Tương lai bền vững cho ngành làm đẹp: Sản phẩm chăm sóc cá nhân dạng lỏng được cô đặc dưới dạng bột

Ngày đăng: 26/10/21

Khi nhìn vào danh sách thành phần của bất kỳ sản phẩm làm đẹp nào, rất có thể, ‘aqua’ (hay còn gọi là nước) là thành phần được liệt kê đầu tiên. Theo công ty hóa chất Univar Solutions, một chai sữa tắm hoặc dầu gội thông thường chứa đến 95% là nước. Nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân khác cũng chứa thành phần chủ yếu là nước. Điều này khiến ta tự đặt ra câu hỏi: Nếu nước chiếm tỉ lệ nhiều như vậy trong các sản phẩm chăm sóc, vậy tại sao chúng ta không thể tự tạo ra chúng ở nhà? 

Trong quy trình chăm sóc cá nhân của mình, các cô gái dường như thiên vị hơn với các dòng sản phẩm dạng lỏng có công thức vượt trội mà bỏ quên những mỹ phẩm dạng bột với kết cấu khá “cũ kỹ”. Tuy nhiên, với xu hướng làm đẹp hiện tại trên thế giới, các dòng sản phẩm dạng bột lại đang được ưa chuộng và được rất nhiều beauty blogger đưa vào quy trình chăm sóc cá nhân.

Tính bền vững của những sản phẩm chăm sóc cá nhân dạng bột

Gần đây nhất, ngành công nghiệp chăm sóc cá nhân đang truyền tai nhau về khái niệm BYO water beauty: một sản phẩm dạng bột được thiết kế để có thể bổ-sung-nước tại nhà. Công thức bổ sung thêm nước này được đánh giá khá cao bởi tính bền vững của nó. 

water free powdered beauty products

Thứ nhất, chúng tiết kiệm lượng khí thải gây hại cho môi trường. Quy trình sản xuất các sản phẩm này không cần dùng nước nên cần ít năng lượng cũng như tránh lãng phí hơn các dòng sản phẩm khác. Ngoài ra, chúng ta đều biết rằng nước sẽ làm tăng thêm khối lượng và trọng lượng cho một sản phẩm, gây ra bài toán chi phí về vấn đề vận chuyển cho các doanh nghiệp, dẫn đến giá thành sản phẩm sẽ cao hơn.

Thứ hai, các sản phẩm hoàn nguyên (sản phẩm dạng lỏng thu được bằng cách bổ sung nước với một lượng cần thiết vào bột) này tạo ra ít chất thải hơn. Chúng ta đều biết ngành công nghiệp làm đẹp luôn phải đối đầu với vấn đề về bao bì (120 tỷ đơn vị bao bì được sản xuất hàng năm), và việc ít nước hơn tương đương với việc ít bao bì hơn, cụ thể là nhựa. Người ta ước tính rằng 20% ​​bao bì nhựa dùng một lần trên toàn cầu có thể được thay thế bằng bao bì tái sử dụng nếu các doanh nghiệp chỉ vận chuyển các thành phần hoạt tính.

Cuộc đua “hoàn nguyên” với vài cái tên mới nổi

Một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này là FORGO. Nước rửa tay từ dạng bột đến dạng lỏng của họ được bán rất đơn giản: mua một bộ kit rửa tay gồm hai chai thủy tinh (bao bì được thiết kế theo phong cách Scandi tối giản) và hai gói xà phòng dạng bột. Sau đó chỉ cần rót vào 250ml nước nóng là sẽ có ngay xà phòng rửa tay. sản phẩm gồm nhiều mùi hương trung tính, cam quýt ngọt ngào hoặc hương gỗ trầm ấm.

FORGO Hand Soap | Plastic Free Refillable Natural Soap – FORGO waterless hand wash
Bộ kit rửa tay của Forgo

Allon Libermann, Đồng sáng lập FORGO, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng nếu thương hiệu có thể tạo ra những sản phẩm bền vững và tiện lợi, thì không có lý do gì người dùng lại không đổ xô sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Libermann giải thích thêm: “Với sản phẩm dạng bột, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng lượng nước rửa tay nhiều gấp 20 lần lượng nước rửa tay của một một sản phẩm xà phòng thông thường. Thêm vào đó, với công thức dạng bột, chúng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng bao bì giấy (90% là giấy có khả năng tái chế).” Trong tương lai, thương hiệu chăm sóc cá nhân từ Thụy Điển có kế hoạch lớn để mở rộng danh mục sản phẩm sang ngành hàng sữa tắm và chăm sóc răng miệng.

