Những nữ doanh nhân quyền lực trong làng thời trang Việt Nam

Ngày đăng: 24/10/20

Phải thừa nhận một điều rằng: thời trang thực chất là một bài toán kinh doanh. Dù cho vẻ bề ngoài của thời trang có hào nhoáng, lung linh và nghệ thuật đến thế nào, đến cuối cùng đều quy về câu chuyện: kinh doanh, lời lỗ. Phía sau các nhãn hàng, các show diễn thời trang hoành tráng không chỉ là các nhà thiết kế, người mẫu… mà không thể không có sự góp mặt của những con người quyền lực với đầu óc tính toán nhạy bén, sắc sao: Doanh nhân.

Trước thềm sự kiện [SR Fashion Business Talk] Ep.12: Women In Fashion tôn vinh những người phụ nữ có đóng góp to lớn trong ngành thời trang, Style-Republik mời các bạn xem qua chân dung của những người doanh nhân nữ quyền lực đứng sau các thương hiệu, các chương trình thời trang nổi tiếng của Việt Nam.

Trang Lê – Chủ tịch Công ty cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Multimedia JSC

Nữ doanh nhân kinh doanh thời trang

Chị Trang Lê (tên thật là Lê Thị Quỳnh Trang) là nữ doanh nhân đầu tiên tập trung vào sản xuất các chương trình truyền hình thực tế (reality show) chuyên sâu vào lĩnh vực thời trang và người mẫu gồm Vietnam’s Next Top Model (Người mẫu Việt Nam), chương trình Project Runway Vietnam (Nhà thiết kế Thời trang Việt Nam).

Chị Trang cũng mở công ty quản lý người mẫu là BeU Models, BeU Academy, đưa những gương mặt xuất sắc tới các sàn diễn thời trang quốc tế chuyên nghiệp. Chị còn xây dựng, tạo dựng phong cách cá nhân chuyên nghiệp dành cho giới doanh nhân tại học viện đào tạo hình ảnh ImageCoach. 

Các tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) do nữ doanh nhân này giữ vai trò người sáng lập kiêm chủ tịch, thu hút được một lượng đông đảo cộng đồng quan tâm tới thời trang. Trải qua hơn 10 mùa, Vietnam International Fashion Week là sự kiện thời trang thuộc loại lớn nhất Việt Nam.

Thành công nối tiếp thành công, chị Trang Lê tiếp tục tận dụng đà phát triển mạnh mẽ và danh tiếng xây dựng được để đem về cuộc thi The Face Vietnam (Gương mặt Người mẫu Việt Nam) và chương trình Đường tới Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe). Năm 2020, Multimedia JSC sẽ tiếp tục sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam và Model Kid Vietnam. Chương trình Vietnam International Fashion Week 2020 hiện đang bắt đầu được khởi động ở vòng Casting Model. 

Phạm Thị Mai Son – CEO công ty cổ phần Mai Son

Nữ doanh nhân kinh doanh thời trang

Chị Mai Son, nữ doanh nhân sở hữu công ty Mai Son – nơi quy tụ các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Christian Louboutin, DSquared2, Mango, Topshop… ở Việt Nam. Được thành lập vào năm 2002 bởi một bộ đôi tín đồ thời trang, Công ty Cổ phần Maison (Maison) đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty phân phối thời trang lớn nhất trong việc giới thiệu các thương hiệu thời trang cao cấp và sang trọng tại Việt Nam. Sau thành công ngoài mong đợi của cửa hàng đầu tiên, hiện Maison đang là ngôi nhà chung của hơn 21 thương hiệu đình đám thế giới, thổi vào thị trường Việt Nam những giấc mơ thời trang bất tận.

Để có thể tạo cho mình gu thẩm mỹ tinh tế và nắm bắt tốt xu hướng, nữ doanh nhân Mai Son thường dành thời gian đến những kinh đô thời trang của thế giới như London, Milan, Paris để tham quan, tìm hiểu những cửa hàng, show trình diễn thời trang đình đám và lựa chọn đem những thương hiệu phù hợp, giá cả phải chăng từ bình dân, trung cấp đến cao cấp về Việt Nam.

