Những lỗi trang điểm khiến bạn trông mệt mỏi và thiếu sức sống

Ngày đăng: 30/11/21

Hãy cùng Style-Republik tìm hiểu những lỗi trang điểm khiến phái đẹp trông mệt mỏi thậm chí là già nua thường gặp để tìm ra những chân lý mới của một layout makeup chuẩn chỉnh. 

Với sự phát triển của công nghệ đặc biệt là mạng xã hội mạnh mẽ như hiện nay thì việc học makeup chẳng còn là chuyện khó khăn đối với phái đẹp. Hậu đại dịch dường như xu hướng trang điểm của các tín đồ cũng thay đổi theo, tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn. Tuy dễ dàng hơn lúc trước và khá quen thuộc nhưng các tín đồ làm đẹp cũng thường xuyên mắc những lỗi nhỏ sau đây và kết quả là kéo theo gương mặt makeup thiếu sức sống và mệt mỏi. Như thế, hãy cùng Style-Republik điểm lại những lỗi dễ mắc phải và tìm ra cách sửa chữa để sở hữu một layout trang điểm thật trendy và xinh tươi nhé!

Không dùng kem dưỡng ẩm

Việc đầu tiên để có được một lớp trang điểm căng bóng, đặc biệt là lớp kem nền thì chị em phải đảm bảo được làn da được cấp ẩm đủ vì một làn da khô, bong tróc có thể khiến bạn trông mệt mỏi đi hơn rất nhiều lần và kém tự tin trước đám đông. Vì thế, các nàng phải thực hiện đầy đủ các bước skincare đặc biệt là dưỡng ẩm và kem chống nắng, để có được một makeup look rạng ngời, tươi xinh nhất!


Không dưỡng môi

Cũng giống như làn da, đôi môi cũng cần phải dưỡng ẩm đầy đủ trước khi thoa nhiều lớp son. Thoa son dưỡng trước khi makeup không chỉ khiến đôi môi trở nên căng mọng, mềm mịn mà còn giúp ngăn ngừa những tác hại như khô môi, môi chuyển màu,…


Lạm dụng kem nền và phấn phủ

Nói không ngoa, kem nền và phấn phủ là một trong những món đồ tối quan trọng mà trong mọi túi đồ makeup từ người bắt đầu đến chuyên nghiệp đều phải có. Vốn là sản phẩm giúp phái đẹp có được làn da mịn màng, căng bóng và che đi những khuyết điểm không muốn có nhưng nếu không muốn tổng thể makeup không trông “già dặn” hay nặng nề thì các tín đồ không nên quá lạm dụng vào kem nền và lớp phấn phủ dày. Với tư duy cũng như tiêu chuẩn về cái đẹp dần thay đổi thì xu hướng “no makeup” lại trở nên “hot” hơn bao giờ hết vì chúng tôn vinh lên vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn của các tín đồ, vì thế một lớp kem nền mỏng nhẹ cùng với vài điểm phấn phủ cần thiết như mũi, trán và bọng mắt là các nàng đã sở hữu ngay một khuôn mặt tươi tắn đón cả ngày mới.


Tạo khối quá đậm

Tổng thể gương mặt có trở nên sắc sảo và cuốn hút hay không thì khâu đánh khối cũng cần quan tâm hơn hết. Tuy nhiên, để có được bước đánh khối chuẩn chỉnh, đúng với cấu trúc xương khuôn mặt thì cần phải tìm hiểu và thực hiện đúng cách. Tuy giúp gương mặt trông góc cạnh hơn nhưng nếu lạm dụng quá nhiều contour cũng như bronzer để tạo khối thì bạn sẽ nhận được tác dụng ngược đấy! Kết quả gương mặt sẽ trông khá nặng nề, dừ hơn tuổi và thậm chí không tươi tắn bằng mặt mộc. Đừng quên nhấn nhá cho tổng thể bằng chút highlight bắt sáng nhé!


Không dùng kem lót cho mắt

Để tránh tình trạng cả khuôn mặt trang điểm trông mệt mỏi thì các tín đồ phải thật để ý vào khâu dùng kem lót để che khuyết điểm ở bọng mắt vì đây là vùng da sẽ dễ gặp tình trạng bị chảy xệ do quầng thâm. Hơn thế nữa, kem lót cho mắt cũng chứa những thành phần giúp bảo vệ làn da mỏng manh dưới mắt khỏi những tác động trực tiếp từ các mỹ phẩm làm đẹp khác như phấn mắt, eyeliner dưới mi,…Ngoài ra, các tín đồ cũng nên lựa chọn tông màu kem lót sao cho hợp lý, không nên chọn màu quá sáng vì điều này dễ khiến làm rõ khuyết điểm hơn. Thay vào đó, nên chọn những tông màu tiệp màu da hoặc sáng hơn nửa màu.


Lạm dụng má hồng

Tuy đôi má ửng hồng sẽ giúp bạn trông tươi tắn và rạng rỡ hơn nhưng nếu không biết “apply” lớp má hồng đúng cách thì bạn sẽ không khác gì “một chú hề”. Ngoài ra, lớp má hồng đậm cũng khiến lớp trang điểm trông nặng nề hơn rất nhiều. Một gương mặt tươi tắn, tràn trề sức trẻ và sức sống chỉ cần đôi má hồng ửng nhẹ nhàng là đủ!


Eyeliner quá đậm và không đúng màu

Đúng là yếu tố này không ảnh hưởng mấy đến cả tổng thể trang điểm nhưng đôi mắt với cặp eyeliner quá đậm hoặc sai tông màu cũng khiến các tín đồ trông mệt mỏi và kém tươi tắn. Ngoài ra, đường kẻ mắt quá dày cũng khiến mắt bạn trông nhỏ đi cũng như kém thu hút. Thay vào đó, các tín đồ nên ưu tiên những đường mắt kẻ sáng màu, bề bản mỏng để có thể tươi tắn, gương mặt thanh thoát hơn nhiều lần.

Thực hiện: Huỳnh Trân