“No makeup look” – Trang điểm tự nhiên như không xu hướng của năm 2021

Ngày đăng: 29/09/21

The no makeup, makeup look” vốn không còn xa lạ đối với những cô nàng mê làm đẹp theo phong cách tự nhiên. Cùng với việc ở nhà nhiều hơn và phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, kiểu “trang điểm như không trang điểm” này đã trở lại và ngày càng phổ biến hơn.

Khác với các phong cách trang điểm truyền thống, No makeup look sẽ cho bạn vẻ ngoài thật sự tự nhiên và rạng rỡ giống như khi bạn để mặt mộc nhưng ở một trạng thái tươi tắn, hoàn hảo. Điểm chính ở kiểu makeup này là không cần dùng đến nhiều loại mỹ phẩm mà bạn vẫn có một làn da căng bóng, đôi má phớt hồng tự nhiên cùng đôi mắt long lanh, làm xao xuyến lòng người.

Trông mọi thứ có vẻ đơn giản nhưng thật ra bạn cũng mất kha khá công sức để tạo nên vẻ ngoài tự nhiên này. Tổng hơp và thu thập những ý kiến của các nhà sáng tạo trang điểm hàng đầu, Style-Republik xin chia sẻ các bí kíp làm thế nào để có được khuôn mặt hoàn hảo với No makeup look nhé.

Lớp nền căng bóng

Peter Philips, nhà sáng tạo trang điểm của Dior bật mí: “Điều quan để có một bước nền hoàn hảo là phải dưỡng ẩm cho da trước, sau đó mới là lớp kem nền dạng lỏng hoặc BB/CC Cream để tăng hiệu ứng bắt sáng. Thật ra không cần dùng phấn phủ, điều này có thể làm mất đi hiệu ứng tự nhiên của lớp kem nền. Để có được lớp nền bắt sáng tốt hơn, hãy dùng bút highlight dạng kem hoặc phấn, sau đó dùng ngón tay hoặc cọ tán lên những điểm chính trên khuôn mặt. Hannah Ferguson (người mẫu) thích dùng BB cream trên những vùng da nhô cao của khuôn mặt như gò má, đầu và đuôi chân mày, mũi, cằm… Một chút phấn highlight luôn khiến gương mặt rạng rỡ hơn.

Chuyên gia trang điểm Lucia Pica của Chanel thậm chí còn gợi ý: “Nếu bạn muốn vẻ ngoài trẻ trung hơn, trước tiên bạn có thể trộn một lượng nhỏ dầu dưỡng da vào kem nền, sau đó dùng son dưỡng môi thoa lên gò má thay phấn má hồng và chấm nhẹ son dưỡng lên phần trên môi.

Sử dụng Mascara

Đối với các cô gái Châu Á, việc chuốt mascara là điều vô cùng cần thiết! Một tip từ chuyên gia trang điểm Charlotte Tilbury là chuốt mascara theo hình ziczac bắt đầu từ dưới chân mi để làm lông mi trông dày hơn mà không bị vón cục. Hoặc sử dụng phương pháp của Peter Philips: “Nếu bạn muốn mắt bạn trông sâu hơn, hãy dùng cọ vẽ đường viền mí mắt bằng một màu mắt đậm. Hoặc đơn giản là làm cong mi bằng dụng cụ uốn mi.”

Hàng chân mày tự nhiên

Chân mày là điều bắt buộc khi bạn muốn thực hành trang điểm theo kiểu No makeup vì chúng định hình khuôn mặt và giúp mặt bạn trông đầy đặn hơn. Hãy cắt tỉa và chải chuốt đôi lông mày gọn gàng trước khi tô bằng bột hoặc bút chì. Hãy nhớ đừng làm chân mày quá đậm và thật nhẹ nhàng trong từng nét đi cọ nhé.

Các quý cô Paris có thói quen hoàn hảo cho kiểu makeup này là không thoa phấn mắt. Thay vào đó, họ một chút kem che khuyết điểm hoặc bút highlight lên mí mắt để che đi vùng quầng thâm và giúp bạn trông tỉnh táo hơn.

Thay son môi bằng son dưỡng

Thêm một chút màu sắc cho đôi môi của bạn là bước cuối cùng để hoàn thành kiểu trang điểm tự nhiên này T. Lucia Pica gợi ý rằng bạn nên sử dụng son dưỡng có màu nhẹ thay vì son môi thông thường để đảm bảo hiệu quả dưỡng ẩm, ít tốn công sức cũng như việc tạo cảm giác tự nhiên hơn.

Thực hiện: C.

Theo Goxip