Cổ Huệ Anh – CEO thương hiệu HNOSS

Nữ doanh nhân kinh doanh thời trang

Xuất thân từ một người ngoại đạo nhưng chị Cổ Huệ Anh đã vượt qua rất nhiều khó khăn và sự thiếu hiểu biết để hoàn thiên bản thân và tiến lên. Từ một cửa hàng chuyên nhập quần áo từ các đầu mối để bán, chị đã tự mở xưởng sản xuất quần áo riêng cho thương hiệu Hnoss và trở thành nữ doanh nhân kinh doanh thời trang. Hnoss trở thành lựa chọn của những người phụ nữ trẻ độ tuổi từ 22-28, và có thu nhập trung bình khá. Với thông điệp phụ nữ làm chủ bản thân, chúng ta có bản lĩnh, độc lập, chúng ta khác biệt và tài giỏi như quan niệm sống của chị Huệ Anh, Hnoss muốn mang đến những giá trị tinh thần tích cực cho phụ nữ Việt Nam. 

Vưu Lệ Quyên – CEO Biti’s và Gosto

Nữ doanh nhân kinh doanh thời trang

Vưu Lệ Quyên, Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật và Kinh doanh công ty Biti’s kiêm Giám đốc thương hiệu Gosto khởi nghiệp ngay khi về nước sau 7 năm du học tại Canada.

Là một trong ba người con của doanh nhân gốc Hoa thành đạt tại Việt Nam, Vưu Lệ Quyên nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình thông qua ý tưởng xây dựng hệ thống cửa hàng phân phối trực tiếp cho Biti’s tại thị trường trong nước và sáng tạo thương hiệu thời trang Gosto của riêng mình.

Sau một khoảng thời gian chật vật trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ nước ngoài, Biti’s đã lấy lại vị thế hàng đầu của mình trên thị trường giày dép tại Việt Nam. Thành công này có một phần đóng góp không nhỏ của nữ doanh nhân Vưu Lệ Quyên.

Quỳnh Trần – Nhà sáng lập/CEO thương hiệu Cooper & Co.

Nữ doanh nhân kinh doanh thời trang

Theo học và làm việc trong ngành Fashion Merchandising tại Mỹ rồi trở về Việt Nam bắt đầu làm stylist cho các trang bìa của tạp chí dành cho nam giới Esquire, nữ doanh nhân Quỳnh Trần nhận thấy tại Việt Nam chưa có nhiều người kinh doanh thời trang nam. Vì thế chị quyết định cùng một người bạn thành lập Cooper & Co., thương hiệu chuyên cung cấp âu phục may đo cho những người đàn ông đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Tăng Thanh Hà – CEO thương hiệu Hatang

Nữ doanh nhân kinh doanh thời trang

Từng là một trong những diễn viên hàng đầu trong làng điện ảnh Việt và khi danh tiếng đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô quyết định rẽ hướng, thử sức ở một sân chơi mới: Kinh doanh thời trang. Hiện tại, nữ doanh nhân Tăng Thanh Hà đang vận hành Sunnies Studios Vietnam, thương hiệu mắt kính nhượng quyền và HATANG, thương hiệu thời trang do cô sáng lập.

Đoàn Thị Bích Ngọc – CEO thương hiệu Canifa

Năm 1997, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương được thành lập với mục đích chính ban đầu là hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng thời trang xuất khẩu với các sản phẩm chủ yếu làm từ len và sợi. Cho đến năm 2001, thương hiệu thời trang CANIFA ra đời với tham vọng tấn công thị trường nội địa và được điều hành dưới bàn tay của người phụ nữ Đoàn Thị Bích Ngọc.

