Tập đoàn Capri Holdings công bố doanh thu Qúy 3 “vượt mức mong đợi”

Ngày đăng: 04/02/21

Công ty mẹ của thương hiệu Michael Kors, Capri Holdings, đã có doanh thu vượt khỏi ước tính trong Quý 3, đánh dấu hai Quý liên tiếp có lãi.

Tập đoàn thời trang cao cấp sở hữu các thương hiệu như Michael Kors và Versace, báo cáo thu nhập ròng là 179 triệu đô la, giảm 14,8% so với quý 3 năm 2019. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 26 tháng 12 vừa qua, tổng doanh thu của tập đoàn giảm 17,1% xuống còn 1,3 tỷ đô la, tuy nhiên đây đã là một sự cải thiện liên tiếp so với mức giảm 23% của Quý 2. 

Doanh số từ mảng thương mại điện tử liên tục được cải thiện trong Quý 3, tăng 65%, nhờ vào thị trường châu Á. Các thương hiệu thời trang xa xỉ của tập đoàn có mức tăng trưởng hai con số, thuộc top đầu ở thị trường Trung Quốc.

Ba thương hiệu thời trang lớn của tập đoàn, dẫn đầu là Michael Kors báo cáo doanh thu 986 triệu đô la, giảm 18,6% so với năm ngoái. Versace không đổi so với năm ngoái là 195 triệu đô la, trong khi Jimmy Choo doanh thu giảm 26,7%. Tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh tăng 520 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước giúp cho cổ phiếu của tập đoàn tăng 5% trên thị trường. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Capri, John D. Idol tỏ ra lạc quan về kết quả khi đối mặt với đại dịch và cho biết hiệu suất là minh chứng “cho sức mạnh của các thương hiệu của chúng tôi cũng như khả năng phục hồi và phản ứng nhanh của doanh nghiệp”. 

Ông cho biết: “Chúng tôi hài lòng với kết quả kinh doanh Quý 3 khi doanh thu tuần tự được cải thiện và vượt mức mong đợi. Khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các sáng kiến chiến lược của mình, thu nhập cao hơn có ý nghĩa so với dự đoán nhờ việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể. Chúng tôi cũng được khuyến khích bởi sự gia tăng hai con số trong cơ sở dữ liệu khách hàng khi chúng tôi tiếp tục thu hút người tiêu dùng mới đến từng ngôi nhà thời trang cao cấp của chúng tôi.”

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Capri, John D. Idol cho biết ông dự đoán doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ vượt qua mức trước đại dịch vào năm tài chính 2023. Ông nói: “Chúng tôi vẫn tự tin rằng ba ngôi nhà thời trang cao cấp của mình thuộc Capri Holdings sẽ mang lại doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận trong nhiều năm cũng như gia tăng giá trị cho các cổ đông.”

Thực hiện: Koi

Theo Fashion United