Oscar de la Renta gia nhập đội quân “Nói không với lông thú”

Ngày đăng: 05/08/21

Oscar de la Renta là thương hiệu thời trang tiếp theo tuyên bố sẽ cam kết không sử dụng lông thú trong các thiết kế hay bán các sản phẩm từ lông thú tại cửa hàng.

Oscar de la Renta sẽ không còn sử dụng hay bán các sản phẩm từ lông thú nữa.

Thứ Hai vừa qua, Liên minh Bãi bỏ Thương mại lông thú của Mỹ (Coalition to Abolish the Fur Trade USA) thông báo rằng nhà mốt biểu tượng Oscar de la Renta sẽ chấm dứt sử dụng lông thú trước tháng Mười năm nay. 

Oscar de la Renta gia nhập đội quân "Nói không với lông thú"
Các nhà hoạt động vì quyền động vật biểu tình bên trong cửa hàng của Oscar de la Renta ở thành phố New York vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Các nhà hoạt động kêu gọi nhãn hiệu xa xỉ gia nhập cùng Canada Goose và Saks Fifth Avenue, hai thương hiệu gần đây đã tuyên bố loại bỏ việc bán sản phẩm lông thú trong các cửa hàng của họ. (Ảnh: Gabriele Holtermann / Sipa USA)

Oscar de la Renta sẽ gia nhập rất nhiều các thương hiệu khác trong cam kết không sử dụng lông thú như Balenciaga, Valentino… Vào tháng Sáu, Tập đoàn Neiman Marcus cũng tuyên bố sẽ không sử dụng lông thú nữa. Chính sách mới giúp loại bỏ các sản phẩm lông thú từ cửa hàng lẫn website của Neiman Marcus và Bergdorf Goodman đồng thời kêu gọi đóng cửa các cửa hàng bán lông thú của cả hai. Trong đó, Neiman Marcus có 21 tiệm bán lông thú còn Bergdorf có một tiệm.

Oscar de la Renta gia nhập đội quân "Nói không với lông thú"
Oscar de la Renta và những thiết kế từ lông thú

Canada Goose là thương hiệu được biết đến với những chiếc áo khoác parkas với đường viền lông thú, cũng cho biết họ sẽ ngừng mua lông vào cuối năm nay và ngừng sản xuất các sản phẩm từ lông thú trước năm 2022.

“Quyết định này được thúc đẩy bởi mục đích tập trung vào sự bền vững và cải tiến của chúng tôi”, Dani Reiss, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Canada Goose, đã phát biểu với WWD trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi biết rằng người tiêu dùng đang dần chú trọng hơn vào tính bền vững của các thương hiệu thời trang.”


Chuyển ngữ: M.

Theo WWD