Tuần lễ thời trang Thu/Đông 2023: có gì đáng mong đợi ở New York, London, Milan, và Paris?

Ngày đăng: 13/02/23

Tháng thời trang đã bắt đầu từ hôm 10/2 với Tuần lễ thời trang New York, đây đều là những show diễn được mong đợi nhất với những sự kiện đặc sắc.

The Best of Haute Couture Fall/Winter 2023 Has to Offer
BST Haute Couture Thu/Đông 2023 lần lượt của các hãng Dior, Giambattista Valli, Chanel, Paco Rabanne

Chúng ta đều biết những buổi trình diễn của Tuần lễ thời trang cao cấp 2023 đã gây sự chú ý rất nhiều của công chúng. Có thể kể từ buổi ra mắt thời trang cao cấp của Haider Ackerman cho thương hiệu Jean Paul Gaultier đến đêm debut hoành tráng của nhà thiết kế châu Á Robert Wun. Điều này khiến cho ta có cảm giác như chúng chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, nhưng đó đã là điều của tuần lễ thời trang mùa trước. Thời gian trôi qua, sự trở lại của tháng thời trang Thu/Đông 2023 đã gần đến rồi, có rất nhiều điều đáng mong đợi, từ màn ra mắt của các nhà thiết kế đến những khoảnh khắc bùng nổ của thời trang cao cấp.

Thứ Sáu tuần trước (10/2), Tuần lễ thời trang New York đã khởi động mùa mới với thương hiệu Rodarte có trụ sở tại California. Sau đó, những người nổi tiếng, khách hàng, người có ảnh hưởng và biên tập viên sẽ đáp chuyến bay đến London để tham dự Tuần lễ thời trang tại đó bắt đầu từ ngày 17 tháng 2. “Bữa tiệc” thời trang này sẽ kéo dài 5 ngày với sự góp mặt của hàng loạt các nhà thiết kế người Anh đang lên cũng như các công ty mang tính biểu tượng của đất nước này như hãng Burberry. Sau đó, Tuần lễ thời trang Milan diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 2 với sự tham gia của các ông lớn như Prada, Valentino và Tod’s. Cuối cùng là Tuần lễ thời trang Paris từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3, trong số những sự kiện nổi bật khác, có lẽ sự trở lại của Y/Project với trang phục nữ sẽ thu hút hơn bao giờ hết.

Nữ diễn viên người Hàn Quốc Jun Ji-Hyun là một trong những gương mặt tham gia chiến dịch mới của Burberry do Daniel Lee đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo

Màn mở đầu đáng mong đợi nhất 

Như thường lệ, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào những bộ sưu tập đầu tiên của mùa, mà với sự bổ nhiệm của giám đốc sáng tạo mới thì có lẽ bộ sưu tập đầu tiên của Daniel Lee cho Burberry là bộ sưu tập được mong chờ nhất. Nhà thiết kế nổi tiếng người Anh 36 tuổi đã rời Bottega Veneta vào tháng 11/2021 và được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của Burberry từ tháng 9 năm ngoái, tiếp quản từ cựu giám đốc thiết kế Riccardo Tisci. Buổi trình diễn Burberry tại Tuần lễ thời trang Luân Đôn, dự kiến vào ngày 20 tháng 2, sẽ mở ra một kỉ nguyên mới cho thương hiệu di sản của Anh và ngành công nghiệp đang háo hức chờ đợi xem liệu Lee có thể đưa ra một tầm nhìn tiên tiến một lần nữa hay không. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng thương hiệu đã xóa sạch trang Instagram của mình cho chương mới này, tương tự như cách tiếp cận mạng xã hội của Lee trong những ngày còn ở Bottega Veneta. 

Burberry Spring 2023

Đến tuần lễ tại Paris, ta hãy mong đợi bộ sưu tập đầu tiên của Harris Reed dành cho Nina Ricci. Nhà thiết kế Gen Z đầy triển vọng đã được công nhận về tay nghề thủ công trong làng thời trang cao cấp, tính thẩm mỹ phù hợp với giới tính và trang phục xa hoa uyển chuyển dành cho những người tín đồ thời trang. Sẽ rất thú vị khi xem cách tiếp cận táo bạo và lãng mạn của Reed va chạm với bản sắc Pháp của Nina Ricci. Ngoài ra còn có vị giám đốc sáng tạo mới của Ann Demeulemeester, Ludovic de Saint Sernin. Với thương hiệu trùng tên của riêng mình được biết đến với vẻ quyến rũ gợi cảm, nhà thiết kế sinh ra ở Bỉ (giống như Demeulemeester) và sống ở Paris được kỳ vọng sẽ mang đến một sự thay đổi sáng tạo cho thương hiệu.

Designer Harris Reed Takes the Reins at Nina Ricci as Creative Director
Giám đốc sáng tạo mới của Nina Ricci, Harris Reed
Ludovic de Saint Sernin | BoF 500 | The People Shaping the Global Fashion Industry
Ludovic de Saint Sernin đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo mới của thương hiệu Ann Demeulemeester

Còn gì đem đến sự mới mẻ nữa? 

