Những chiếc mũ cầu kỳ – món phụ kiện vương giả của Hoàng gia Anh

Ngày đăng: 13/08/21

“Cái răng cái tóc là góc con người” – câu tục ngữ có vẻ như không chỉ dành riêng cho phụ nữ Việt Nam. Ngược dòng thời gian, có người bạn láng giềng là Trung Quốc, hay xa xôi hơn là những quốc gia phương Tây như Anh, Pháp,… mái tóc với những phụ kiện cầu kỳ đã là một phần không thể thiếu trong diện mạo sang trọng của tầng lớp thượng lưu. 

Nếu Trung Quốc có điền tử thể hiện sự lộng lẫy và xa hoa, thì Hoàng gia Anh cũng có món phụ kiện thời trang đậm tính “vương giả”, chính là những chiếc mũ được thiết kế cầu kỳ và đầy tính nghệ thuật. 

Kể cả khi không phải là một thành viên của gia đình Hoàng gia, nhưng chỉ cần đó là sự kiện thuộc về Hoàng gia Anh, toàn bộ các khách mời nữ tham dự đều phải ngầm hiểu rằng họ không thể đến sự kiện đó với một mái đầu trần. Họ cần một chiếc mũ để thể hiện sự tôn trọng với hoàng thất, cũng như khẳng định sự quý tộc của bản thân.

Mũ – món phụ kiện không thể thiếu của giới thượng lưu Anh

Trong suốt chiều dài lịch sử Vương quốc Anh, mũ và khăn trùm đầu là một phần không thể thiếu của giới quý tộc. Bắt đầu từ một quy định được ghi nhận chính thức trong bản Nghị định năm 1952, rằng mọi người cần phải đội mũ khi đi đến nhà thờ nhằm thể hiện sự tôn kính với Thiên Chúa. Kể từ đó, hiếm khi người ta thấy phụ nữ Anh xuống đường mà thiếu đi chiếc mũ, vì các quý cô thời đó tin rằng, việc để lộ mái tóc ở nơi công cộng là một điều không hay. 

Hoàng gia Anh với nhiều những quy tắc thời trang ngầm, nhằm bảo vệ sự chuẩn mực và tôn nghiêm của hoàng gia, cũng như những giá trị truyền thống của Vương quốc này, đã tiếp tục duy trì việc đội mũ trong các sự kiện trang trọng.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ chiếc mũ nào ở cửa hàng hay đến từ các thương hiệu cũng đều được xem là phù hợp với tiêu chuẩn của Hoàng gia. Để ra dáng và mang phong thái của một thành viên cao cấp, một chiếc mũ “đạt chuẩn” thông thường sẽ có thiết kế cầu kỳ với những chi tiết bay bổng, được thực hiện thủ công với chất liệu và giá thành đắt đỏ, và gần như mỗi chiếc mũ đều chỉ được đội một lần. 

Quy tắc chọn mũ cũng sẽ thể hiện đẳng cấp và sự tinh tế của người dùng. Nên chọn mũ đồng màu với bộ trang phục, có kích thước vừa phải để trông không quá nặng nề và chắn tầm nhìn, gây bất tiện cho những người xung quanh. 

Những kiểu mũ phổ biến thường được sử dụng

1. Mũ rộng vành

Mũ rộng vành với phần chóp vuông có độ cao trung bình luôn là vật bất ly thân của nữ hoàng Anh mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Chiếc mũ với màu sắc sặc sỡ (ton-sour-ton với bộ váy), kèm một họa tiết to bản là công thức giúp bà luôn nổi bật trong đám đông, đảm bảo người dân luôn nhận ra người phụ nữ quyền lực nhất Hoàng gia Anh. 

Đội ngũ thiết kế trang phục cho Nữ hoàng có riêng một người chuyên làm mũ, với giá thành của mỗi chiếc mũ dao động từ 310 GBP (10 triệu đồng) đến 1100 GBP (35 triệu đồng).

2. Mũ kèm mạng che mặt

Mũ kèm mặt là sự lựa chọn phổ biến nhất của các thành viên nữ trong gia đình Hoàng gia. Phần mạng che sẽ giúp diện mạo của các quý cô thêm phần bí ẩn và kiêu kỳ. 

Đây cũng là kiểu mũ đã góp phần xây dựng nên tượng đài nhan sắc của bông hồng nước Anh. Công nương Diana quá cố đặc biệt yêu thích kiểu mũ nhỏ nhắn có mạng che mặt được thiết kế cổ điển của nhà thiết kế John Boyd. Mái tóc bồng bềnh với những gợn sóng nhè nhẹ, kiểu mũ này hoàn toàn phù hợp với vẻ đẹp e thẹn của bà những ngày mới ngoài 20.

 

 

 

 

 

 

3. Mũ cài đầu

Chiếc mũ có phần diện tích tiếp xúc với tóc không quá lớn, mà tập trung vào các họa tiết cầu kỳ là sự lựa chọn “hợp thời” cho công nương Kate. Được xem là làn gió mới của thời trang Hoàng gia, công nương Kate luôn ưu ái những chiếc mũ với kiểu dáng hiện đại, thiết kế tinh xảo nhưng không hề làm quá, phù hợp với địa vị cao quý nhưng không làm mất đi tinh thần trẻ trung của mình.

4. Mũ nồi

Được đánh giá là nhân vật thích vượt ngoài khuôn phép của Hoàng gia Anh, nhưng ở khoản chọn mũ, công nương Meghan có vẻ vẫn chưa thực sự tự tin và luôn “nhẹ tay” lựa chọn kiểu mũ nồi. Khi còn là thành viên cấp cao của gia đình Hoàng gia, cô thường xuyên xuất hiện với kiểu mũ nồi có các gam màu trung tính như đen, ghi, nâu và hiếm khi đính kết các họa tiết to bản hay cầu kỳ.

Thực hiện: Diana Nguyễn