Shein: Làm thế nào sản xuất quần áo với giá rẻ như vậy?

Ngày đăng: 13/08/21

Gã khổng lồ mới nổi trong lĩnh vực thời trang nhanh đến từ Trung Quốc có điểm thiếu minh bạch về nhà máy sản xuất và tình trạng lao động của công nhân, theo BOF đưa tin trong tuần vừa qua. 

Theo luật pháp Anh, các công ty khi đến một quy mô nhất định phải nêu rõ trên trang web về quy trình sản xuất để tránh tình trạng cưỡng bức lao động theo đạo luật Modern Slavery Act 2015. Tuy nhiên, Shein – nhà bán lẻ trực tuyến với các sản phẩm thời trang giá rẻ đang phát triển mạnh mẽ ở thị trường toàn cầu đã có tuyên bố sai lệch trên trang web của mình, điều này đã bị Reuters phát hiện. 

Chứng nhận ISO?

Trên mục “trách nhiệm xã hội” của Shein tuyên bố rằng họ này “chưa bao giờ” thực hiện các hành vi như cưỡng bức lao động hay sử dụng lao động trẻ em, nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin tiết lộ về chuỗi cung ứng theo yêu cầu của luật pháp Anh.

Luật ở Anh bắt buộc các công ty bán hơn 36 triệu bảng Anh hàng hóa trên toàn cầu mỗi năm phải cung cấp một tuyên bố về lao động được giám đốc ký tên ghi rõ ngày tháng, link dẫn đến tuyên bố này phải xuất hiện ở trang chủ, nêu rõ các bước thực hiện để ngăn chặn việc sử dụng nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng của các công ty. 

Mặc dù, Shein từ chối cung cấp con số doanh thu hàng năm của mình cho Reuters, tuy nhiên các nhà phân tích đã ước tính giá trị của công ty là 15 tỷ đô la, với doanh thu hàng năm ít nhất là 5 tỷ đô la.

Mặc dù, Shein từ chối cung cấp con số doanh thu hàng năm của mình cho Reuters, tuy nhiên các nhà phân tích đã ước tính giá trị của công ty là 15 tỷ đô la, với doanh thu hàng năm ít nhất là 5 tỷ đô la. Người phát ngôn của Shein cho biết họ đang trong quá trình hoàn thiện các tuyên bố theo yêu cầu của luật pháp Vương quốc Anh và có kế hoạch công bố chúng trên trang web của mình. 

Mức giá vô cùng bình dân của Shein khiến nó trở thành đối thủ đáng gờm của các thương hiệu thời trang nhanh như Zara và H&M. Điều này khiến các cơ quan giám sát lao động bao gồm Hiệp hội Quyền của Người lao động và Trung tâm Nguồn nhân lực & Kinh doanh, phải đặt câu hỏi về việc làm thế nào công ty sản xuất hàng hóa của mình với giá rẻ như vậy? 

Điều đáng chú ý là vào ngày 26 tháng 7, Reuters nhìn thấy trên trang web của Shein cho biết các nhà máy mà họ làm việc đã được “chứng nhận” bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Shein “tự hào tuân thủ các tiêu chuẩn lao động công bằng nghiêm ngặt được đặt ra bởi các tổ chức quốc tế như SA8000.”

Tuy nhiên, SA8000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý dựa trên các nguyên tắc nhân quyền quốc tế do Tổ chức Lao động Quốc tế và Liên hợp quốc vạch ra nhằm đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty trong tám lĩnh vực bao gồm lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, sức khỏe và an toàn.

ISO là một tổ chức toàn cầu phát triển các tiêu chuẩn thương mại, công nghiệp và kỹ thuật. Các công ty trả tiền cho các tổ chức chứng nhận để thực hiện và đánh giá các tiêu chuẩn này tại tổ chức của họ. Người phát ngôn cho biết ISO chỉ thiết lập các tiêu chuẩn và không tự thực hiện chứng nhận. Một công ty “không thể được công nhận hoặc chứng nhận bởi ISO,” người phát ngôn cho biết.

Social Accountability International, cơ quan quản lý tiêu chuẩn SA8000, cũng nói rằng Shein đã không được chứng nhận thông qua chương trình và họ không có bất kỳ liên hệ nào với công ty. Shein đã xóa trang này sau khi Reuters đặt câu hỏi và chuyển mục này thành một trang “trách nhiệm xã hội” mới, không đề cập đến ISO hoặc SA8000 nữa. 

Shein: mô hình kinh doanh kiểu mới

Tại Mỹ hay các nước châu Âu, Shein đang rất được Gen Z yêu thích vì các sản phẩm thời trang giá rẻ. Trong một cuộc khảo sát Gen Z của Ngân hàng đầu tư Piper Sandler với giới trẻ Mỹ, cho thấy Shein là nhà bán lẻ trực tuyến được yêu thích thứ hai trong danh sách, chỉ sau Amazon. Shein phủ sóng rộng rãi ở các kênh mạng xã hội Facebook, Tiktok và Instagram để tiếp cận giới trẻ. Tuy nhiên, khách hàng của Shein từ Mỹ và Châu Âu ít người nhận ra hàng hoá họ mua đến từ Trung Quốc.

Shein phủ sóng rộng rãi ở các kênh mạng xã hội Facebook, Tiktok và Instagram để tiếp cận giới trẻ. Tuy nhiên, khách hàng của Shein từ Mỹ và Châu Âu ít người nhận ra hàng hoá họ mua đến từ Trung Quốc.

Shein – tiền thân là SheInside được sáng lập cách đây 12 năm bởi Chris Xu. Xu đã tận dụng thế mạnh của Trung Quốc là sản xuất đại trà cũng như tốc độ liên tục ra sản phẩm làm nền tảng để cạnh tranh với các thương hiệu như Boohoo, Fashion Nova và PrettyLittleThing ở thị trường châu Mỹ và châu Âu trong cuộc đua thương mại điện tử. 

Sản phẩm thời trang của Shein được cho là gia công từ những nhà máy ở khu vực Đồng bằng Châu Giang (Trung Quốc) và xuất khẩu ra toàn thế giới. 

Quá trình phát triển của Shein từng được tờ BOF đánh giá là một xu hướng phát triển trong ngành thời trang: thay vì gia công và cung ứng hàng hoá như trước đây, họ tự tạo ra một thương hiệu riêng, biến mình thành đối thủ với các thương hiệu lâu đời, hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử không biên giới (như Shein) và bán hàng trực tiếp tại các nước với giá thấp. 

Quá trình phát triển của Shein từng được tờ BOF đánh giá là một xu hướng phát triển trong ngành thời trang: thay vì gia công và cung ứng hàng hoá như trước đây, họ tự tạo ra một thương hiệu riêng, biến mình thành đối thủ với các thương hiệu lâu đời, hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử không biên giới (như Shein) và bán hàng trực tiếp tại các nước với giá thấp. 

Bên cạnh việc phát triển liên tục trong nhiều năm liền, theo số liệu được trích dẫn bởi các báo cáo tin tức Trung Quốc do công ty cung cấp, doanh thu ước tính của Shein cho năm 2020 đạt mức 63,5 tỷ nhân dân tệ (gần 10 tỷ USD). Tám năm liên tục công ty đều tăng trưởng doanh thu hơn 100%, thì Shein cũng đối mặt với nhiều lời than phiền về chất lượng sản phẩm đến từ khách hàng của họ. Và giờ đây, các cơ quan chức năng đang gắt gao hơn trong việc kiểm tra cơ chế hoạt động của Shein để công bằng hơn với các thương hiệu đang tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật. 

Thực hiện: K.

Theo BOF