Ngắm nhìn lại những tuyệt tác couture của Richard Quinn dành cho Moncler

Ngày đăng: 12/06/20

Vụt sáng như ngôi sao mới của nền công nghiệp thời trang toàn cầu, Richard Quinn nhận được rất nhiều sự yêu mến bởi tính sáng tạo độc đáo, nổi tiếng với họa tiết in hoa cực mãn nhãn. Nằm trong dự án hợp tác cùng Moncler, bộ sưu mới nhất của anh vẽ nên giấc mơ Couture đậm tính duy mỹ thông qua các thiết kế mang tính ứng dụng và trang phục thể thao cao cấp.

Nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng của làng thời trang Anh Quốc Richard Quinn bước vào hành trình tìm về những năm 60 trong bộ sưu tập lần thứ hai kết hợp cùng thương hiệu thời trang thể thao xa xỉ Moncler. Với 32 mảnh ghép ấn tượng bung nở hoa cỏ đầy màu sắc, cầu vồng cùng họa tiết ngựa vằn và các chi tiết đính kết bằng lông vũ, trang sức lấp lánh. Ngoài những kiểu dáng đầm hình thang và áo khoác peacoat thanh lịch mà Phu nhân Jackie Kennedy, biểu tượng phong cách thập niên này, yêu thích, bộ sưu tập không thể thiếu các thiết kế đầm couture với váy opera “vừa dày vừa ấm” đặc trưng của Moncler.

Richard Quinn chia sẻ rằng anh được tác động nhiều bởi tác phẩm viễn tưởng Stanley Kubrick’s seminal 2001: A Space Odyssey để tạo nên bộ sưu tập và không gian trình diễn. Nhưng chính siêu mẫu Twiggy mới là nguồn cảm hứng thật sự. “Tôi vô cùng yêu quý Twiggy” anh nói, “Tôi xem rất nhiều video cũ quay lại những vai diễn của cô ấy; Tôi yêu thích những chiếc váy siêu ngắn nhưng cực kỳ sang trọng mà Twiggy đã từng mặc. Với tư cách một người Anh, cô chắc chắn là một trong những biểu tượng thời trang mà tôi yêu thích nhất thập niên 60.”

Những vật liệu tạo nên loạt tuyệt tác trong 8 Moncler Richard Quinn gồm nylon laqué, mà Quinn gọi là “một loại nylon tỏa sáng”, lông thú giả, lông đà điểu, lụa duchesse và nylon twill. “Tôi vốn có xuất thân là ngành dệt may,” anh nói, “vì vậy tôi luôn thích thú khi làm việc với các chất liệu khác nhau. Điều đáng ngạc nhiên về Moncler chính là bạn có thể tạo nên những trang phục cực lớn như áo choàng, áo khoác chần bông nhưng với trọng lượng khá nhẹ. Tựa như cách chúng ta biến những thước vải truyền thống trở thành thứ gì đó khác lạ. Hít thở cuộc sống của chính nó.”

Bộ sưu tập lần này thừa hưởng vài đặc trưng trong bộ sưu tập đầu tiên mà Richard Quinn đã từng hợp tác cùng Moncler cho mùa Thu-Đông 2019. Những chiếc mũ bảo hộ khi trượt tuyết, các bộ đồ bó sát cơ thể, những chiếc áo gió thu hút các tín đồ trẻ tuổi bằng mảng họa tiết đồ họa mãn nhãn được tổ điểm với mũ trùm đính toàn lông vũ. Điều mà Quinn yêu thích nhất chính là những mảng chần bông. “Chúng tôi thực hiện các bản in hình hoa cúc (daisy) lớn màu xanh lá, vàng và trắng; nó nổi lên trông như một hình ảnh 3 chiều.”

Sự hợp tác lần này là một phần trong dự án Moncler Genius, hiện đã ra mắt 3 phiên bản. Ngoài Richard Quinn, thương hiệu còn từng cộng tác cùng Simone Rocha và Craig Green đến JW Anderson và Pierpaolo Piccioli nhà Valentino.

Richard Quinn chia sẻ rằng: “Đó là một cách làm việc vô cùng mới mẻ. Không cần một ý tưởng quá lớn, Moncler luôn luôn thúc đẩy các ý tưởng trở nên tuyệt vời như nó có thể và không ngần ngại thử nghiệm những thứ táo bạo.”

Thực hiện: Hiếu Lê
Theo CR Fashion Book