Những món đồ thời trang đã kiến tạo xu hướng của năm 2022, bạn có muốn biết?

Ngày đăng: 16/12/22

Trải qua một năm đầy biến động, vậy thì thời trang hậu Covid đã có gì thay đổi so với trước đó? Hãy cùng Style-Republik tìm hiểu những item đã đứng đầu bảng xếp hạng hot trend năm 2022 trước khi bước sang năm 2023 nhé!

Những tháng cuối năm là khoảng thời gian lý tưởng để nhớ lại sự kiện đã từng xảy ra trong một năm. Nếu những gì chúng ta mặc phản ánh chúng ta là ai bao gồm nhiều yếu tố như tính cách và văn hóa cũng như cảm nhận của chúng ta thế nào trong thời điểm đó, vậy thì những món đồ thời trang dưới đây sẽ nói gì về cuộc sống của chúng ta?

Khi thời đại đang có sự giao thoa giữa trước và sau dịch bệnh, giữa làm việc tại nhà và tại văn phòng, giữa việc hoài niệm những món đồ từ thời trẻ đồng thời tìm kiếm những món đồ dành cho người lớn phù hợp với cuộc sống trưởng thành, đây có vẻ như là một năm nữa sống trong sự hỗn loạn mà COVID đem đến. Thời trang trong thời kì “giãn cách xã hội” lại thoải mái hơn khi chúng ta muốn thử một chút cái này và một chút cái kia, pha trộn giữa sự thoải mái với siêu thực, cơ bản với táo bạo.

Thời trang Midriff – Miuccia Prada 

Vào tháng 10 năm 2021, Miuccia Prada làm rung chuyển thế giới thời trang với bộ sưu tập váy cạp trễ và áo ngắn cũn để lộ phần bụng dài và căng. Khi bà Prada lên tiếng, cả thế giới lắng nghe và khi mùa xuân đến, BST này đã thu hút được ánh nhìn ở khắp mọi nơi. Nicole Kidman – diễn viên Mỹ và Úc – đã mặc nó trên trang bìa của Vanity Fair, đánh dấu sự phục hưng của cô trong ngành thời trang cao cấp. Thậm chí cả Paloma Elsesser, Emily Ratajkowski, Zendaya và Saweetie đã giúp Miu Miu trở thành sàn diễn được chú ý trong mùa. Bộ sưu tập phổ biến đến mức một tài khoản Instagram đã xuất hiện để theo những biến tấu của bộ trang phục này. Ngoài ra, các hướng dẫn về cách tạo kiểu quần áo này tại nhà bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn trên Tiktok – và để “ăn theo” thời trang này, bạn chỉ cần một chiếc kéo. 

“Nữ thần” Yoona trên bìa tạp chí ELLE
Wonyoung – đại sứ thương hiệu của Miu Miu cũng đã từng diện bộ quần áo như vậy

Sản phẩm lấy cảm hứng từ quả bóng bay của Loewe

Jonathan Anderson từ lâu đã nổi tiếng là nhà thiết kế hứng thú với các chủ đề siêu thực trong bộ sưu tập của mình. Những quả bóng bay xì hơi một nửa (nằm trong BST mùa thu năm 2022) của anh ấy đã vô tình trở thành “tiêu điểm” của các mùa giải. Anh ấy đã ra mắt những đôi giày cao gót và giày bốt đen mũi nhọn, khiến cho ta có cảm giác nhẹ nhàng hơn khi mang chúng. Anderson đã “nhét” những quả bóng bay bên dưới phần ngực của chiếc váy bodycon và nhà thiết kế cũng từng chia sẻ rằng bộ váy này giống với bộ ngực có vỏ bọc với hai quả bóng được định vị khéo léo ở ngực. Emma Corrin, người thường ưa thích sự kỳ lạ và tiên phong khi xuất hiện trên thảm đỏ, đã mặc nó đến Lễ trao giải Olivier.

