Nghệ thuật chế tác thiết kế ‘La Protagonista’ của ngôi nhà Dior

Ngày đăng: 17/02/21

Chọn chủ đề xoay quanh những lá bài Tarot, Maria Grazia Chiuri tiếp tục dẫn dắt chúng ta bước vào thế giới thần bí và đầy duy mỹ của bộ sưu tập Dior Haute Couture Xuân-Hè 2021.

Chiếc váy Dior Haute Couture Couture Spring-Summer 2021 được thiết kế bởi Maria Grazia Chiuri với sự hợp tác cùng chuyên gia Jean-Pierre Ollier sử dụng nghệ thuật trang trí (découpage technique) ‘lacca povera’.

Nghệ thuật này được cho là ra đời vào thế kỷ 18 tại phương Tây với các họa tiết được tạo ra từ màu đỏ rực, vàng son và đa sắc lấy ý tưởng từ sơn mài phương Đông. Vào lúc này, phương Tây và Đông xảy ra những căng thẳng về thương mại do các cuộc chiến tranh diễn ra.

Quá trình thực hiện thiết kế ‘La Protagonista’ Dior Haute Couture Couture Spring-Summer 2021

Các họa tiết trên váy trước tiên được vẽ thủ công, sau đó được chăm chút cầu kỳ từng chút một bằng kỹ thuật thêu tay trên nền chất liệu ren. Được cấu thành từ 8 phần riêng biệt, từng phần của chiếc váy cũng được cắt, đính và kết lại với nhau một cách tỉ mỉ thay vì những đường may thông thường, càng chứng tỏ tài nghệ thượng thừa của ngôi nhà Dior. Cùng Style-republik khám phá quá trình chế tác thiết kế ‘La Protagonista’ của ngôi nhà Dior!

Bản phác thảo của những thiết kế
Các họa tiết trước tiên được vẽ thủ công
Sau đó tạo bản in trên ren, các nghệ nhân sẽ thêu thủ công trên nền chất liệu 
Chuyên gia thử phom dáng trên dressform
Thiết kế trước khi hoàn thiện
‘La Protagonista’ chính thức được ra mắt

Thực hiện: Koi
Theo FACE – The Fashion Design Academy