Những thiệp mời thời trang sáng tạo và điên rồ nhất từ các nhà mốt danh tiếng

Ngày đăng: 16/06/22

Với mỗi nhà thiết kế, tổ chức buổi trình diễn thời trang là một quá trình vô cùng công phu. Tuy chỉ kéo dài khoảng 15 phút, mỗi chi tiết của buổi diễn phải thật hoàn hảo để truyền tải trọn vẹn tầm nhìn thời trang, tư duy thẩm mỹ, tinh thần sáng tạo của nhà thiết kế.

Đó là lý do vì sao thiệp mời theo chủ đề buổi diễn luôn được đầu tư kỹ lưỡng. Thay vì gửi vé mời thông thường, mỗi thiệp mời tham dự sẽ là một món quà lưu niệm, một vật phẩm độc nhất vô nhị, thậm chí nếu được chế tác công phu sẽ gây sốt và khiến công chúng tò mò trước thềm công diễn chính thức.

Hãy cùng Style Republik điểm qua những thiệp mời thời trang điên rồ nhất từ các nhà mốt danh tiếng. 

Xấp tiền mặt của Balenciaga

Một sự pha trộn giữa gu thẩm mỹ lạ lùng và tư duy thiên tài, thiệp mời cho buổi diễn Xuân Hè 2023 của Balenciaga là một xấp tiền 100 đô được chỉnh sửa theo tên thương hiệu. Nếu bạn đang tự hỏi lý do đằng sau của sự lựa chọn kỳ lạ này thì câu trả lời nằm ở địa điểm của buổi biểu diễn, đó là Sở giao dịch chứng khoán New York.

Ngôi sao của Gucci

Thiệp mời đến vũ trụ tham dự show thời trang Gucci Cosmogonie, hay có thể gọi là một lần “chơi lớn” của Alessandro Michele khi đại diện nhà mốt gửi cho các khách mời giấy chứng nhận một ngôi sao mang tên các vị khách. 

Bộ board game của Louis Vuitton

Ở buổi diễn Xuân Hè 2022 của Louis Vuitton, thiệp mời được Virgil Abloh lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ là một hộp board games gồm có một bộ bài, bộ trò chơi beer pong và một xấp câu đố.

IPhone của Balenciaga

Balenciaga và công nghệ đã luôn có mối lương duyên thú vị trong nhiều năm. Nếu như ở bộ sưu tập Thu 2021, thương hiệu Kering Group đã tạo ra một trò chơi điện tử thì ở bộ sưu tập Thu 2022, Demna đã chọn điện thoại iPhone 6s cũ làm thiệp mời. Mặc dù hầu hết các điện thoại không hoạt động, sự hợp tác không chính thức này giữa Balenciaga và Apple cũng được giới thiệu lại trong show với chiếc áo hoodie lặp lại khẩu hiệu nổi tiếng Think Different của công ty Cupertino. 

Pasta của Fendi

Tháng Chín năm ngoái, Fendi đã làm lu mờ những thương hiệu khác khi gửi thiệp mời show Xuân Hè 2021 là một gói mì ống Rummo. Một đồ vật hoàn hảo hoàn toàn khác biệt so với các món đồ sưu tầm xa hoa, ngay lập tức gợi lên cảm giác giản dị hơn hẳn cùng trải nghiệm giao thoa thú vị giữa thời trang và ẩm thực.

Hóa đơn của Balenciaga

Demna Gvasalia không hề dễ đoán. Sau khi đăng video giới thiệu buổi diễn Balenciaga Xuân Hè 2022, nhà thiết kế người Georgia đã gửi cho khách hàng, báo chí và bạn bè của hãng một lời mời rất đặc biệt, đó là biên lai từ cửa hàng Balenciaga có ngày diễn ra sự kiện và một mã QR để xem phiên bản kỹ thuật số của buổi diễn cùng lời bài hát La Vie En Rose, một bài hát huyền thoại nổi tiếng của Edith Piaf.

Ghi chú bằng giọng nói của Gucci

Ở thời đại kỹ thuật số, nhiều người không thích gọi điện thoại, và nếu muốn giao tiếp bằng giọng nói, đã có ghi chú bằng giọng nói của WhatsApp. Đây chính xác là cách Alessandro Michele mời các vị khách đến dự buổi trình diễn Thu Đông 2020 của Gucci tại Milan. Trong đoạn âm thanh là giọng nói của Alessandro Michele: “Xin chào, bạn có khỏe không? Tôi đã nghĩ rằng nếu bạn ở Milan vào thứ Tư tới, sẽ thật tuyệt nếu bạn đến dự buổi trình diễn thời trang Gucci Hub. Hãy cho tôi biết nhé. Gửi đến bạn ngàn nụ hôn.” Một thông điệp gần gũi, thân thiện, thẳng thắn và trên hết là bền vững vì không sử dụng giấy, mực như bao thiệp mời khác.

Ổ bánh mì Jacquemus

Nhắc đến sự kết hợp giữa thời trang và ẩm thực, sẽ thật thiếu sót nếu không có Jacquemus, người đã sáng tạo nên một biểu tượng chưa từng có khi dùng một ổ bánh mì làm thiệp mời tham dự buổi diễn Thu Đông 2019, đính kèm là mảnh giấy nhỏ ghi thông tin thời gian và địa điểm.

Đồng hồ quay ngược Louis Vuitton 

Virgil Abloh luôn biết cách gây ngạc nhiên. Mỗi buổi trình diễn Louis Vuitton luôn được xây dựng theo chủ đề nhất quán chặt chẽ, do đó thiệp mời sẽ luôn là những món đồ sưu tầm tuyệt vời. Những “tấm thiệp” gần đây của nhà mốt là một mô hình máy bay bằng gỗ và bộ sưu tập các bức tượng container nhỏ, và ở show Thu Đông 2020, Abloh một lần nữa táo bạo khi gửi cho mỗi vị khách một chiếc đồng hồ màu xám, trong đó tất cả các con số được thay thế bằng logo Louis Vuitton và kim thì quay ngược. Chỉ được sản xuất với số lượng 1200 mẫu, chiếc đồng hồ này nhanh chóng trở thành một món đồ sưu tầm, đạt mức giá bán lại rất cao trên cả Grailed và StockX.

Thực hiện: Bảo Long