Ngoài loại đế giày màu đen, Loewe còn tô điểm thêm một loại màu đỏ

Túi Ana của hãng Luar

Khi tất cả mọi người bắt đầu ra ngoài trở lại, nhiều người đã và đang lùng sục những chiếc túi IT bag cực kỳ thời trang để khẳng định gu tinh tế của mình trong các bữa tiệc và sự kiện quan trọng. Túi Ana, được đặt theo tên mẹ của nhà thiết kế Raul Lopez, chính là chiếc túi phù hợp với những cô nàng sành điệu. Sản phẩm này bao gồm 2 kích cỡ và chúng sở hữu kiểu dáng có cấu trúc đẹp mắt, gợi nhớ chiếc cặp công sở của nữ giới vào những năm 1980 và tay cầm hình tròn tạo cảm giác tinh tế, giúp bạn dễ dàng đeo trên tay như một chiếc vòng. Ban đầu sản phẩm chỉ có sẵn những màu đơn giản như đen, trắng, nâu, bạc ánh kim và xanh ngọc bích. Nhưng kể từ khi bảng màu của sản phẩm đã được mở rộng thông qua sự hợp tác đặc biệt với những dịp như Lễ khai mạc, Bergdorf Goodman và Gucci Vault. Không có gì ngạc nhiên khi Lopez đã giành được giải thưởng Nhà thiết kế phụ kiện của năm của CFDA Hoa Kỳ năm nay.

Chiếc váy sọc cầu vồng của Christopher John Rogers

Rất ít nhà thiết kế đã sử dụng và thao tác màu sắc một cách khéo léo tựa như Christopher John Rogers. Cho dù đó là trang phục dệt kim kẻ sọc hay những chấm bi quá khổ trên cúc áo và quần dài, các tín đồ thời trang luôn giữ vững niềm tin rằng quần áo của anh sẽ làm sáng bừng môi trường xung quanh và thu hút được ánh nhìn ngay lập tức trên thảm đỏ và đường phố. Sự phổ biến của các tác phẩm nghệ thuật thông qua bộ trang phục của anh là bằng chứng cho thấy Christopher John Rogers là một trong những ngôi sao sáng nhất của ngành.

Blazer oversize 

Mặc dù Blazer oversize không phải là một xu hướng mới, nhưng dù là Kaia Gerber, Hailey Bieber hay tất cả chúng ta đều không thể cảm nhận đủ sự tinh tế ngay lập tức mà chiếc áo này mang lại. Khi khoác lên như một phần của bộ vest, hay áo khoác ngoài quần jean hay thậm chí là quần bó sát, thì áo blazer oversize là món đồ phù hợp nhất khi kết hợp mới với mọi thứ.

BST Y/Project

Sau khi Jean Paul Gaultier rời nhãn hiệu riêng của mình vào đầu năm 2020, các nhà thiết kế được mời bắt đầu đứng ra giới thiệu các phiên bản bộ sưu tập thời trang cao cấp của Gaultier. Sau những chuyến đi chơi từ Chitose Abe của Sacai và Olivier Rousteing của Balmain, Glenn Martens từ Y/Project đã được chọn cho mùa xuân năm 2022. Bộ sưu tập rất ngoạn mục và Martens đã giới thiệu bộ sưu tập Y/Project mùa thu năm 2022, và xuyên suốt là Gaultier. 

Chiếc Tank Top đến từ Prada 

Chiếc áo này thuộc bộ sưu tập mùa thu năm 2022 của Prada. Trên sàn diễn, Prada đã gây nên cơn sốt khi cho người mẫu mặc áo ba lỗ màu trắng có logo hình tam giác ở ngực với váy dài midi được ghép từ ba loại vải khác nhau và giày Mary Janes. Tinh túy của Prada hòa trong thiết kế đương thời, là kết hợp sự nữ tính của bà Prada và chủ nghĩa tối giản thô sơ của Raf Simons tạo nên những bộ quần áo đơn giản nhưng ấn tượng nhất. 

Wales Bonner x Adidas 

Cứ sau vài năm, giày thể thao Adidas lại trở thành một hiện tượng trong giới thời trang giày. Vào đầu những năm 2010, Stan Smiths đã trở thành đôi giày dành cho những người trong giới thời trang. Kể từ đó, Adidas đã thu hút đám đông thời trang một cách rõ ràng hơn. Sự hợp tác gần đây của nó với Gucci. Và kế tiếp là sự hợp tác liên tục của Adidas với nhãn hiệu Wales Bonner của Anh, lần đầu tiên ra mắt vào tháng 1 năm 2020, tiếp tục đứng đầu danh sách mong muốn sở hữu nhất của mọi người. 

Tailored Vest 

Bỗng dưng chiếc áo vest nổi lên như một món đồ khiến phụ nữ ở mọi lứa tuổi phát cuồng. Dù vậy, ưu điểm của chúng là rất dễ phối đồ. Bạn có thể mặc chúng với mọi thứ, từ quần tây cho đến jean short và xuống phố vào một ngày đẹp trời. 

