Học từ Pink Ocean Show – Sàn diễn thời trang cho trẻ em: Nói dễ làm không dễ

Ngày đăng: 18/01/22

Pink Show – sàn diễn dành cho thiếu nhi quay trở lại vào ngày 16/1 với chủ đề Pink Ocean. Sự kiện giới thiệu các bộ sưu tập độc đáo đến từ 6 nhà thiết kế trẻ tài năng. Qua Pink Ocean Show, giới thời trang cũng có thêm những góc nhìn nghiêm túc hơn trong việc thực hiện các chương trình thời trang dành cho trẻ em. 

Pink Show là sàn diễn thời trang dành riêng cho trẻ em tại Việt Nam, chính thức trải qua 3 mùa tính đến thời điểm hiện tại. Ở mùa 3, Pink Show với tên gọi Pink Ocean được tổ chức tại Hồ Tràm Vũng Tàu, quanh mặt hồ nước hướng ra biển dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều đầu năm 2022. Pink Ocean Show có sự góp mặt của 6 nhà thiết kế trẻ: Wuan Phan, Tùng Vũ, An Nhiên, Ninh Khương, Vương Khang và Hà Nhật Tiến. Họ cùng nhau mang lại 6 bộ sưu tập khác biệt với những ý tưởng mới mẻ khác nhau. 

“Little Sailors” bởi Wuan Pham

BST Little Sailors là chuyến phiêu lưu vươn ra biển lớn cùng những thủy thủ tí hon trong những thiết kế mang tông xanh – trắng, được chia làm hai phần với một phần mang phong cách đặc trưng trong đồng phục thủy thủ và một phần với những thiết kế thướt tha nữ tính hơn. 

Ở phần đầu, các thiết kế như áo sơ mi, đầm xếp li, quần short… được trang trí với đường viền vặn thừng hoặc sử dụng kỹ thuật patchwork tạo những mảng màu xanh – trắng mang nét năng động và tinh nghịch. Phần này thể hiện sự chỉn chu trong kỹ thuật dựng phom khi sử dụng chất liệu dày dặn và những đường cắt cúp tỉ mỉ. 

Phần hai là các thiết kế mang nét nữ tính hơn với những tà váy áo được cắt xẻ để tạo chuyển động phất phới khi di chuyển trên nền vải được in họa tiết biển cả. Phần này không quá ấn tượng trong thiết kế và họa tiết in cũng có phần rối rắm, thiếu sự hài hòa trong màu sắc và đường nét. 

“J’aime Maman” bởi Tùng Vũ

Tùng Vũ mang đến BST tôn vinh tình yêu thiêng liêng của gia đình và đặc biệt là những người Mẹ. Những kiểu đầm có phom dáng mềm mại như chân váy xòe hoặc ôm nhẹ cổ điển. Vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng là những chi tiết đính kết, in, thêu thủ công tuy nhiên nhà thiết kế chưa có sự tiết chế đúng mực khiến bộ sưu tập trông có phần rườm rà, lòe loẹt. 

“Thế giới của mẹ và con” bởi An Nhiên

Những mẫu thiết kế dành cho người lớn và trẻ em của An Nhiên đa phần mang tính ứng dụng cao, khá tinh giản và nữ tính. An Nhiên khá chuộng các kiểu đầm yếm xòe rộng ở phần thân dưới, tạo vẻ thướt tha cho phái nữ. Bộ sưu tập này sử dụng họa tiết hoa nhí mang vẻ trong sáng, ngọt ngào làm chủ đạo.

“Sắc Màu Đại Dương” bởi Ninh Khương

NTK Ninh Khương giới thiệu bộ sưu tập các mẫu đầm váy bằng chất liệu chủ đạo là vải tulle trên dải màu đại dương chuyển dần từ trắng sang xanh. Nhà thiết kế khá cầu kỳ trong việc tạo bề mặt chất liệu với những đường xếp nếp và xếp tầng đem lại độ bồng bềnh cho các mẫu đầm. Không có gì đáng nói nếu NTK không đính kết những vỏ sò, sao biển hay ngọc trai một cách khiên cưỡng ngay chính giữa trang phục khiến bộ sưu tập giảm đi vẻ sang trọng mà ở đây, sự đơn giản đã làm được điều đó. 