Mùa mới, một số thương hiệu đã chuyển vị trí sàn diễn ưa thích trước đây, điều này thường gắn liền với sự sáng tạo mới mẻ. Nhà thiết kế người Mỹ Heron Preston, người đã tạo dựng được sự hiện diện mạnh mẽ trong thời trang dạo phố, đồng thời thương hiệu đã trình diễn ở Paris từ năm 2017, sẽ tổ chức buổi trình diễn đầu tiên của mình vào ngày 11 tháng 2 tại New York, sau gần 20 năm sống ở thành phố này. Ông đã bảo rằng mình đang mong đợi rất nhiều sàn diễn lần này ở New York. Thom Browne cũng sẽ trở lại thành phố New York vào ngày lễ tình nhân sau gần một thập kỷ tham dự Tuần lễ thời trang Paris.

Thom Browne Paints A Punk Fairytale for S/S 23 – Of The Minute
Sàn diễn Xuân/Hạ 2023 của thương hiệu Thom Browne

Đến với Milan, các bộ sưu tập thứ hai của Maximilian Davis tại Ferragamo, Rhuigi Villaseñor tại Bally và Marco de Vincenzo tại Etro chắc chắn sẽ rất thú vị. Mọi người cũng đang nín thở chờ đợi nhà thiết kế đầy triển vọng người Nhật Tomo Koizumi, người sẽ giới thiệu một dự án đặc biệt mới với sự hỗ trợ từ Dolce & Gabbana.

Bella Hadid And Big Dress Energy Made Tomo Koizumi's Show The Surprise Star Of NYFW
Bella Hadid trong chiếc váy “khổng lồ” của Tomo Koizumi

Các tín đồ thuộc thế hệ Millennial và Gen Z có thể quen thuộc với cái tên Pierre Cardin, nhờ nhân vật lập dị Pierre Cadault trong Emily in Paris (người ta suy đoán rằng nhà thiết kế thiên tài trong phim đã được lấy cảm hứng từ nghệ nhân tài hoa ngoài đời thực Pierre Cardin). Thương hiệu xa xỉ đến từ Pháp sẽ trở lại Paris sau khi tổ chức buổi trình diễn khắp thế giới: trên Vạn Lý Trường Thành, ở Moscow, tại Palais Bulles ở Provence và ở Venice vào năm 2022.

Trong khi đó, ba năm sau buổi trình diễn cuối cùng ở Paris, nhà mốt người Anh Alexander McQueen sẽ giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2023 của mình tại Tuần lễ thời trang Paris vào ngày 4 tháng 3. Palm Angels, nhãn hiệu Ý do Francesco Ragazzi dẫn đầu, là cái tên mới đến với Paris và sàn diễn đầu tiên sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 3.

Những khoảng khắc đặc biệt

Mặc dù thật khó để dự đoán điều gì có thể sẽ làm bùng nổ mạng xã hội, nhưng chúng ta hãy thử chú ý “nhất cử nhất động” của Coperni, nhãn hiệu của Pháp do Arnaud Vaillant và Sébastien Meyer thành lập. Họ là thương hiệu đã trình diễn chiếc váy được phun trực tiếp trên người Bella Hadid đã lan truyền vào mùa trước. Tuy nhiên vẫn có câu hỏi được đặt ra rằng liệu họ sẽ tiếp tục đứng đầu bảng thảo luận trong mùa giải này không. Bên cạnh đó thì Schiaparelli cũng sẽ giới thiệu một bộ sưu tập khác ngay sau khi trở thành một trong những buổi trình diễn thời trang cao cấp được nhắc đến nhiều nhất vào tháng 1 với những chiếc đầu động vật sống động như thật. Hãng theo chủ nghĩa siêu thực đã tổ chức các show diễn cho dòng ready to wear của mình trong Tuần lễ thời trang Paris; lần này, giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry chuẩn bị giới thiệu bộ sưu tập ready to wear lần đầu tiên trên sàn diễn.

Bella Hadid Was Spray-painted Into a Dress at the Coperni Show – WWD
Chiếc váy được “mệt may” trực tiếp trên sàn diễn

Mặt khác, Balenciaga sẽ trở lại lịch chính thức vào ngày 5 tháng 3 sau khi vắng mặt trong tuần lễ thời trang Haute Couture mùa vừa rồi. Quyết định này được coi là sự tái xuất của thương hiệu thuộc sở hữu của Kering trước công chúng sau cuộc tranh cãi bùng nổ về chiến dịch liên quan đến vấn đề của trẻ em vào tháng 11 năm ngoái. Còn một điều quan trọng không kém là Paco Rabanne và Vivienne Westwood sẽ trở lại, đánh dấu bộ sưu tập đầu tiên của họ kể từ khi những người sáng lập qua đời. Hai buổi diễn được lên kế hoạch lần lượt vào ngày 1 và 4 tháng 3.

Thực hiện: Mỹ Tâm