Sau “Naked Dress”, tiếp đến là thời điểm lên ngôi của “Naked Shoes”

Ngày đăng: 29/11/22

Nếu kệ giày của các tín đồ thời trang chính hiệu vẫn còn chỗ trống thì đã đến lúc lấp đầy bằng những đôi giày “trần trụi” – Naked Shoes

“Naked” vốn là một trong những xu hướng phổ biến trong thời trang, không phải là quá mới mẻ nhưng từ vào mùa hè năm ngoái những thiết kế “naked dress” đã được hồi sinh, trở lại khuynh đảo cả cộng đồng thời trang với muôn vàn phiên bản. Tuy nhiên đến những năm trở lại gần đây, sự phổ biến đó đã kéo theo sự lên ngôi của một xu hướng mới. “Naked” không chỉ được lăng xê trên váy vóc nữa mà giờ đây đã được đưa vào những thiết kế giày sành điệu, trở thành món phụ kiện được nhiều tín đồ “tâm đắc”. 

Nếu bàn về nguồn gốc của “naked shoes” thì chắc chắn chúng ta sẽ không có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, naked shoes khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ thời trang ắt hẳn là khi lần đầu được Kim Kardashian mang ra phố thách thức mọi ống kính từ truyền thông và cả dư luận. Nhưng trước khi đôi bốt trong suốt đình đám một thời đó của Yeezy, “naked shoes” đã được hàng loạt nhà thiết kế và nhà mốt đình đám đưa lên sàn diễn vào năm 2010. 

Naked shoes ở đây không bàn về những đôi giày sandal có dây thông thường mà là những đôi giày “trong suốt” được làm bằng nhựa PVC. Với chất liệu này, đôi chân của người mang sẽ thật sự “trần trụi” mặc dù đã mang giày hẳn hoi. Những đôi giày được làm từ nhựa trong suốt này còn thu hút các con chiên thời trang bằng vẻ đẹp long lanh tựa chiếc giày của cô nàng lọ len trong truyện cổ tích. Đó cũng là một trong những lý do tại sao hội tín đồ lại bị naked dress “thuyết phục”. Tạm vắng mặt trên bảng xu hướng thời trang một khoảng thời gian, nay sau khi những sàn diễn Xuân Hè 2023 của các thương hiệu nổi tiếng vừa kết thúc, đặc biệt là Valentino và Loewe, naked shoes lại một lần nữa được “nhắc tên” và cuối cùng cũng quay trở lại đường đua, hứa hẹn khuấy động cộng đồng thời trang trong những mùa sắp tới. Xuất hiện lại vào thời đại mới của thời trang, naked shoes cũng được nâng cấp lên với nhiều loại chất liệu khác nhau như vải tuyn, vải lưới mềm mại, cùng chi tiết thêu ren nổi bật. 

Mặc dù được yêu thích với một vẻ ngoài đặc biệt sành điệu tuy nhiên chính chất liệu (nhựa PVC) của naked shoes đã “phản bội” chính người mang. Vì được làm từ nhựa nên những đôi giày trong suốt không thể co giãn tốt như các loại chất liệu khác nên chắc chắn độ thoải mái của nake shoes không thể đạt điểm tối đa. Ngoài ra, cũng đã có nhiều bác sĩ lên án về việc mang giày trong suốt quá thường xuyên. Vì nhựa cộng với phom dáng của giày có thể khiến chân của người mang không thể “thở” được, từ đó có thể dẫn đến các tình trạng như bí bách, nấm da cũng như sưng phồng chân. Vì thế một mẹo nhỏ cho những tín đồ yêu thích naked shoes và muốn diện những đôi giày độc đáo này thì các tín đồ nên chuẩn bị trong người một xấp khăn ướt để đảm bảo rằng đôi chân của bạn luôn sạch sẽ và thoáng khí. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Vogue