“Under Ocean” bởi Vương Khang

BST Under Ocean lấy ý tưởng từ sự sống trong lòng đại dương, nơi mà thiên nhiên đã tạo nên những rạn san hô đầy màu sắc và thế giới sinh vật lung linh đa dạng. Đó là lý do mà NTK Vương Khang sử dụng những màu sắc nổi bật như hồng, xanh biển, xanh neon, cam, phối kết nhiều loại phụ kiện theo xu hướng để tạo nên các mẫu thiết kế phá cách, nổi loạn, đậm tinh thần đường phố. 

Bộ sưu tập có sự giao thoa giữa thời trang đường phố và những xu hướng mới khi kết hợp những item thể thao như giày sneakers, áo khoác hoodie, áo biker, quần jogger… cùng các item thời thượng như boots, croptop, chân váy xẻ, áo khoác lông… 

“Serein” bởi Hà Nhật Tiến

Màu của bãi cát trắng trải dài và biển cả mênh mông, cộng hưởng với thứ ánh sáng dịu nhẹ đang thưa thớt dần của buổi chiều hoàng hôn chính đã đem lại nguồn cảm hứng màu sắc cho NTK Hà Nhật Tiến. 

Vận dụng khả năng chuyển sắc mượt mà của các chất vải da, ren, kaki, lụa, organza, kết hợp với điểm thu hút của những vật liệu ánh kim để tạo nên điểm nhấn cho các mẫu thiết kế. Những chiếc vỏ ốc ánh xà cừ, ngọc trai, kim sa lấp lánh nổi bật trên nền màu beige, trắng kem, xanh lá… 

Bên cạnh 6 BST, Pink Ocean còn ra mắt BST Biệt đội siêu sáng tạo từ nhà thiết kế của Xuxifarm. Lấy cảm hứng từ sự năng động và cá tính của các bạn Xuxifarm, BST mạnh dạn chơi đùa với màu sắc và họa tiết, mang đậm tinh thần thể thao. 

Xét về tổng thể, Pink Ocean là một show diễn có sự đầu tư chỉn chu về mặt tổ chức và chất lượng các show diễn khá đồng đều. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạt sạn mà đa số các show diễn thời trang trẻ em thường hay mắc phải. 

  • Show thời trang trẻ em dành cho đối tượng người lớn

Công tâm mà nói, đa phần các show diễn thời trang trẻ em không thực sự dành cho trẻ em bởi thực tế, đối tượng mua hàng là các bậc phụ huynh và đối tượng đến tham dự show cũng là người lớn. Có phải vì thế các thiết kế trông có phần già dặn, trưởng thành quá so với những người mẫu nhí đang diện nó cũng như phải bước những bước đi thần sầu, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng lướt qua hàng khán giả? 

Không chỉ thế, Pink Show không phải là show diễn thuần thời trang cho trẻ em mà còn có cả thời trang người lớn. Vì thế, có một sự nhập nhằng, lộn xộn ở khâu lựa chọn âm nhạc, hay đan xen các màn trình diễn. Lúc thì nhạc trẻ em, lúc thì nhạc người lớn. Thậm chí trong ca khúc được Đàm Vĩnh Hưng trình diễn, lại có những câu từ khó hiểu như “Đừng gọi anh là anh trai vì anh đã quá yêu em gái” (?!)

