Nước hoa “Perfect” của Marc Jacobs – Sự hoàn hảo đến từ những điều không hoàn hảo

Ngày đăng: 04/08/20

Dòng nước hoa mới mang tên “Perfect” là thông điệp về sự tự tin và yêu mến sự đa dạng bản sắc cá nhân đến từ giám đốc sáng tạo Marc Jacobs.

Ra mắt ngày 30/7 vừa qua, dòng nước hoa mới này mang một mùi hương hoa cỏ dịu dàng. Lấy cảm hứng từ châm ngôn sống được Marc Jacobs vô cùng tâm đắc: “Tôi hoàn hảo theo cách của riêng mình” – đây là dòng nước hoa được tạo ra để tôn vinh những bản thể độc đáo trong mỗi chúng ta. 

Trong video campaign giới thiệu về dòng nước hoa này, các nhân vật với đa dạng sắc tộc, giới tính, độ tuổi, phong cách, ngoại hình, giọng nói lần lượt xuất hiện và chỉ lặp lại một từ duy nhất: “Perfect” – Hoàn hảo. Chiến dịch này như muốn gửi đến thế giới thông điệp rằng vẻ đẹp hoàn hảo nhất đến từ sự đa dạng, rằng bạn đẹp nhất khi bạn trân trọng những gì bạn được sinh ra và sở hữu. 

Jacobs làm việc với nghệ nhân nước hoa Domitille Michalon-Bertier của IFF để sáng tạo nên mùi hương hoa cỏ với 3 tầng hương đặc biệt. Tầng đầu là hương cây đại hoàng và cây thủy tiên hoa vàng. Tầng giữa là hương thơm ngọt ngào từ sữa hạnh nhân. Tầng cuối kết lại mùi hương bằng sự quyến rũ vương vấn của gỗ tuyết tùng và gỗ cashmeran. Những giọt nước hoa được đóng vào chiếc lọ thủy tinh tươi sáng với nắp chai đính charm nổi bật đúng với tinh thần của mùi hương.

Nước hoa “Perfect” có một ý nghĩa đặc biệt với Marc Jacobs. Anh có một hình xăm chữ “Perfect” đã gần 20 năm và đó như một lời nhắc nhở bản thân rằng anh phải luôn yêu bản thân mình và cảm thấy bản thân mình hoàn hảo theo cách riêng. Nhìn nhận cuộc sống một cách lạc quan và rút ra những bài học từ nó là điều mà anh lựa chọn theo đuổi. Rằng cuộc sống có thể có nhiều lúc khiến anh không hài lòng và muốn thay đổi nhưng anh phải học cách chấp nhận điều đó và biến chúng thành cơ hội cho sự sáng tạo của mình, cho sự trưởng thành và học hỏi. Hình xăm này nhắc nhở anh rằng mỗi khi anh cảm thấy tự ti, chán nản và muốn trở thành điều gì đó khác, anh sẽ nhớ đến nó và dặn bản thân mình nhớ rằng phiên bản hiện tại chính là phiên bản hoàn hảo nhất. 

Thực hiện: Mỹ Đỗ