Tập đoàn Kering bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả dự đoán do đại dịch COVID-19

Ngày đăng: 29/04/20

Kering S.A, ông trùm thời trang xa xỉ nước Pháp, mới đây đưa ra bảng báo cáo tài chính với mức sụt giảm 15,4% trong quý đầu năm 2020, doanh thu chỉ đạt 3,2 tỷ Euro. Sự sụt giảm mạnh hơn cả những dự kiến ban đầu mà tập đoàn đã công bố vào ngày 20/03. Điều này được lý giải là do diễn biến của COVID-19 ngày càng phức tạp trên quy mô toàn cầu.

Mặc dù đã có một khởi đầu năm mới đầy hứa hẹn vào tháng Giêng, những thương hiệu xa xỉ của Kering vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu tháng Hai. Gucci, cỗ máy in tiền của tập đoàn, chịu mức sụt giảm 22,4% doanh số, đây là mức giảm tồi tệ nhất của thương hiệu trong hệ thống của Kering. Trong khi đó, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta và nhiều thương hiệu khác báo cáo các mức giảm khác nhau.

Trong số các thị trường chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, Trung Quốc Đại Lục là nơi đầu tiên chứng kiến sự phục hồi của lưu lượng khách hàng tại các cửa hàng kể từ đầu tháng Ba. Tuy nhiên, nền tảng thương mại điện tử của tập đoàn Kering vẫn đang mang lại sự tăng trưởng ba con số trong quý đầu tiên. Điều này dẫn đến sự lo lắng về số lượng hàng hóa đủ để đáp ứng nhu cầu tăng vọt này. Để đảm bảo, Kering đang tối ưu hóa việc phân phối sản phẩm đến thị trường này.

Bên cạnh sức ép từ thị trường bán lẻ, Kering còn đối mặt với sự sụt giảm của thị trường bán sỉ. Việc cách ly xã hội buộc công dân tại các nước phải ở nhà và hạn chế ra ngoài gây nên sự đóng băng của ngành du lịch và thương mại. Một phần doanh số của Gucci phụ thuộc rất lớn vào các điểm du lịch ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và giá trị thương hiệu đối với người Trung Quốc Đại lục trên khắp thế giới. 

Hơn nữa, ngành bán lẻ phần lớn phụ thuộc vào du khách Trung Quốc cũng bị tàn phá bởi đại dịch. Kering đang tập trung xem xét việc phân phối và hướng đến khách hàng địa phương thông qua các quảng cáo cả trên đường phố lẫn các kênh truyền thông kỹ thuật số. Jean-Marc Duplaix, CFO của Kering đã nhấn mạnh vào tình hình khó khăn về mặt doanh số hiện tại, tuy nhiên tập đoàn đã có những chuẩn bị tốt cho sự phục hồi tích cực ở Trung Hoa.

Thực hiện: Hiếu Lê

Theo Jing Daily