Những cuộc bắt tay đáng chú ý 2021 của các nhà LV, Loewe, D&C, Bulgari, Giorgio Armani

Ngày đăng: 28/04/21

Người ta thường nói, “hai thường tốt hơn một” và đó là khi các nhà mốt thời trang hợp tác cùng những thương hiệu hay những tài năng sáng tạo có tư duy đồng điệu thường sẽ mang tới nhiều ý tưởng sáng tạo thú vị.

Hãy cùng tham khảo những màn liên minh hấp dẫn nhất trong mùa với một số thương hiệu đình đám của thời trang – Louis Vuitton, Loewe, Dolce & Gabbana, Bulgari và Giorgio Armani.

Louis Vuitton – Vật phẩm của sự khao khát

Kể từ năm 2012, Louis Vuitton đã mời các nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng tái định hình những đồ nội thất và thiết kế lấy cảm hứng từ du lịch mang tính thử nghiệm nhưng vẫn có sự tiện dụng để tạo nên bộ sưu tập Objects Nomades của mình.

Đèn lồng Zanellato/Bortotto cho bộ sưu tập Object Nomades của Louis Vuitton. Ảnh: Louis Vuitton

Các mặt hàng trước đây bao gồm võng và ghế đẩu có thể gập lại, nhưng bất kể là đồ vật gì, mỗi sản phẩm phiên bản giới hạn đều được sản xuất với mục tiêu vượt qua khuôn khổ của việc chế tác đồ da, để thể hiện sự tập trung, tỉ mỉ của Louis Vuitton đối với nghề thủ công và khao khát sáng tạo của hãng. Bộ sưu tập đồng thời bày tỏ lòng tưởng nhớ đối với các sản phẩm đặc biệt của nhà mốt trong quá khứ – chẳng hạn như chiếc rương giường mang tính biểu tượng được sản xuất vào năm 1874 cho nhà thám hiểm Pierre Savorgnan de Brazzà – đồng thời tôn vinh tầm nhìn đương đại của một nhóm các nhà thiết kế đa dạng.

Các bổ sung mới nhất cho bộ sưu tập là Đèn lồng Zanellato/Bortotto, được trưng bày cùng với các mặt hàng khác ở Hồng Kông cho đến ngày 8 tháng 4 trong một loạt các không gian được đặc biệt thiết kế và giám tuyển bởi công ty kiến trúc nổi tiếng NC Design & Architecture. Những không gian này sẽ mang tới cho người xem một trải nghiệm ảo ảnh quang học và hình ảnh đồ họa đã tạo ra phông nền siêu thực nhưng đầy phong cách để đóng khung cho bộ sưu tập đặc biệt.

Sự hợp tác của Bulgari với Mary Katrantzou là một trong những “liên minh” của những tên tuổi lớn đáng chú ý vào mùa xuân này. Ảnh: Bulgari

Loewe x Knot on my Planet – Tribal Touch (Âm hưởng bộ lạc)

Năm thứ ba của Loewe hợp tác với Knot on My Planet để hỗ trợ Quỹ Elephant Crisis (Quỹ cứu trợ loài voi châu Phi khỏi tuyệt chủng) đã tạo ra chiếc túi Voi mang tính biểu tượng. Được làm thủ công bằng vải shuka truyền thống với dây đeo có tua, chiếc ví mang nét văn hóa bộ lạc với loại vải ca rô rực rỡ vốn được bộ tộc Maasai Kenya sử dụng làm khăn choàng theo truyền thống.

Chiếc túi Loewe và Knot on My Planet được lấy cảm hứng từ Maasai. Photo: Loewe

Bên cạnh việc là một loại vải dệt cổ, shuka còn được biết đến với màu sắc tươi sáng, làm tăng thêm vẻ quyến rũ của chiếc túi Voi. Sự kết hợp táo bạo của màu sắc nói lên mối quan hệ với thế giới tự nhiên – màu xanh lam tượng trưng cho bầu trời, màu đỏ cho máu của gia súc và màu trắng trong màu sữa của chúng.

Sự hợp tác giữa Loewe và Knot on My Planet được lấy cảm hứng từ những chiếc áo choàng Maasai truyền thống. Ảnh: Loewe

Sự hợp tác của Loewe với Knot on My Planet kết hợp thời trang với công tác mang ảnh hưởng tích cực đến xã hội bằng cách đưa vấn đề săn trộm voi và khủng hoảng ngà voi lên vấn đề hàng đầu. Được ra mắt độc quyền trực tuyến, túi Voi có số lượng giới hạn 300 chiếc.

Dolce & Gabbana x Khaled – Leonine luxe

DJ Khaled trong những thiết kế mà anh hợp tác với Dolce & Gabbana. Ảnh: Dolce & Gabbana

Âm nhạc, sự sáng tạo và phong cách hòa quyện với nhau trong màn hợp tác mới giữa Dolce & Gabbana và DJ từng đoạt giải Grammy kiêm nhà sản xuất thu âm DJ Khaled. Sự hợp tác giữa nhà thời trang cao cấp của Ý cùng nhạc sĩ là mối quan hệ hợp tác nghệ thuật với sự cân bằng hoàn hảo giữa tính sáng tạo, sự tài hoa và phong cách đương đại thuần túy.