Trong suốt 20 năm phát triển, CANIFA luôn nhất quán theo đuổi các tiêu chí mình đề ra: Vận hành xanh – Đối tác xanh – Sản phẩm xanh. Bên cạnh đó, CANIFA còn biết xây dựng hình ảnh bằng cách tài trợ cho các show thực tế về thời trang như Vietnam’s Next Top Model hay Project Runway, sau đó hợp tác với các người mẫu và nhà thiết kế từ chính chương trình này. Chính nhờ sự đầu tư vào chất lượng cũng như nghiên cứu xu hướng, trải qua bao nhiêu thành bại trong quá trình kinh doanh, các sản phẩm của CANIFA đã dần dần không chỉ chinh phục được khách hàng nội địa mà còn ở nhiều thị trường khó tính (như Đức, Mỹ, Đài Loan, CH Séc, Ba Lan, Anh…).

Chị Đoàn Thị Bích Ngọc chính là người đã “thay máu” cho CANIFA bằng cách xách vali và đi. “Đi Ấn Độ để tận mắt thấy nơi sản xuất nguyên vật liệu lớn cho ngành công nghiệp thời trang thế giới. Đi Thổ Nhĩ Kỳ để tận mắt xem họ sản xuất ra sao. Đi Thái Lan, Trung Quốc để tận mắt biết được những người hàng xóm xây dựng thương hiệu cho nền công nghiệp dệt may gia công của họ như thế nào”. Những chia sẻ của chị đã nói lên việc mở cửa và bước ra thế giới bên ngoài để học hỏi có tầm quan trọng như thế nào với sự thành bại của một thương hiệu thời trang.

Lưu Nga – CEO của Elise

Sinh ra và lớn lên trong một miền quê nghèo ở Hà Tĩnh, nữ doanh nhân Lưu Nga tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Với tầm nhìn chiến lược đúng đắn, đã và đang đưa thương hiệu Elise trở thành sự lựa chọn của những quý cô thanh lịch, sang trọng và trong vòng 7 năm chị đã đưa thương hiệu Elise từ một công ty nhỏ có vài chục nhân viên trở thành công ty số 1 về thời trang ở Việt Nam với hàng nghìn người.

Elise là thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Việt Nam có hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc. Elise luôn hướng tới sự khác biệt, định hướng phong cách thời trang cho các khách hàng. Các sản phẩm luôn hướng tới sự đẳng cấp, sang trọng, sánh ngang với thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng với giá thành dành cho người Việt.

Thực hiện: Mỹ Đỗ


[SR Fashion Business Talk] sẽ trở lại với Ep.12 mang chủ đề WOMEN IN FASHION, một hội thảo đặc biệt thể hiện sự trân trọng và tôn vinh những người phụ nữ đã và đang đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của thời trang trong nước, đưa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng yêu thời trang quốc tế và truyền cảm hứng đến các cô gái về cách sống và vượt qua những định kiến về giới trong thời trang để chạm đến những thành tựu cho riêng mình.

Khách mời của chương trình [SR Fashion Business Talk] Ep 12 gồm có: 

  • Ms Liên Chi – Thư ký toà soạn của tạp chí ELLE Việt Nam
  • Ms Julia Đoàn – Founder và CEO của thương hiệu trang sức Floralpunk
  • NTK Devon Nguyễn – GDST của thương hiệu Devon London
  • Ms Nhã Trúc – Catwalk Director và Founder của iDO Management
  • Châu Bùi – Fashion Influencer nổi tiếng nhất hiện nay và cũng là cái tên hiếm hoi trong DS Forbes Under 30 của 2020

[Đừng bỏ lỡ] Đăng ký tham dự: http://bit.ly/womeninfashion

➖ Thời gian: 9:30 – 12:00 Chủ Nhật 25.10.20

➖ Địa điểm: Mai House Saigon – 01 Ngô Thời Nhiệm Q.3 TP. HCM

*Miễn phí tham dự. Số lượng chỗ ngồi giới hạn.