Non-Uniform, Nét đẹp riêng biệt từ trang phục “không đồng phục” của bộ môn trượt ván tại Olympic Paris 2024

Ngày đăng: 01/08/24

Không tuân theo quy tắc trang phục thi đấu thông thường, đồng đội cũng không mặc giống nhau, bộ môn trượt ván tại Olympic Paris 2024 thu hút mọi ánh nhìn bởi cách diện trang phục tự do và đầy riêng biệt. 

Không chỉ là sàn đấu chứng kiến những màn tranh tài cạnh sức nảy lửa về thể lực, Olympic Paris 2024 còn tâm điểm chú ý của thế giới thời trang. Không chỉ là lớp “áo giáp” che chắn, bảo vệ cơ thể, phục vụ cho mọi chuyển động của vận động viên, đồng phục thi đấu còn đại diện cho quốc kỳ, văn hóa, bản sắc dân tộc của mỗi đội tuyển tham dự. Vì thế, đây là một cơ hội mà bất kỳ thương hiệu thời trang nào cũng muốn “nắm lấy”. Từ Thom Browne, Nike cho đến Puma, làng mốt được chiêm ngưỡng hàng loạt bộ trang phục được chế tác kỳ công và đặc sắc. Hầu hết trong một đội tuyển các vận động viên đều phải mặc cùng một loại đồng phục để thể hiện sức mạnh đoàn kết, có thể khác biệt ở chiều dài quần áo hay kiểu cách nhưng đa phần màu sắc tượng trưng cho quốc kỳ vẫn phải đảm bảo giống nhau. Ngoại trừ những vận động viên tham dự bộ môn trượt ván.

Tại Thế vận hội Olympic 2024 ở Paris, những vận động viên trượt ván “tuổi trẻ tài cao” xuất sắc nhất thế giới đã tự do thể hiện phong cách cá nhân giống như cách họ phô diễn kỹ thuật ấn tượng. Cách các vận động viên tham dự ăn mặc tự do, phóng khoáng và không tuân thủ theo bất kỳ quy tắc đồng phục nào đại diện cho sự giao lưu văn hóa, thể hiện bản thân, sự pha trộn của các ý tưởng và quan điểm không e ngại bất cứ rào cản nào, giống như những đường lướt uốn lượn mượt mà, vượt qua chướng ngại vật trên sân trượt ván. 

Rayssa Leal

Trong các buổi thi đấu Trượt ván đường phố dành cho nam vào ngày 29 tháng 7, Cordano Russell đại diện cho đội tuyển Canada đã xuất hiện trong một chiếc áo ba lỗ rách rưới và băng đô có thương hiệu Maple Leaf. Trong khi đó, vận động viên Yuto Horigome từ đội tuyển Nhật Bản, người đã giành huy chương vàng trông thật bảnh bao với chiếc áo phông rộng và quần đen. Trong phần thi dành cho Nữ vào ngày hôm trước, vận động viên người Nam Phi, Boipelo Awuah đã diện một chiếc quần camo sành điệu với mũ lưỡi trai che tóc. Trong khi đó, Vareeraya Sukasem 12 tuổi đại diện cho đội tuyển Thái Lan dự thi với chiếc quần thể thao mặc cùng chiếc áo phông cùng màu, có in chữ “ThaiLand” trước ngực. Huy chương đồng Rayssa Leal đã đối mặt với cái nóng gần 90 độ cùng một chiếc áo crop top và quần cargo, các màu sắc đã tạo nên màu của quốc kỳ Brazil.

Yuto Horigome
Boipelo Awuah
Vareeraya Sukasem

Ngay cả trong cùng một đội tuyển, cách ăn mặc của các động viên vẫn rất đa dạng, thể hiện được nhiều cá tính, cái tôi. Hãy so sánh áo phông trắng trơn của vận động viên giành huy chương bạc của Đội tuyển Hoa Kỳ, Jagger Eaton với chiếc áo xanh đậm của vận động viên giành huy chương đồng, Nyjah Huston. Một ngày trước đó, đồng đội Nữ của họ là Poe Pinson, người đã thực hiện xoay người ngoạn mục trên sân trượt, đã diện một chiếc quần jean trượt ván Nike tối màu.

Thực tế, không tồn tại một phong cách cụ thể nào trong môn trượt ván. Đồng phục của các vận động viên chuyên nghiệp cũng giống như những gì chúng ta nhìn thấy ở đường phố, hay trên sân tập của họ. Tự do, bụi bặm, tiện dụng, thoải mái, và mang đậm bản sắc cá nhân là những đặc trưng đã tạo nên cách ăn mặc thường thấy ở những người chơi trượt ván. Đây là một sân chơi hoàn toàn khác so với những bộ môn khác, như thể dục dụng cụ, nơi mọi vận động viên đều mặc một chiếc áo ba lỗ giống hệt nhau để có thể di chuyển thoải mái hết mức. Ở trượt ván, phong cách và bản sắc cá nhân của người chơi được đặt lên hàng đầu, không chỉ thể hiện ở cách ăn mặc mà còn ở cách trang trí không giới hạn trên chiếc ván trượt.

Nếu so sánh với các bộ môn thi đấu tại Olympic Paris 2024, dù không được “hậu thuẫn” từ các nhà mốt lớn, nhưng bộ môn trượt ván chính là “người về nhất” trong cuộc đua phong cách, vì sự tôn vinh bản sắc riêng biệt của người mặc. 

Thực hiện Dory

Theo Highsnobiety