Được mô tả là “Phong cách thành thị của Miami kết hợp với bầu không khí Địa Trung Hải”, bộ sưu tập tập trung vào hai khái niệm sáng tạo. Đầu tiên là hình ảnh một con sư tử được bao quanh bởi những bông hoa và viền bằng những đường sọc và chấm bi. Loài chúa tể rừng xanh là biểu tượng của niềm tự hào và sức mạnh đối với DJ Khaled. Anh từng mang hình ảnh loài vật này lên bìa album Billboard No 1 của mình “Major Key”. Sáng tạo thứ hai gợi lên hình ảnh Wynwood là trái tim nghệ thuật của Miami, với những bức tranh tường và graffiti đan xen giữa những bông hoa giấy Địa Trung Hải và lá cây thùa.

Bulgari x Mary Katrantzou

Sự hợp tác mới nhất của Bulgari là với nhà thiết kế Mary Katrantzou. Ảnh: Bulgari

Mary Katrantzou, nhà thiết kế thời trang gốc Hy Lạp và đang sinh sống, hoạt động tại London, là tài năng mới nhất hợp tác với nhà kim hoàn La Mã Bulgari cho dự án “Serpenti Through the Eyes Of” (Serpenti qua lăng kính). Được biết đến với những họa tiết đầy mê hoặc, Katrantzou đã tưởng tượng ra họa tiết Serpenti đặc trưng của nhà mốt với các thiết kế mang âm hưởng “hùng tráng” mới: túi Serpenti Metamorphosis, túi cầm tay Serpenti Metamorphosis và Serpenti Metamorphosis Minaudière, cùng một loạt khăn quàng cổ lạ mắt. Chiến dịch còn có sự góp mặt của siêu mẫu Nga Natalia Vodianova.

Sự hợp tác của Bulgari với Mary Katrantzou. Ảnh: Bulgari

Lấy cảm hứng từ họa tiết đầu rắn đặc trưng của nhà trang sức Bulgari và quá trình lột xác của loài bướm, Katrantzou đã giới thiệu những bức tranh thêu ba chiều hết sức tinh xảo trên thân của Serpenti Metamorphosis. Túi tay cầm được làm thủ công bằng da nappa chần bông mịn và được đặt trên cùng bởi một tay cầm hình rắn lạ mắt đi cùng với khóa đầu rắn. Minaudière có hai kích cỡ: một chiếc nhỏ bằng vàng để đeo chéo cơ thể hoặc như một chiếc clutch, và một chiếc clutch cỡ vừa để đeo trên cổ tay.

Giorgio Armani x Parmigiani Fleurier

Parmigiani Fleurier là đơn vị Giorgio Armani chọn hợp tác tạo nên một dòng đồng hồ dành cho nhãn hiệu. Ảnh: Giorgio Armani

Khi các thương hiệu thời trang cao cấp muốn tung ra dòng đồng hồ của riêng họ thì phải mất nhiều nỗ lực để có thể mang tới một sản phẩm tiêu chuẩn và chất lượng. Bởi sau cùng, thiết kế đồng hồ về kỹ thuật có độ khó nhỉnh hơn so với việc tạo ra một chiếc váy hay một đôi giày. Vì vậy, khi nhà thời trang Ý Giorgio Armani quyết định phát triển dòng sản phẩm đồng hồ, họ muốn hợp tác với một trong những hãng tốt nhất. Và họ đã chọn tin tưởng Parmigiani Fleurier.

Dự kiến sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 11 năm nay 2021, bộ sưu tập Đồng hồ Giorgio Armani Fine Watches sẽ kết hợp tinh thần sáng tạo của Armani với thiên tài kỹ thuật của Parmigiani. Người sáng lập Michel Parmigiani, một nghệ nhân chế tác và phục chế đồng hồ bậc thầy, được biết đến với sự cống hiến của mình cho các chi tiết và thiết kế.

Armani nói: “Sự hợp tác diễn ra một cách tự nhiên. Chúng tôi chia sẻ niềm đam mê về sự hoàn hảo và theo đuổi cái đẹp như một biểu hiện của những giá trị vượt thời gian. Dòng đồng hồ này là sự tổng hòa tầm nhìn của tôi áp dụng cho những sản phẩm độc đáo, là từ những đường nét chính xác và chất liệu tinh tế. Tôi nghĩ rằng một đồ vật thể hiện sự xuất sắc về thẩm mỹ, chất lượng và sự khéo léo sẽ đồng nghĩa với sự trường tồn. Ở Parmigiani Fleurier, tôi đã tìm thấy đối tác hoàn hảo để thử nghiệm thứ ngôn ngữ mới này.”

Thực hiện: Khánh Linh

Theo SCMP