Nike GO FlyEase: Dòng sneaker mới dành cho người bị hạn chế vận động

Ngày đăng: 04/02/21

Nike vừa ra mắt một thiết kế giày thể thao hoàn toàn không cần dùng đến tay để mang và thiết kế này đang gây một cơn sốt trên mạng xã hội. Với tên gọi Nike GO FlyEase, thương hiệu giày thể thao nổi tiếng thế giới đến từ Mỹ đã đưa ra một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang, thiết kế, công nghệ và kỹ thuật, giúp giải quyết những vấn đề cốt lõi của con người. 

 

Với thiết kế này, người dùng hoàn toàn có thể mang và tháo giày mà không cần cúi người xuống. Bí mật của Nike GO FlyEase nằm ở một khớp nối linh hoạt ở giữa đế giày, có nhiệm vụ giữ cho giày đóng/mở hoàn toàn mà không cần dùng đến tay. Bên cạnh đó là một chiếc đai căng phía trong giày, co giãn theo kích cỡ chân giúp các chuyển động trở nên chắc chắn và linh hoạt. Đây chính là công nghệ FlyEase được sáng chế bởi Nike và được ứng dụng trong rất nhiều các môn thể thao. 

Đôi giày này được Nike thực hiện hóa từ giấc mơ của Matthew Walzer, một thanh niên mắc chứng bại não và thường xuyên gặp khó khăn và phải cần được hỗ trợ để mang giày. Anh đã viết một lá thư đến Nike vào năm 2012 bày tỏ nguyện vọng của mình và mong muốn Nike có thể làm ra một đôi giày để anh thoải mái sử dụng mà không cần trợ giúp.

Ngay sau đó, Nike đã mời Walzer đến cố vấn cho thiết kế này và làm việc chặt chẽ với chuyện gia về giày Tobie Hatfield, cha đẻ của rất nhiều mẫu giày nổi tiếng của Nike, trong đó có Fresto và FlyKnit.

Nhà vô địch Paralympics Bebe Vio sẽ trở thành gương mặt đại diện để quảng bá cho mẫu giày Nike GO FlyEase. Với mức giá dễ chịu 120$, Nike GO FlyEase sẽ chính thức mở bán vào ngày 15 tháng Hai này.

Thực hiện: Mỹ Đỗ