[Điểm tin thời trang Việt] “Bình thường mới” cùng những thiết kế ứng dụng cao của GIA STUDIOS, PHIÊU, WEPHOBIA và DEAR JOSÉ

Ngày đăng: 26/10/21

Cùng các thương hiệu thời trang Việt bước vào “bình thường mới” với các thiết kế ứng dụng cao phù hợp với cuộc sống bận rộn nơi thành thị.

Tuần này, cùng Style-Republik khám phá những bộ sưu tập mới nhất được đầu tư tỉ mỉ từ phom dáng đến chất liệu, mang tính ứng dụng cao trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của các thương hiệu thời trang Việt GIA STUDIOS, PHIÊU, WEPHOBIA và DEAR JOSÉ.

GIA STUDIOS

Hậu đại dịch, NTK Lâm Gia Khang quay trở lại với bộ sưu tập Thu Đông 2021 cho GIA STUDIOS với những món phục trang đều được đề cao tính thoải mái, dễ tiếp cận. Ở bộ sưu tập này, Lâm Gia Khang tiết chế hơn trong việc phô diễn những kỹ thuật phức tạp, mà tập trung vào công năng của trang phục: đủ thoải mái để được mặc tại nhà, song cũng đủ tinh tế để đến bất kỳ đâu.

Kiểu dáng Cocoon (chiếc kén) được GIA STUDIOS làm mới với phom dáng loose fit đầy gợi cảm. Chất liệu được sử dụng có tính thực tiễn cao như lụa tổng hợp, sợi len cao cấp để tạo nên cảm giác thoải mái mà xa hoa, chỉn chu và tinh tế cho những buổi họp văn phòng hay dạo phố đầy ngẫu hứng.

PHIÊU

Bộ sưu tập Xuân Hè 2022 (BST SS22) của PHIÊU với tên gọi “HY VỌNG – HOPE”, mang lại những thiết kế đặc sắc với giá cả phải chăng cho những người trẻ thành thị. Sử dụng chất liệu linen và cotton làm chủ đạo, BST gây chú ý với những đường cắt khoét eo gợi cảm nhưng vẫn vừa phải; yếu tố bất đối xứng, kỹ thuật patchwork thổi vào một sinh khí mới mẻ và năng lượng như chính tinh thần luôn chuyển động không ngừng của những người trẻ tại các đô thị lớn. Đặc biệt, họa tiết kẻ sọc, hoa lá nhiệt đới với tông màu mát mẻ và trung tính toát lên một tinh thần tươi mới đậm chất mùa hè, mang lại niềm hy vọng mới cho sự khởi sắc của thành phố sau thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh.

Ra đời 2019 tại Hồ Chí Minh, PHIÊU là thương hiệu thời trang ứng dụng với thiết kế đặc sắc, chú trọng vào chất lượng vải vóc với giá cả phải chăng cho những người trẻ thành thị yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cá tính. Từ cột mốc ra đời đến nay, PHIÊU luôn mở rộng sáng tạo và kết hợp với những thương hiệu đồng điệu từ các ngành nghề nghệ thuật khác nhau nhằm chung tay xây dựng một bức tranh nền kinh tế sáng tạo (Creative Economy) đặc sắc tại Sài Gòn.

WEPHOBIA

Tiếp tục thử nghiệm và làm mới mình cảm hứng menswear, với BST PRE-FALL 21, WEPHOBIA cho ra mắt hàng loạt biến thể của chiếc áo khoác blazer: có hoài cổ, có hiện đại lẫn phá cách, nữ tính mà vẫn cá tính. Sử dụng dải màu cơ bản ứng dụng chất liệu mới, mỗi thiết kế đều là điểm cân bằng giữa tính ứng dụng và tính thẩm mỹ cho mỗi cá nhân. Trung thành với phong cách tối giản đặt ra từ đầu, bộ sưu tập mới chú trọng layering để thêm phần thú vị cho tổng thể trang phục.

Dear José

BST Thu Đông 2021 của Dear José tiếp tục là những thiết kế dành cho những cô nàng thành thị lãng mạn với một chút nhấn nhá, “edgy” hiện đại đầy cá tính. Bộ sưu tập mang tính ứng dụng cao đặc biệt dành cho những cô gái văn phòng thế hệ mới với những thiết kế phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Tông màu mùa thu ấm áp với trắng, be, nâu, cam, hồng đất trên sự kết hợp tương phản của nữ tính và cá tính như thiết kế áo blouse tay bồng mềm rũ, áo corset in hoa phối cùng quần jeans hay chân váy phom cứng cáp.

Thực hiện: Mỹ Đỗ