhất, tôn vinh lên vẻ đẹp, tính cách riêng biệt của mọi phụ nữ. Sử dụng chất liệu chính là lụa kết hợp với các chất liệu khác khiến các bộ cánh trở nên tinh tế, thanh lịch để phù hợp với môi trường văn phòng, phóng khoáng, trẻ trung khi xuống phố và sang trọng và gợi cảm nổi bật giữa những buổi tiệc.

Bộ sưu tập “Rhymes Of Silk sử dụng chủ yếu là các tông màu trung tính, đề cao sự tối giản, nhưng vẫn giúp các cô gái trở nên nổi bật nhờ chất liệu lụa sang trọng với những thiết kế quyến rũ và thu hút hơn, không chỉ dừng lại ở những chi tiết cắt xẻ thông thường, còn có điểm nhấn thu hút ở chi tiết hở lưng và có dây đan chéo, hay chi tiết cổ đổ táo bạo. 

Thực hiện: Mỹ Đỗ