Quần ống rộng

Tin đồn về sự trở lại của quần jean bó trong giới thời trang đã bị thổi phồng quá mức và ít nhất là trong năm 2022, dường như xu hướng quần ống rộng càng được ưa chuộng hơn vì sự thoải mái của nó. Bạn có thể nhìn thấy chúng khắp mọi nơi trên đường phố. 

Chiếc váy Claire McCardell của Tory Burch

Tory Burch đã tìm đến nhà thiết kế người Mỹ thế kỷ 20 Claire McCardell cho bộ sưu tập mùa xuân năm 2022 của cô ấy. McCardell đã tạo ra những bộ quần áo hữu ích cho người phụ nữ đi làm mà muốn một chút quái dị. Trong một lần tái bản cuốn sách What Shall I Wear?, được xuất bản lại trong năm nay với lời tựa của Burch, chứa đầy những lời khuyên thời trang khôn ngoan, bao gồm cả câu nói thường thấy “nếu chiếc giày bị đau, hãy cho nó đi”. Phong cách phối màu táo bạo và “hơi thở” style xưa giữa thế kỷ của McCardell kết hợp với nhau trong chiếc váy được đặt theo tên của nhà thiết kế. Đây dường như là chiếc váy hoàn hảo cho những ngày hè nóng nực ở thành phố.

Đôi Boot cao bồi

Sự phục sinh của bốt cao bồi không liên quan gì đến đồng quê hoặc phương Tây mà liên quan đến sự hồi sinh của xu hướng “boho”. Những người đã từng sống ở thời đại này có thể nhớ lại chúng là một phần thiết yếu của trang phục lễ hội với những chiếc quần rách rưới hoặc váy denim nhỏ. Và một cách kết hợp khác là với một chiếc váy babydoll mỏng manh. Với tinh thần “more is more” của thời đại chúng ta, bốt cao bồi đã trở thành một đôi giày có thể diện mỗi ngày khi ngày nay có nhiều kiểu dáng phù hợp.

Giày Birkenstocks

Giờ đây, khi đôi chân của chúng tôi đã quen với sự thoải mái của Birkenstocks, có vẻ như chúng tôi sẽ không muốn thử những đôi giày khác nữa. Đầu năm nay, thậm chí còn có thông tin cho rằng hàng loạt hãng đang thiếu hụt mặt hàng guốc Boston cổ điển, với kiểu dáng bán chạy khắp nơi. Dù bằng cách nào, có rất nhiều Birks để lựa chọn, nhờ sự hợp tác của các nhà thiết kế như Dior, Manolo Blahnik và Staud.

Váy thắt lưng của Diesel 

Tại bộ sưu tập mùa thu năm 2022 của Diesel, Glenn Martens đã giới thiệu hai kiểu dáng nổi bật với thắt lưng bản rộng. Anh ấy muốn giới thiệu BST mới của mình – váy hay chỉ đơn giản là thắt lưng không có gì bên dưới là một điểm gây tranh luận. Nhiều tháng sau, chiếc váy/thắt lưng đã trở thành chủ đề hot trên TikTok, Instagram và cuối cùng là toàn bộ internet khiến mọi người bàn tán xôn xao về một trang phục như vậy. 

Màu hồng của Valentino 

Khi Pierpaolo Piccioli giới thiệu bộ sưu tập mùa thu năm 2022 của mình cho Valentino ở Paris, 48 trong số 81 bộ trang phục là một tông màu hồng dạ quang từ đầu đến chân có tên là Pink PP. Không có gì ngạc nhiên khi những người nổi tiếng như Zendaya, Glenn Close, Sebastian Stan và Gigi Hadid, đã hưởng ứng lời trào lưu này, xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ trang phục đầy màu sắc của Piccioli. Sau đó vào tháng 6, những hình ảnh từ trường quay bộ phim Barbie sắp ra mắt của Greta Gerwig đã xuất hiện trên internet và Pink PP đã bị cuốn vào xu hướng Barbiecore, biến sắc thái này trở thành màu sắc của năm.

Gas Station Sunglasses

Năm nay, kính tráng gương được bày bán ở các trạm xăng bỗng trở thành xu hướng và được giới trẻ săn đón. Nhiều thương hiệu bao gồm Bottega Veneta và Versace đã tung ra các phiên bản xa xỉ của riêng họ và thu hút các tín đồ thời trang. 

Thực hiện: Mỹ Tâm