Slay Model Search Asia: Cuộc thi tìm kiếm người mẫu chuyển giới đầu tiên tại Châu Á

Ngày đăng: 07/05/23

Ngành công nghiệp thời trang luôn chuyển mình để thích ứng và hướng tới những giá trị, chuẩn mực mới, phù hợp với sự phát triển của xã hội, văn minh.

Sự gia tăng và chấp thuận vẻ đẹp đa dạng của người mẫu chuyển giới trong ngành thời trang là điều có thể dễ dàng nhận thấy được. Những tên tuổi đáng chú ý ở thời điểm hiện tại có thể kể đến là Valentina Sampaio, Hunter Schafer, Teddy Quinlivan, Indya Moore, Arisce Wanzer hay là Ceval Omar – mẫu chuyển giới đầu tiên ký hợp đồng với YSL Beauty.

Slay Model Search Asia: Cuộc thi người mẫu chuyển giới đầu tiên tại Châu Á
Arisce Wanzer – siêu mẫu chuyển giới da màu kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng tại Mỹ. (Nguồn: Slay Model)

Mẫu chuyển giới đang dần tự khẳng định được vị thế, tài năng, và những nỗ lực của họ đang được ghi nhận xứng đáng. Điều này tạo nên một làn sóng đánh động những người mẫu chuyển giới trẻ theo hướng tích cực, khiến cho họ có dũng khí để vươn xa hơn trong ngành công nghiệp đầy cạnh tranh này.

Slay Model Search Asia – cuộc thi người mẫu chuyển giới đầu tiên tại Châu Á vừa khép lại với đêm chung kết đầy cảm hứng, được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia ABS-CBN của Philippines. Đây là lần đầu tiên cuộc thi Slay Model Search được tổ chức để tìm kiếm những gương mặt người mẫu chuyển giới đầy triển vọng ở khu vực Châu Á.

Slay Model Search Asia: Cuộc thi người mẫu chuyển giới đầu tiên tại Châu Á
(Nguồn: Slay Model Search Asia)

Slay Model Management và sứ mệnh trao quyền cho vẻ đẹp chuyển giới

Slay Model Management, được thành lập vào năm 2016, là agency đại diện độc nhất những tài năng chuyển giới. Đây là agency duy nhất và đầu tiên trên thế giới đi theo sứ mệnh này. Agency hiện tại có trụ sở chính tại Los Angeles, New York (Mỹ) và Manila (Philippines). Để thực sự nói về sứ mệnh trao quyền cho vẻ đẹp và chứng thực tài năng của người chuyển giới của Slay Model Management thì phải kể đến người đứng đằng sau nó.

Slay Model Management được sáng lập bởi Cece Asuncion – một doanh nhân, nhà sản xuất tài năng và là một đồng minh đáng tin cậy của cộng đồng người chuyển giới. Ông từng là đạo diễn của bộ phim tài liệu nói về người chuyển giới “What’s the T?” nhằm khám phá những thách thức, thành công và cuộc sống của năm phụ nữ chuyển giới. Bộ phim tài liệu được bình chọn là Festival Favorite Cinema Diverse tại Liên Hoan Phim Palm Springs LGBT International Film Festival. Tiếp nối, ông đồng sản xuất (cùng nữ diễn viên gạo cội người Mỹ Whoopi Goldberg) một series truyền hình mang tên “Strut’ – xoay quanh cuộc sống của những người mẫu chuyển giới tại Mỹ. Series giành chiến thắng ở hạng mục “Outstanding Reality Series” tại GLAAD Media Award vào năm 2017.

Cece Asuncion. (Nguồn: NVCC)

Nhờ vào chuyên môn của mình trong lĩnh vực này, ông Asuncion được tín nhiệm trở thành giám khảo của các cuộc thi sắc đẹp và tìm kiếm người mẫu lớn bao gồm Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017, và một số cuộc thi cấp tiểu bang thuộc hệ thống Hoa hậu Hoa Kỳ và thậm chí còn được giao nhiệm vụ tổ chức Hoa hậu Thiếu niên Hoa Kỳ (Miss Teen USA) 2018. Gần đây nhất, ông đảm nhiện vai trò nhà sản xuất của chương trình truyền hình thực tế “The People’s Queen” của đài truyền hình TFC.