Quy trình sử dụng bộ kit rửa tay từ Forgo

Haeckels, một thương hiệu có trụ sở tại Margate nổi tiếng với sản phẩm chăm sóc da từ rong biển đình đám cũng đã tham gia vào cuộc đua “hoàn nguyên” này. Thương hiệu cho ra mắt sản phẩm sữa tắm 60% H2O Ocean Cleanse Concentrate + Allantoin, cung cấp khả năng làm sạch cơ thể với những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tất cả những gì cần làm là hòa trộn ba viên con nhộng với nước sôi trong bình sứ và quan sát khi chúng chuyển thành sữa tắm. “Chúng tôi xem đây là tương lai của phòng tắm”, người sáng lập Dom Bridges.

Sản phẩm sữa tắm dưới dạng bột đặt trong viên con nhộng của Haekels

Việc “pha trộn” này chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sang trọng trong phòng tắm của bạn. “Điều kỳ diệu thực sự nằm ở mùi hương: hỗn hợp cam quýt 100% tự nhiên nay được cô đặc vào sản phẩm sữa tắm và “quấn quít” trên làn da của bạn.” Bridges nói: “Đó không phải là tương lai, nếu bạn không tạo ra thứ gì đó tốt hơn bây giờ”

Công thức “hoàn nguyên” này không chỉ dành riêng cho sữa tắm hay các sản phẩm làm sạch cơ thể. Mới đây, OWA haircare đã tạo ra một loại dầu gội kích hoạt dạng nước có tên là Moondust Hair Wash. Một sản phẩm dầu gội dạng bột với khối lượng tịnh 56g sẽ cho ra thành phẩm dầu gội tương đương với bốn chai dầu gội dạng lỏng tiêu chuẩn. Chỉ cần đổ một lượng nhỏ vào lòng bàn tay ướt và xoa hai bàn tay vào nhau để kích hoạt chúng. Tương tự như vậy, By Humankind – một thương hiệu xuất phát từ Instagram được biết đến với chất khử mùi có thể tự động refill – đã phát triển hai sản phẩm bổ-sung-nước dành riêng cho răng miệng: Viên nén kem đánh răng và Nước súc miệng.

Sephora on Twitter: "Meet @susteauofficial: They're new, they're #CleanAtSephora, and their formulas are ✨ water-activated ✨ Just add a little water in the shower to the concentrated powder-to-lather shampoo and conditioner and
Dầu gội đầu dạng bột Moondust Hair Wash.
Viên nén kem đánh răng By Humankind

Những lợi ích thân thiện với môi trường

Tính bền vững thường là ưu điểm bán hàng đầu tiên của dòng sản phẩm hoàn nguyên này, bên cạnh các yếu tố thân thiện với môi trường khác. Lisa Payne, một Beauty Editor tại công ty nghiên cứu xu hướng thị trường, Stylus, nhận định rằng: ‘Tính bền vững đang là mối quan tâm này càng được người tiêu dùng để ý, nhưng nhiệm vụ hàng đầu thương hiệu là làm sao phải giữ nguyên trải nghiệm hài lòng với sản phẩm, và thậm chí còn phải truyền cảm hứng hơn nữa đến người dùng.” 

“Các sản phẩm có thể bổ sung nước tại nhà đang tạo ra nhiều điểm chạm với khách hàng về tính bền vững, đi kèm với đó là những thiết kế bao bì đẹp tự nhiên cùng trải nghiệm mới lạ cho người dùng. Yếu tố mix-and-go của các sản phẩm này được đánh giá là hoàn toàn dễ sử dụng và mang lại những trải nghiệm thú vị tại nhà, đồng thời khai thác mong muốn được kiểm soát tốt hơn mức độ sử dụng sản phẩm của người dùng.” Payne giải thích.

Khi nói đến chăm sóc da, các công thức dạng bột cũng được ưu tiên hơn. Một số thành phần hoạt tính, như vitamin C với công dụng làm sáng da, thực sự có thể kéo dài tuổi thọ và được bảo quản tốt hơn ở dạng bột. Đơn cử có thể kể đến dòng sản phẩm Holifrog Sunapee Sacred-C Brightening Powder Wash, một loại sữa rửa mặt bổ sung vitamin C với nồng độ cao giúp làm sáng da được kích hoạt bằng nước.

Tất nhiên, loại sản phẩm dạng bột này cũng rất tiện lợi với những chuyến du lịch. Chuẩn bị hành lý với các sản phẩm không chứa nước sẽ phần nào giảm thiểu các khả năng bị đổ chất lỏng, vừa lãng phí vừa gây ảnh hưởng đến các đồ dùng khác.

Thực hiện: Diana Nguyễn

Theo ELLE