  • Trẻ em bị ép chín trong các show diễn thời trang

Không chỉ những bước chân điêu luyện, thần thái kiêu kỳ thậm chí gợi cảm, những người mẫu nhí không còn toát ra vẻ ngây thơ đúng tuổi mà dường như là một phiên bản mini của chính chúng ta – những người lớn đang đưa mắt dõi theo màn trình diễn. Nhiều thiết kế cũng mang hơi hướng của người trưởng thành khi tạo điểm nhấn với áo bra, áo xuyên thấu, quần short cắt ngắn để lộ một phần vòng ba, hay những lớp makeup già dặn, những đường kẻ eyeliner sắc sảo cùng lớp son môi đậm vốn chỉ phù hợp với tuổi trưởng thành. Điều này dấy lên một nỗi ái ngại về việc có phải những show diễn như thế này chủ yếu là phục vụ cho mục đích thương mại và giải trí của người lớn mà thờ ơ những vấn đề có thể xảy ra với các em: áp lực trưởng thành sớm, nổi tiếng sớm, tiêu chuẩn ngoại hình. Chúng ta áp đặt những tiêu chuẩn đẹp của người lớn vào trẻ em, vô tình khiến các em nghĩ rằng phải lạnh lùng, phải gợi cảm, phải kiêu kỳ như vậy mới là đẹp. Nhiều em còn quá bé không thể chịu nổi ánh mắt đổ dồn về mình nhưng vẫn phải bước đi trong sự hối thúc của người lớn với vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. 

  • Những chương trình chỉ “hot” khi có người nổi tiếng hay hoa hậu

Chuyện người nổi tiếng hay hoa hậu mở màn và kết màn những show diễn thời trang đã trở nên quá quen thuộc ở Việt Nam. Tại sao điều này lại trở nên phổ biến như vậy và dần dà trở thành một công thức của một show diễn thời trang “hot”? Có phải công chúng Việt Nam quá dễ dãi, hay bởi vì khán giả không thực sự yêu và hiểu thời trang đủ nhiều để có thể trở nên hứng thú khi một người mẫu chuyên nghiệp bước ra, mà thay vào đó, họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến gương mặt hay hình thể của người nổi tiếng hay nàng hoa hậu nào đó?

Những người làm chương trình thời trang đang dần biến sàn diễn thời trang thành một sân khấu biểu diễn khi các người nổi tiếng, hoa hậu chỉ cần mặc một bộ trang phục thật bắt mắt, bước qua muôn vàn những ống kính chớp nháy, đôi khi tự do nói chuyện qua lại trên sân khấu như thể đang bước đi trong chính căn nhà của họ. Những “đặc quyền” mà một người mẫu chuyên nghiệp nhiều năm luyện tập có mong cũng chưa chắc có được. 

Sự xuất hiện của ca sỹ có thể khiến chương trình trở nên sôi động hơn nhưng cũng khiến nó trở thành nỗi thất vọng bởi sự lười biếng khi chỉ cần hai cô ca sỹ tay nắm tay quàng vai bá cổ xoay vòng trên sân khấu, tay tuy cầm mic nhưng lời đã có đĩa hát sẵn. 

  • Ý tưởng không mới

Không quá bất ngờ khi chương trình gọi tên đạo diễn Long Kan ở vai trò nhà cố vấn cho show diễn bởi ý tưởng diễn show quanh hồ bơi hướng ra biển dưới ánh chiều tà này đã từng được Long Kan áp dụng ở Fashion Voyage 3 tháng Ba năm ngoái. 

Pink Show là sự kiện thời trang do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc sáng lập và tổ chức, người có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đạo diễn catwalk và cũng đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt trong các chương trình thời trang tại Việt Nam. Mặc dù vậy, show diễn thời trang cho trẻ em vẫn luôn là một bài toán khó không chỉ cho các nhà làm chương trình ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới khi những vấn đề gây tranh cãi vẫn luôn xuất hiện quanh chủ đề này. Mong rằng ở những sự kiện sắp tới, các nhà thực hiện chương trình thời trang trẻ em sẽ lưu tâm nhiều hơn để bảo vệ quyền lợi cũng như tâm hồn của trẻ em mà không phải từ bỏ việc làm những chương trình này.

Thực hiện: Mỹ Đỗ