Với kinh nghiệm của mình, Cece Asuncion đang từng bước xây dựng Slay Model Management trở thành công ty quản lý hàng đầu đại diện cho các tài năng thời trang chuyển giới trên toàn cầu. Sứ mệnh cao cả nhất là phát triển họ thành những người mẫu thành công, nhưng không phải chỉ xoay quanh câu chuyện giới tính, mà là niềm đam mê và cam kết của người mẫu chuyển giới để trở thành những tên tuổi sáng giá trong ngành công nghiệp thời trang.

Slay Model Search Asia 2023

Mỗi ngày, Slay Model Management nhận được từ 15-20 đơn đăng ký với nguyện vọng được ký kết cùng agency. Với mục tiêu tìm hiểu và đánh giá năng lực của các ứng viên có thực lực và đủ tố chất để ký kết cùng agency, Slay Model Search được tổ chức lần đầu vào năm 2020 tại Los Angeles (Mỹ). Sau ba năm tổ chức và tìm kiếm những gương mặt người mẫu sáng giá tại thị trường Mỹ, Slay Model Search Asia được tổ chức lần đầu tiên tại Philippines để trao cơ hội phát triển công việc người mẫu cho người chuyển giới nữ tại châu Á. Slay Model Search Asia bao gồm 24 thí sinh đến từ 6 nước châu Á khác nhau: Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Cuộc thi vừa khép lại vào ngày 27 tháng Tư vừa qua. Đêm chung kết được dẫn dắt bởi Transman model của Slay Management – Cameron Scrase và Jervi “Kaladkaren” Li – người dẫn chương trình truyền hình và là nữ diễn viên chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng giải thưởng “2023 Summer Metro Manila Film Festival Best Supporting Actress” của Philippines. Chương trình có phần tham gia biểu diễn nghệ thuật của hai tài năng âm nhạc trẻ của Philippines là nữ ca sĩ Maymay Entrata và nam ca sĩ Sam Hashimoto.

Slay Model Search Asia: Cuộc thi người mẫu chuyển giới đầu tiên tại Châu Á
Transman Cameron Scrase and Transwoman Kaladkaren là host của đêm chung kết. (Nguồn: ABS-CBN Entertainment)

Cùng tham gia vào phần giới thiệu thí sinh là các huyến luyện viên bao gồm: Rain Batingana, Tyra Castillo, và Jasmine Basanes. Họ hiện là những người mẫu thành công của Slay Management, đã cất công rèn giũa kỹ năng và định hướng, tư vấn phát triển cho 24 thí sinh trong suốt hành trình dự thi.

từ trái qua: Tyra Castillo, Jasmine Basanes, nữ ca sĩ Maymay Entrata và Rain Batingana. (Nguồn: ABS-CBN Entertainment)

Dàn giám khảo đầy chuyên môn đảm nhiệm vai trò tìm ra người xứng đáng để trao ngôi vị quán quân Slay Model Search Asia bao gồm: biên tập viên tạp chí và stylist – Carole Cuasay Tagle; doanh nhân – Richelle Bello-Casurao; nhà văn từng đoạt giải thưởng Palanca – Myrza Sison; nhiếp ảnh gia nổi tiếng – Jan Mayo; tổng giám đốc thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu – Audrey Laglagaron; nhà sản xuất cuộc thi sắc đẹp và nhà tạo mẫu hình ảnh – Izza Dungca; nhà thiết kế người Philippines từng đoạt nhiều giải thưởng – Zarah Juan; Chủ tịch của Flux International (là một nhánh của AHF: một tổ chức phi chính phủ tập trung vào việc giáo dục về quyền và tư vấn cho người chuyển giới) – Queen Victoria Ortega; Nhà văn, chủ sở hữu tạp chí và Giám đốc quốc gia cho ba thương hiệu nhượng quyền của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ – Josh M. Yugen; Doanh nhân – Trisha Bantigue; Người dẫn chương trình và nhà làm phim – Dwight Allen O’Neal; và nghệ sĩ/ diễn viên/ người dẫn dắt chương trình truyền hình nổi tiếng – Vice Ganda.

Thí sinh giành chiến thắng chung cuộc là Nana Jantarat đến từ Thái Lan. Nữ người mẫu đến từ Phuket vô cùng nổi bật với chiều cao và hình thể cân đối, cùng làn da nâu khoẻ khoắn và mái tóc đen dài óng ả. Cô đã có một đêm thi đầy thuyết phục khiến cho dàn giám khảo đồng thuận đưa cô lên ngôi vị cao nhất. Ngôi vị Á quân 1 và Á quân 2 lần lượt thuộc về Abby Ecalnir (Philippines) và Sauce Chulalakkul (Thái Lan). Cả hai Á quân cũng đã có những phần trình diễn tự tin, toả sáng, để vượt qua những ứng viên sáng giá khác để tiến sâu vào top 3 chung cuộc.

SLAY Model Search Asia crowns its first winner
Nana Jantarat đến từ Thái Lan là quán quân đầu tiên của Slay Model Search Asia. (Nguồn: ABS-CBN Entertainment)

Bạn đọc có thể theo dõi toàn bộ diễn tiến đêm chung kết của chương trình tại đây.

Người mẫu chuyển giới từ Việt Nam là ai?

Đại diện đến từ Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay là Fellini Rose (tên thật Trúc Nguyễn). Cô xuất thân và hoạt động lâu năm trong ngành thời trang Việt Nam với nhiều vai trò khác nhau như biên tập viên, stylist, sáng tạo hình ảnh, sản xuất chương trình, người mẫu, PR/marketing. Cô hiện giảng dạy tại trường kinh doanh SR Fashion Business School và vẫn tiếp tục là một cây bút đóng góp cho Style-republik suốt nhiều năm qua.

Trong đêm chung kết, cô được xướng tên và trao tặng một trong những giải thưởng quan trọng của cuộc thi là “Người mẫu ăn ảnh nhất” (Best Editorial Model) và lọt vào Top 10 chung cuộc. Các thí sinh được xếp hạng vào top 10 là những người có kết quả được ban giám khảo đánh giá là tốt nhất khi tham gia vào vòng thi bán kết Prelims trước đó vào ngày 24 tháng Tư. Trong đêm thi chung kết đầy quyết liệt, dù được đánh giá cao nhưng thí sinh đến từ Việt Nam đã phải dừng chân trước đối thủ nặng ký là Á quân 1 Abby Ecalnir ở vòng Head-to-head (Đối đầu).

Cùng chiêm ngưỡng một vài hình ảnh của nữ người mẫu chuyển giới tại Slay Model Search Asia 2023.

Slay Model Search Asia: Cuộc thi người mẫu chuyển giới đầu tiên tại Châu Á
Photo: Jan Mayo
Slay Model Search Asia: Cuộc thi người mẫu chuyển giới đầu tiên tại Châu Á
Rose trong đêm thi bán kết prelims vào ngày 24/4, mặc trang phục dạ hội của NTK Nat Manilag. (Nguồn: Slay Model Search Asia)
24 thí sinh của Slay Model Search Asia 2023. (Nguồn: Slay Model Search Asia)
Slay Model Search Asia: Cuộc thi người mẫu chuyển giới đầu tiên tại Châu Á
Rose mặc thiết kế của thương hiệu One.10 Collection trong một phần thi chụp hình (trái). (Nguồn: Slay Model Search Asia)

Thực hiện: Fellini Rose